Hải Dương sẽ sáp nhập 53 đơn vị hành chính cấp xã

Chiều 3/6, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương.

Bản đồ hành chính tỉnh Hải Dương.

Theo Cổng thông tin điện tử Hải Dương, tại phiên họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã nghe Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh báo cáo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021.

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển cơ bản nhất trí với phương án và nguyên tắc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã do Ban chỉ đạo báo cáo; đồng thời yêu cầu Ban chỉ đạo tiếp thu ý kiến, kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thiện phương án để báo cáo với Trung ương và triển khai tổ chức thực hiện.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải có cơ chế hỗ trợ các địa phương khắc phục những bất cập, khó khăn về cơ sở hạ tầng khi sáp nhập. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ phối hợp với các địa phương nghiên cứu, đề xuất phương án bố trí, sắp xếp và thực hiện các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập.

Phiên họp củaBan Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương chiều 3/6. Ảnh Báo Hải Dương

Theo phương án được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất, dự kiến toàn tỉnh Hải Dương sẽ sáp nhập 53 đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể, huyện Bình Giang sáp nhập các xã Hưng Thịnh và Vĩnh Tuy; thị trấn Kẻ Sặt và xã Tráng Liệt. Huyện Cẩm Giàng sáp nhập các xã Cẩm Sơn và Cẩm Định; xã Kim Giang và thị trấn Cẩm Giàng.

Huyện Kim Thành sáp nhập các xã Việt Hưng và Tuấn Hưng; Kim Khê và Kim Lương; Cẩm La và Đồng Gia. Huyện Ninh Giang sáp nhập các xã Hồng Dụ và Hồng Thái; Ninh Thành và Tân Hương; Quyết Thắng, Ứng Hòe và Ninh Hòa; Văn Hội và Văn Giang; Hưng Thái và Hưng Long; Tân Quang, Hoàng Hanh và Quang Hưng.

Huyện Thanh Miện sáp nhập các xã Tiền Phong và Diên Hồng; xã Hùng Sơn và thị trấn Thanh Miện. Huyện Thanh Hà sáp nhập các xã An Lương và Phượng Hoàng; Hợp Đức, Trường Thành và Thanh Bính. Huyện Tứ Kỳ sáp nhập các xã Kỳ Sơn và Đại Đồng; Đông Kỳ, Tứ Xuyên và Tây Kỳ.

Huyện Gia Lộc sáp nhập xã Phương Hưng và thị trấn Gia Lộc; các xã Trùng Khánh, Yết Kiêu và Gia Hòa. Huyện Kinh Môn sáp nhập các xã Thái Sơn và Phạm Mệnh; Phúc Thành và Quang Trung. TP Hải Dương sáp nhập các xã An Châu và Thượng Đạt.

Thị trấn Kẻ Sặt, xã Tráng Liệt (Bình Giang) và 4 xã của huyện Kinh Môn không thuộc diện phải sáp nhập đợt này nhưng Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất đề nghị sắp xếp để phù hợp với định hướng phát triển của địa phương.

Được biết, tỉnh Hải Dương hiện có 12 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: TP hải Dương. TP Chí Linh và 10 huyện gồm: Cẩm Giàng, Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Thanh Hà, Kinh Môn, Bình Giang, Kim Thành, Ninh Giang và Nam Sách.

Nam Phương

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Các ‘thánh địa’ du lịch tại Việt Nam có gì đáng trải nghiệm về đêm?

Hoàng hôn buông mở ra những trải nghiệm bất tận cho du khách về đêm. Tổ hợp vui chơi sôi động Da Nang Downtown đến chợ đêm Vui Fest náo nhiệt, các show diễn tại Thị trấn Hoàng Hôn - Phú Quốc… tạo nên một bức tranh du lịch đêm sống động, đầy cảm xúc.

Đang cập nhật dữ liệu !