Hãi hùng giàn giáo tre vá víu ở công trình cao tầng

Hiện nay các công trình xây dựng cao hàng chục tầng vẫn sử dụng giàn giáo bằng tre vá víu rất nguy hiểm đến tính mạng người lao động. Những vụ tai nạn chết người từ giàn giáo bằng tre đã xảy ra...

Hãi hùng giàn giáo tre vá víu ở công trình cao tầng

Cuối năm 2011, sự cố sập sảnh khách sạn Sailing Tower (TP Hà Tĩnh) làm 1 người chết, 8 người bị thương là do hệ thống giàn giáo bằng tre và đã gióng lên hồi chuông cảnh báo khi sử dụng loại giàn giáo này.

Tai nạn chết người

Một số người dân ở xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) cho biết, hiện nay công trường xây dựng một trường ĐH ở trên địa bàn xã này rất mất an toàn về lao động. Chỉ trong vòng một thời gian ngắn trở lại đây tại công trình hai dãy nhà giảng đường 5 tầng đã xẩy ra ba vụ tai nạn lao động liên tiếp, khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Nguyên nhân chủ yếu do nhà thầu cẩu thả sử dụng hệ thống giàn giáo bằng tre, lưới bảo vệ chỗ có chỗ không…

Hãi hùng giàn giáo tre vá víu ở công trình cao tầng

Có mặt tại công trường này chúng tôi không khỏi rùng mình khi nhìn thấy hai dãy nhà giảng đường cao hơn 20m sử dụng giàn giáo từ cọc tre, cọc gỗ chằng buộc xiêu vẹo, chênh vênh thiếu an toàn. Những cây tre được cài, đấu nối với nhau rất sơ sài bằng sợi dây thừng, lốp xe đạp hư và nguy cơ gãy tre, đứt dây khi nào không ai hay.

Quan sát mặt trước của hai dãy nhà này chúng tôi không thấy có một mãnh lưới che chắn, lan can an toàn nào chỉ thấy công nhân đi lại rất mạo trên tầng 5 để đổ bê tông. Chỉ khi ra phía sau của dãy nhà giảng đường trước mới thấy một đoạn lưới che chắn nằm ở tầng 4 nhưng đã rách nát nhiều chỗ.

Một số công nhân cho biết, chính địa điểm này đã xảy ra vụ sập cốt pha cuối tháng 4, làm một người chết. Có người nói, giá như công trình này có hệ thống lưới che chắn đảm bảo an toàn sẽ không xảy ra vụ tại nạn chết người này…

Hiện nay công trình 9 tầng do một cơ quan nhà nước tại Hà Tĩnh làm chủ đầu tư có hệ thống giàn giáo bằng tre cao nhất Hà Tĩnh và rất nguy hiểm. Nhìn hệ thống giàn giáo bao quanh tòa nhà không khác gì hàng trăm chiếc thang tre yếu đuối, cao vút cài, nối vào nhau.

Điều khó hiểu tòa nhà đã xây lên tầng thứ 9 nhưng vẫn không có hệ thống lưới che chăn bảo vệ an toàn. Cơ quan chức năng đã nhiều lần nhắc nhở, yêu cầu nhà thầu phải trang bị lưới che chắn nhưng vẫn không hay động tĩnh gì. Vào ngày 10/6, tại công trình xây dựng này đã xảy ra vụ tai nạn lao động làm một công nhân tử vong…

Nguy hiểm

Sau khi xảy ra sự cố ở khách sạn Sailing Tower năm ngoái, Sở Xây dựng Hà Tĩnh mới tiến hành kiểm tra những công trình sử dụng hệ thống giàn giáo bằng tre. Kết quả đã có hai công trình đang xây buộc phải tháo dỡ giàn giáo...

Ông Lê Văn Thống, phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh thừa nhận, hầu như hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh các công trình xây dựng lớn, nhỏ đều sử dụng hệ thống giàn giáo bằng tre. Do không có quy định nào cấm việc sử dụng giàn giáo khung bằng tre nên cơ quan chức năng chỉ biết đi kiểm tra việc sử dụng loại hình giàn giáo này có đảm bảo an toàn hay không? Ngoài ra việc sử dụng giàn giáo khung tre hay khung sắt đều do chủ đầu tư đưa vào trong khi thiết kế. Do đó nhà thầu tự ý thay đổi phương án thi công giàn giáo thì cơ quan chức năng mới có căn cứ đình chỉ, xử phạt.

Hãi hùng giàn giáo tre vá víu ở công trình cao tầng

Ông Thống cũng chỉ ra, nếu công trình nào chậm trễ, kéo dài thì việc sử dụng giàn giáo bằng tre phơi ngoài mưa năng sẽ bị mối mọt, mục nát là rất nguy hiểm. Bên cạnh đó việc sử dụng giàn giáo bằng bằng tre là không thể vươn lên cao, việc nhà đầu tư nào đưa vào sử dụng ở những công trình cao tầng sẽ dễ xảy ra sự cố khó lường.

Chậm xử lý!

Ông Lê Văn Thống cho biết, có nhận được thông tin về vụ tai nạn chết người vào cuối tháng 4 ở công trường Trường ĐH Hà Tĩnh nhưng đang chờ chủ đầu tư báo cáo. Việc công trường này luôn xảy ra tai nạn lao động giờ Sở Xây dựng Hà Tĩnh mới biết.

Theo ông Thống, đầu năm thanh tra sở đã đến công trường này kiểm tra đã phát hiện hiện những sai phạm và đã cảnh báo nhưng không thấy nhà thầu thực hiện. “Tại thời điểm kiểm tra chúng tôi chưa phát hiện ra vụ tai nạn nào tại công trường Trường ĐH Hà Tĩnh, chỉ phát hiện một số sai phạm và đã yêu cầu nhà thầu thay lưới, làm lan can để ngăn cản người lao động nhưng đơn vị không chịu làm. Đáng lẽ sau vụ tai nạn vừa qua công trường này sẽ bị đình chỉ hoạt động nhưng vì bên công an đang điều tra. Trước tình hình này chúng tôi sẽ kiểm tra lại công trường này lần nữa….”, ông Thống nói.


HOÀNG DUNG

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !