Hà Tĩnh: Chính quyền hứa xử lý, người dân dỡ lều, rời nhà máy rác Phú Hà
![]() |
Vào các ngày 11 - 12/8, người dân xã Kỳ Tân đã dựng rạp phản đối tình trạng ô nhiễm tại nhà máy xử lý rác thải Phú Hà. |
Như báo điện tử Infonet đã đưa tin, liên tục trong hai ngày 11 - 12/8/2018, người dân xã Kỳ Tân (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã mang ruồi, dựng lều bạt chặn lối ra vào nhà máy xử lý rác thải Phú Hà đóng trên địa bàn để phản đối tình trạng ô nhiễm.
Trước vụ việc này, sáng 12/8, UBND huyện Kỳ Anh đã tổ chức cuộc họp gồm lãnh đạo huyện Kỳ Anh, xã Kỳ Tân, lãnh đạo công ty Phú Hà và đại diện các hộ dân sống xung quanh vùng ô nhiễm.
![]() |
Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà. |
Tại cuộc họp, UBND huyện Kỳ Anh cho biết, huyện đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành về phương án giải quyết kiến nghị của các hộ dân. Các phòng chuyên môn cũng đã xây dựng phương án di dời, tái định cư cho những hộ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa giải quyết được, nguyên nhân là do việc tổ chức tái định cư là nhiệm vụ khó khăn, nguồn kinh phí đầu tư lớn, cần có sự đồng thuận của các hộ dân và các sở, ban, ngành.
Tại buổi làm làm việc, đại diện các hộ dân đã tiếp tục kiến nghị được di dời ra khỏi khu vực ô nhiễm; đồng thời kiến nghị các cấp chính quyền ban hành văn bản về thời hạn di dời.
Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, ông Bùi Quan Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cho biết, huyện sẽ có kiến nghị với UBND tỉnh Hà Tĩnh trả lời nhân dân trước ngày 31/8/2018. Ông Hoàn cũng đề nghị, trong khi chờ ý kiến trả lời của các cấp có thẩm quyền, bà con nhân dân tháo dỡ lều bạt trước cổng nhà máy. Còn về phía Công ty Phú Hà, Chủ tịch huyện Kỳ Anh yêu cầu kiểm soát chặt chẽ quy trình vận hành, phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết kiến nghị của người dân.
Tuy nhiên, đến chiều ngày 12/8, các hộ dân vẫn chưa đồng ý tháo dỡ lều bạt. Vì vậy, ngay tại cổng nhà máy, ông Lê Văn Phâng, Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân đã ký biên bản cam kết với các hộ dân sẽ giải quyết vấn đề trong 20 ngày tới, nếu như sau 20 ngày không có kết quả giải quyết dứt điểm thì người dân sẽ tự xử lý. Sau đó, người dân mới chịu tháo dỡ lều bạt chắn ngang lối ra vào Nhà máy xử lý rác thải Phú Hà.

