Hai cha con giết người vì một câu chửi
Ngày 11/1, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bình Tân (TP.HCM) đang truy bắt Đinh Văn Chung (SN 1961) và Đinh Văn Tuấn (SN 1985, cùng ngụ xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh). Cha con Chung - Tuấn là hai nghi can đã gây ra cái chết của anh Trần Xuân Lộc (SN 1994, ngụ quận 6).
Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng 0h ngày 6/1, anh Lộc cùng ba người bạn là Trần Hoàng Trung, Võ Đức Toàn, và Từ Tuấn Vũ ngồi nhậu gần khu vực chợ Bình Trị Đông.
![]() |
Hai cha con hung thủ. |
Lúc này có 8 thanh niên chở nhau trên 4 chiếc xe máy chạy ngang qua, một người trong nhóm này buột miệng chửi nhóm anh Lộc rồi rồ ga vọt đi. Sau đó, nhóm của anh Lộc đến nhà của Nguyễn Văn Nhẫn (SN 1994, ngụ đường Phan Anh, phường Bình Trị Đông) uống rượu nhậu.
Tại đây, Vũ nói trong nhóm thanh niên vừa chửi mình biết mặt hai người là Tuấn “cụ” và Tý “sirus”. Nghe vậy Nhẫn, Lộc, Trung, Toàn yêu cầu Vũ dẫn cả nhóm đến nhà trọ của Tuấn ở đường Lê Đình Cẩn (phường Bình Trị Đông A) để “nói chuyện”.
Vừa gặp mặt, Nhẫn, Trung, Vũ liền nhào vào đánh nhưng Tuấn kịp chạy vào nhà đóng cửa lại. Sau một hồi đập cửa không được, cả nhóm bỏ ra về. Bất ngờ, Tuấn cầm một cây gỗ dài cùng cha là Đinh Văn Chung cầm cây búa đuổi theo.
Thấy vậy cả nhóm bỏ chạy, riêng Lộc ngồi trên xe máy bị Tuấn dùng gậy đánh ngã. Ông Chung tiếp tục dùng búa đập Lộc gục tại chỗ. Sau khi gây án, hai cha con hung thủ đã bỏ trốn.
Mặc dù được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Lộc đã tử vong.
Nguyễn Kiên