Hà Nội rét buốt, người lao động co ro đốt lửa chống chọi

Về đêm, nhiệt độ ở Hà Nội xuống rất thấp (ngoài trời chỉ khoảng hơn 10 độ C), nhiều người phải làm việc ngoài trời đốt lửa trên hè phố để sưởi ấm.

{keywords}
Những ngày này, tại Hà Nội vào buổi tối, nhiệt độ giảm sâu, trời rét đậm khoảng 12 độ C, nhiều người bán hàng, lao động ngoài trời phải đốt lửa để sưởi ấm.
{keywords}
Các điểm bán quần áo ấm giá rẻ trên vỉa hè không lúc nào ngớt khách.
{keywords}
Càng về khuya nhiệt độ giảm càng sâu, cảm giác buốt giá rõ rệt hơn.
{keywords}
Người mưu sinh ngoài trời làm đủ cách để cản gió, chống rét.
{keywords}
Những người bốc xếp, kéo hàng tại chợ Long Biên luôn chân luôn tay vận động để cơ thể luôn ấm, xua bớt giá lạnh đêm đông.
{keywords}
Nhóm công nhân vệ sinh đốt lửa sưởi ấm bên cạnh điểm tập kết rác trong thời gian đợi xe rác tới. Do nhiệt độ xuống nhanh về đêm, thời gian chờ xe khá lâu nên mấy anh chị em nhặt vài khúc củi khô trong các xe rác để nhóm lửa sưởi ấm.
{keywords}
Những người lao công ở phố Hoàng Cầu.
{keywords}
Từng người một thay nhau làm công việc của mình. Khi nghỉ ngơi, họ lại vào nơi đốt lửa để sưởi ấm.
{keywords}
Trên nhiều tuyến phố như Lê Đức Thọ, Phạm Hùng, Lê Văn Lương, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Hoàng, Nguyễn Ngọc Vũ, Hoàng Cầu… những người bán hàng, làm việc ngoài trời nhặt củi khô bên đường rồi đốt lửa cả buổi tối.
{keywords}
Ấm trà của những người dân bán hàng rong đặt gần ngọn lửa để giữ ấm.
{keywords}
Người đạp xích lô chuyên chở khách du lịch kiên nhẫn chờ khách trong đêm rét buốt.
{keywords}
Dù trời lạnh, nhưng để mưu sinh, nhiều người vẫn phải ra đường vào buổi tối.
{keywords}
Đang lấy than để nướng ngô bán cho khách trên phố Hoàng Cầu, chị Huyền chia sẻ: "Mùa đông thì ngô nướng là món ăn ưa thích của người dân, đặc biệt là các bạn trẻ. Tuy nhiên, do trời rất lạnh nên tôi cũng phải nhóm bếp lửa, vừa để lấy than, vừa để ấm cho khách khi ngồi ăn. Lạnh thế này chả mấy khách chịu ngồi ngoài đường".
{keywords}
Để chủ động phòng tránh rét hại cho người, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân cần ăn đủ chất, tăng cường đạm, các gia vị cay như hành, tỏi, gừng, quế... và tránh uống nước lạnh, đồ có cồn.
{keywords}
Bất cứ đồ dùng bằng gỗ nào bỏ đi đều sẽ được tận dụng để đốt lửa.
{keywords}
Nhiều người lấy áo ấm đắp lên mình, ngủ tạm những lúc không có khách.
{keywords}
Hai mẹ con quê Nam Định lên Hà Nội kiếm việc làm đã gần 1 tháng nay nhưng chưa tìm được việc. Không có chỗ ngủ, hai mẹ con đành ngủ tạm trên vỉa hè với tấm chăn mỏng.
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay (28/12) vẫn rét đậm, trời nhiều mây, không mưa, gió đông bắc cấp 3; nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C, nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.
Miền Bắc rét đậm từ đêm nay, vùng núi cao 0 độ C

Miền Bắc rét đậm từ đêm nay, vùng núi cao 0 độ C

Từ hôm nay (25/12), Bắc Bộ chuyển rét, mưa rào và có nơi có dông. Trong đợt rét đậm rét hại này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ, vùng núi có nơi từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ...

Tuyết bất ngờ phủ trắng đỉnh Fansipan ngày cuối tuần, sắp tới nhiệt độ sẽ giảm rất sâu

Tuyết bất ngờ phủ trắng đỉnh Fansipan ngày cuối tuần, sắp tới nhiệt độ sẽ giảm rất sâu

Chiều 26/12 trên đỉnh Fansipan bất ngờ có tuyết rơi làm nhiều du khách có mặt tại đây vô cùng phấn khích.

Bảo Khánh

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !