Hà Nội: Xóa sạch nhà siêu mỏng, siêu méo trong năm nay
Hà Nội: Xóa sạch nhà siêu mỏng, siêu méo trong năm nay
Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Trần Đức Học cho biết, loại hình nhà siêu mỏng, siêu méo trên địa bàn Hà Nội đang trở thành vấn đề nhức nhối được cả xã hội quan tâm trong nhiều năm nay. Trước thực tế đó, thành phố đã giao cho Sở Xây dựng cùng các quận huyện thủ đô phải giải xóa sạch nhà siêu mỏng, siêu méo ngay trong năm 2012 này.
Nguyên nhân dẫn đến việc nhà siêu mỏng, siêu méo mọc lên do thành phố liên tục mở các tuyến đường, đặc biệt trong các quận nội thành. Giải pháp xử lý thường được áp dụng trong xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo là khuyến khích các hộ dân hợp khối (hai ba căn hộ hợp làm một). Việc làm này tưởng chừng đơn giản nhưng trên thực tế lại vô cùng phức tạp.
![]() |
Hà Nôi sẽ xử lý dứt điểm nhà siêu mỏng, siêu méo trong năm 2012 |
“Hợp khối là giải pháp đầu tiên được khuyến khích. Nhưng các hộ gia đình thường đưa ra mức giá cao gấp ba bốn lần giá thị trường nên việc hợp khối thường rất khó khăn. Còn giải pháp cưỡng chế, Chủ tịch quận lại không có quyền ra quy định thu hồi đất trực tiếp mà phải báo cáo lên thành phố ra quyết định. Vì thế mỗi trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo sẽ phải lập một báo cáo trình thành phố nên rất phức tạp” – ông Học nói.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội trên địa bàn thủ đô còn 394 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo, đang được các quận, huyện tập trung giải quyết. Địa phương đã phân loại, vận động các gia đình cam kết hợp khối, hợp thửa hoặc phải thu hồi. Các quận huyện đã xử lý thêm được 19 trường hợp, như vậy đến thời điểm này còn 375 trường hợp nhà siêu mỏng, siêu méo cần được xử lý.
Bên cạnh thực trạng nhà siêu mỏng, siêu méo, trên địa bàn Hà Nội vẫn còn tồn tại 655 công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị cần phải giải quyết. Một số công trình vi phạm nổi cộm có thể nhắc đến như công trình 55A, 55B, 53D phố Bà Triệu (quận Hoàn Kiếm); Công trình xây dựng không phép 5 tầng do Học viện Phật giáo Việt Nam làm chủ đầu tư tại xã Phù Linh (huyện Sóc Sơn); các công trình vi phạm trật tự xây dựng tại phố Bùi Thị Xuân, Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế, Đại Cồ Việt (quận Hai Bà Trưng)…
Việc xử lý những công trình sai phạm hiện còn chậm so với yêu cầu, vì vậy các đơn vị có liên quan cần mạnh tay xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thủ đô trong thời gian tới.
Nguyễn Dũng
