Hà Tĩnh: Tháo dỡ công trình nhà thờ tự khủng lấn chiếm kè sông

Toàn bộ hệ thống tường rào dài 24m, xây cao 1m, cùng 11 trụ, nằm ngay sát mép đỉnh kè của công trình nhà ở kết hợp thờ tự gây ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ kè Sông Trí (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã được phá bỏ.

Nhà thờ "khủng" ở Hà Tĩnh mọc sừng sững lấn chiếm kè sông, Chủ tịch phường báo cáo "nhiều hạng mục sai phạm"

Nhà thờ "khủng" ở Hà Tĩnh mọc sừng sững lấn chiếm kè sông, Chủ tịch phường báo cáo "nhiều hạng mục sai phạm"

Hàng loạt vi phạm ở công trình nhà ở kết hợp thờ tự quy mô khủng ở phường Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh) đã được chỉ rõ...

Sau khi Infonet có loạt bài phản ánh về công trình nhà ở kết hợp thờ tự mọc sừng sững lấn chiếm kè sông, lãnh đạo thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã yêu cầu kiểm tra, xác định các hạng mục vi phạm để triển khai tháo dỡ.

Ngày 01/3, trước sự giám sát của chính quyền địa phương, gia đình ông Nguyễn Tiến Khang (TDP 1, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh) đã tiến hành tháo dỡ công trình nhà ở kết hợp thờ tự, xây dựng lấn chiếm hành lang bờ kè Sông Trí tại TDP Trần Phú của phường này.

{keywords}
Toàn bộ hệ thống tường rào dài 24m, xây cao 1m, cùng 11 trụ nằm ngay sát mép đỉnh kè và phần sân trước nhà lục giác đã được phá bỏ.

Đến cuối ngày, toàn bộ hệ thống tường rào dài 24m, xây cao 1m, cùng 11 trụ, nằm ngay sát mép đỉnh kè và phần sân trước nhà lục giác vươn ra mái kè có diện tích 20m2, gây ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ kè sông đã được phá bỏ, vận chuyển ra khỏi hiện trường.

Tuy nhiên, sang ngày 02/3, mọi hoạt động tháo dỡ đã ngừng lại, ngôi nhà hình lục giác với diện tích 30m2 nằm ngay trên bờ kè vẫn chưa thể di dời.

Một người dân sống gần ngôi nhà cho biết: “Trong quá trình làm nhà thờ thì không ai có ý kiến gì, nhưng khi triển khai xây dựng nhà lục giác và tường rào trên bờ kè Sông Trí thì dư luận đã có lời ra tiếng vào. Tuy nhiên, chủ nhà phớt lờ mọi chuyện dẫn đến sai phạm. Phải phá bỏ thật đáng tiếc vì rất tốn kém, nhưng pháp luật là pháp luật, không ngoại trừ ai”.

{keywords}
Nhà thờ “khủng” ở Hà Tĩnh mọc sừng sững lấn chiếm kè sông trước khi bị phá dỡ phần xây dựng vi phạm.

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Đình Tài, Chủ tịch UBND phường Hưng Trí cho biết: “Gia đình đã tháo dỡ bờ rào và phần vươn ra ngoài bờ kè. Còn nhà lục giác thì gia đình cần có thời gian vì liên quan đến thợ và yêu cầu kỹ thuật nhiều quá”.

Về thời hạn tháo dỡ phần vi phạm ở công trình này, ông Tài thông tin: “Hiện cũng chưa chốt được thời gian. Họ đồng ý tháo dỡ nhưng thời gian thì phải liên hệ với thợ ở ngoài Bắc, khi có thợ vào thì mới tháo dỡ được”.

Về việc xử phạt vi phạm hành chính, ông Tài cho hay, phường Hưng Trí đang hoàn thành tất cả các hồ sơ thủ tục, trình thị xã để ra quyết định xử phạt.

Trao đổi với PV về vụ việc này, ông Nguyễn Thế Anh, Phó chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh khẳng định: “Sau khi hoàn thành việc tháo dỡ phần vi phạm, thị xã sẽ yêu cầu phường kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trần Hoàn

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !