Hà Nội sẽ 'nới lỏng' cho cao ốc nội đô?

Hà Nội đang rà soát, đánh giá thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và định hướng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch này.

Đề xuất điều chỉnh nhiều nội dung

Theo kế hoạch, ngày 11/10, UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội thảo khoa học cấp thành phố về “Rà soát, đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và định hướng nhiệm vụ quy hoạch điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội”.

Trao đổi với PV Tiền Phong, KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội cho biết, đây là lần đề xuất điều chỉnh khá lớn với nhiều nội dung trong Quy hoạch chung và cũng vì vậy nên cần được xem xét cẩn trọng và khách quan. Bên cạnh việc đánh giá cao kết quả thực hiện Quy hoạch chung trong đó có việc triển khai các quy hoạch phân khu, tạo điều kiện cho quản lý và phát triển, ông Đào Ngọc Nghiêm cũng cho rằng một số nội dung đề xuất điều chỉnh cần xem lại.

“Theo quan sát của tôi có nhiều dự án đang nằm chờ chính sách, nhất là khu vực nội đô lịch sử, các quận trung tâm Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng; trên các tuyến phố Hàng Bài, Lý Thường Kiệt và một số khu vực khác. Nếu tăng thêm mật độ dân cư nội đô thì sẽ tiếp tục phá vỡ các chỉ tiêu quy hoạch. Chúng ta phải tính đến tương lai chứ không nhìn trước mắt được”

Ông Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội quy hoạch và phát triển đô thị Hà Nội: Cụ thể, từ đề xuất của một số cơ quan chuyên môn thành phố lấy ý kiến xem xét lại cấu trúc mô hình phát triển chùm đô thị vì cho rằng không phù hợp. Tuy nhiên, theo quan điểm của ông Đào Ngọc Nghiêm, đây là mô hình đúng thể hiện tầm nhìn xa trong phát triển và đã được Thủ tướng phê duyệt trong Quy hoạch chung. Với quỹ đất rộng lớn khoảng 25 nghìn ha của các đô thị vệ tinh là cơ sở để thực hiện hành lang xanh, giãn dân, di dời các trường đại học, trụ sở bộ ngành và cho các mô hình khởi nghiệp sản xuất kinh doanh. Vấn đề đặt ra là giải pháp, tiến độ và kế hoạch phát triển đô thị vệ tinh đã thực sự hiệu quả chưa cần được làm rõ.

Tăng dân số nội đô có phù hợp?

Cũng theo ông Đào Ngọc Nghiêm, một vấn đề nữa cần xem xét lại là vấn đề dân số. Trong Quy hoạch chung đặt ra đến năm 2020 dân số Hà Nội là 7,2-7,4 triệu người nhưng thực chất hiện nay dân số đã lên đến hơn 8 triệu người. Đề xuất của cơ quan tham mưu cho rằng cần xem xét và điều chỉnh lại phân bổ dân số trong sửa đổi Quy hoạch chung lần này. Đây là việc cần thận trọng vì tốc độ tăng dân số tự nhiên không lớn mà chủ yếu là tăng cơ học từ các địa phương vào Hà Nội lại rất lớn. Định hướng Quy hoạch vùng Thủ đô đã đặt ra nhưng rơi vào cảnh “mạnh ai nấy làm”, chính sách không đi vào cuộc sống. Hà Nội không có chính sách đặc thù để kiểm soát dân số. Nếu điều chỉnh dân số nội đô tăng lên thì sẽ tiếp tục gây áp lực rất lớn lên hạ tầng, hàng loạt chỉ tiêu về môi trường, giáo dục, cây xanh, bãi đỗ xe… đều không đạt được.

Việc đề xuất điều chỉnh tăng dân số nội đô, theo ông Đào Ngọc Nghiêm là không phù hợp và thậm chí có dấu hiệu “nới lỏng” hơn cho các dự án cao tầng.

Diễn biến 'lạ' của thị trường căn hộ chung cư TP Hồ Chí Minh sau nới lỏng giãn cách

Diễn biến 'lạ' của thị trường căn hộ chung cư TP Hồ Chí Minh sau nới lỏng giãn cách

Thị trường căn hộ chung cư TP.HCM do ảnh hưởng lớn của dịch bệnh khiến nguồn cung giảm, nhu cầu giảm nhưng thị trường sơ cấp vẫn tăng giá. Dự báo khi dịch được kiểm soát, giá bất động sản sẽ tiếp tục xu hướng tăng...

Theo tienphong.vn

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.