Hà Nội rét 'cắt da cắt thịt', người lao động đêm co ro bên đống lửa

Theo ghi nhận của PV, tối 15/12, trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, người dân tụ tập thành các nhóm nhỏ, đốt lửa trên vỉa hè để sưởi ấm trong điều kiện thời tiết giá lạnh chỉ khoảng 10-11 độ C.

Đêm 15/12, nền nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 11 độ C, người dân co ro trong gió lạnh ngoài đường. Có những người bán hàng đêm trên đường phố dù đã khoác nhiều lớp áo vẫn phải đốt lửa để sưởi ấm.

{keywords}
Người dân đốt lửa ngay trên vỉa hè để chống chọi với thời tiết giá lạnh vào ban đêm ở Hà Nội.

"Lạnh thế này chẳng mấy khách muốn ngồi co ro ngoài đường, nhưng có bếp lửa thì sẽ khác, khách thích hơn mà cũng ấm cả cho mình. Mùa đông lạnh tôi bán thêm khoai và ngô nướng/luộc để kiếm thêm thu nhập. Khách uống nước cũng thường mua thêm bắp ngô, củ khoai nóng ăn cho ấm bụng", một người bán hàng trên đường Võ Chí Công chia sẻ.

{keywords}
Những quán nước vỉa hè thường có thêm đống lửa bập bùng trong những đêm đông giá rét.

 

{keywords}
Vỉa hè hay những bãi đất trống thường là nơi những người lao động đêm khuya tập trung nhóm lửa sưởi ấm.

 

{keywords}
Người dân tận dụng những cành cây khô hoặc những mảnh gỗ thừa từ các vận dụng hư hỏng để nhóm lửa.

 

{keywords}
Chạy xe trên đường đêm quá lạnh, nam thanh niên tạm dừng chân uống cốc trà nóng cho tỉnh táo và làm ấm người. Những quán nước có đống lửa thường thu hút sự chú ý và được khách hàng ưu tiên lựa chọn.

 

{keywords}
 Dù giá lạnh, một số bạn trẻ vẫn ra đường tụ tập trò chuyện nên thường chọn các quán đốt lửa sưởi ấm. Tuy nhiên, việc ra ngoài đường như thế này có thể gây ảnh hưởng không tốt với sức khỏe con người.

 

{keywords}
Nhiều người tỏ ra thích thú với việc ngồi sát bên nhau sưởi ấm trong tiết trời giá lạnh.
{keywords}
Giá rét cũng khiến con người muốn gần lại với nhau hơn.
{keywords}
Những đống lửa nghi ngút trên vỉa hè mang lại hơi ấm, giảm bớt cảm giác lạnh lẽo nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ có thể xảy ra hỏa hoạn hoặc hư hỏng tài sản. Thậm chí việc đốt lửa liên tục cũng có thể làm vỉa hè bị hư hỏng nhanh hơn.

Ngày 16/12, các tỉnh miền Bắc chìm trong giá rét. Nhiệt độ tại đồng bằng phổ biến 11-14 độ C, trong khi khu vực miền núi rét 8-11 độ C. Rét đậm, rét hại bao trùm khắp miền Bắc và đã mở rộng sang khu vực Bắc Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng dự báo miền Bắc có thể rét đậm, rét hại kéo dài đến khoảng ngày 22-23/12. Đến cuối tháng 12, một đợt gió mùa mới có thể xuất hiện, tiếp tục gây rét ở các tỉnh Bắc Bộ.

Bảo Khánh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !