Hầm đường bộ Ngã Tư Sở 'bốc mùi'
Hầm đường bộ Ngã Tư Sở 'bốc mùi'
Từng vệt nước tiểu đọng loang lổ, thâm sì, ướt nhèm, ở bậc cầu thang lên xuống, mặc dù khu vực này đã được quét dọn nhưng mùi khai nồng vẫn bốc lên nồng nặc khiến mọi người đi qua khu vực này đều phải bịt khẩu trang. Đó là khu vực cầu thang lên xuống hầm đường bộ Ngã Tư Sở phía cửa đường Láng – chợ Ngã Tư Sở, Hà Nội.
Em Phạm Thị Hòa, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội than thở, mỗi khi đi chợ Ngã Tư Sở phải đi qua hầm đường bộ đến khu vực cầu thang phía đường Láng – Ngã Tư Sở là em đều phải bịt khẩu trang vì mùi khai ở đây bốc lên rất khó chịu.
Không chỉ có vậy, không ít chỗ gạch ốp bậc cầu thang, đường đi của hầm bị bong, vỡ, chỗ góc khuất của hầm còn biến thành nơi để rác. Hệ thống điện trong đường hầm nhiều bóng đèn đã bị cháy chưa được thay thế.
Hệ thống đường hầm Ngã Tư Sở, Hà Nội, dành cho người đi bộ, đi xe đạp và xe lăn dài gần 500m, rộng 7,5m, sâu 8m so với mặt đường. 12 cửa lên xuống đặt tại 4 góc đường Tây Sơn - Láng, Láng - Nguyễn Trãi, Nguyễn Trãi - Trường Chinh và Trường Chinh - Tây Sơn.
Hệ thống đường hầm tại nút giao thông Ngã Tư Sở chính thức được đưa vào sử dụng ngày 31/7/2007, sau 27 tháng thi công. Dự án xây dựng và cải tạo nút giao thông Ngã Tư Sở có tổng mức đầu tư 1.400 tỷ đồng.
PV Báo điện tử Infonet ghi lại một số hình ảnh “bốc mùi”, gạch bong, vỡ, đèn điện “ngủ đông” của hầm đường bộ Ngã Tư Sở:
![]() |
Không ít bóng điện chiếu sáng trong hầm bị cháy. Ảnh Xuân Hải. |
![]() |
Gạch lát đường bao của hầm cũng bị bong, vỡ. Ảnh Xuân Hải. |
![]() |
Gạch lát bậc thang lên xuống cũng bong, vỡ. Ảnh Xuân Hải. |
![]() |
Gần chục bóng điện chiếu sáng liền nhau trong hầm bị cháy. Ảnh Xuân Hải. |
![]() |
Gạch ốp tường bị bong vỡ trông rất xấu xí. Ảnh Xuân Hải. |
![]() |
Rác cũng được vứt ở một góc hầm. Ảnh Xuân Hải. |
![]() |
Gạch được ốp ẩu lên dễ bị bong vỡ. Ảnh Xuân Hải. |
![]() |
Những điểm bốc mùi khai nồng nặc trong hầm. Ảnh Xuân Hải. |
![]() |
Mặc dù được quét dọn nhưng những chỗ như thế này vẫn bốc mùi khai của nước tiểu. Ảnh Xuân Hải. |
Xuân Hải