Hà Nội sẽ phát triển du lịch khu bãi giữa sông Hồng

UBND quận Hoàn Kiếm đang xin làm chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư, lập phương án thiết kế và dự án đầu tư khai thác khu đất bãi giữa sông Hồng, sau đó kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án để phát triển du lịch...

UBND Hà Nội vừa trả lời kiến nghị của người dân về việc đề nghị thành phố nghiên cứu khai thác, sử dụng khu đất ở bãi giữa sông Hồng để phát triển du lịch.

Theo UBND Hà Nội, theo quy định của Luật Đê điều năm 2006, việc sử dụng bãi sông phải phù hợp với các quy hoạch có liên quan (phòng chống lũ, đê điều, quy hoạch sử dụng đất..) và được cấp phép theo quy định. Hiện nay, Quy hoạch phòng chống lũ sông Hồng đã được phê duyệt nhưng Quy hoạch đê điều được HĐND TP thông qua và UBND TP đang trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt.

UBND TP đang chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn của Bộ để sớm hoàn thành thẩm định và phê duyệt quy hoạch.

Vì vậy, việc khai thác và sử dụng đất bãi sông hiện trạng chỉ thực hiện theo một số mục đích nhất định được quy định trong Luật Đê điều năm 2006. Đối với các khu vực bờ lở, nếu xảy ra sạt lở trên cơ sở căn cứ quy hoạch và mức độ sạt lở đối chiếu với quy chế của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP sẽ xem xét quyết định.

Hà Nội sẽ phát triển du lịch khu bãi giữa sông Hồng - ảnh 1

Nhiều cặp đôi tìm đến bãi giữa sông Hồng để chụp ảnh cưới.

Theo UBND TP Hà Nội, theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt, khu vực bờ lở sông Hồng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được xác định nằm trong khu vực hành lang xanh sông Hồng. Khu vực này nằm trong ranh giới Quy hoạch phân khu đô thị hai bên sông Hồng.

Theo nội dung định hướng của đồ án hiện đang trình Sở Quy hoạch và Kiến trúc xem xét thẩm định, khu vực đang có hướng nghiên cứu là đất cây xanh, vui chơi giải trí.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho rằng, việc cử tri đề xuất nghiên cứu phương án phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn cơ bản là phù hợp, việc nghiên cứu phương án phát triển không gian xanh gắn với các loại hình du lịch phục vụ vui chơi giải trí cho người dân trong khu vực cũng như khách du lịch cần được nghiên cứu xem xét kỹ về phạm vi hành lang thoát lũ, đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách tham gia giải trí cũng như tránh thiệt hại khi lũ lớn xảy ra.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 quận Hoàn Kiếm. Theo đó, diện tích đất tự nhiên tại bãi giữa sông Hồng thuộc đất nông nghiệp trồng cây hàng năm có diện tích 15,32ha; đất bãi bồi ven sông có diện tích khoảng 17ha.

Qua khảo sát thực tế cho thấy, hiện nay diện tích này không cố định do tác động của mực nước lên xuống. Phần lớn diện tích bãi giữa sông Hồng chủ yếu thuộc địa giới hành chính của phường Phúc Tân, hiện do đội sản xuất Trung Hà với gần 200 lao động canh tác, trồng hoa màu ngắn ngày.

Còn lại phần diện tích tại phường Chương Dương có diện tích bãi nổi nhỏ, hiện do một số hộ dân thuộc phường Phúc Tân trồng ngô và một số gia đình có hộ khẩu ở nơi khác neo thuyền để nhặt phế thải trôi sông.

Hiện UBND quận Hoàn Kiếm đang từng bước đưa diện tích bãi giữa, bãi bồi ven sông Hồng vào quản lý, sử dụng có hiệu quả, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế trên địa bàn.

UBND quận kiến nghị UBND TP giao UBND quận làm chủ đầu tư giai đoạn chuẩn bị đầu tư, lập phương án thiết kế và dự án đầu tư khai thác khu đất bãi giữa và bãi bồi ven sông Hồng trên địa bàn quận phù hợp với quy hoạch, sau đó kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án.

"Hiện UBND TP đã chấp thuận và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc, UBND quận và đơn vị liên quan tổng hợp, đề xuất, báo cáo UbND TP xem xét, phê duyệt chủ trương để có căn cứ triển khai thực hiện", UBND TP Hà Nội cho biết.

Vạn Xuân

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !