Hà Nội lần đầu tiên có phòng cảnh sát công nghệ cao

Hà Nội là đơn vị đầu tiên thí điểm lập Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Sau đó mô hình này sẽ được hình thành ở 18 tỉnh, thành phố trọng điểm trước khi nhân rộng trong cả nước.

Hôm nay 2/8, tại Hà Nội, Công an TP Hà Nội đã công bố quyết định thành lập Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Theo Thượng tá Lê Hồng Sơn, Trưởng phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đơn vị sẽ có hơn 100 cán bộ chiến sĩ, chia thành 5 đội chuyên trách ở các lĩnh vực phạm pháp hình sự, ma túy, môi trường, công nghệ thông tin...

"Hà Nội là đơn vị đầu tiên thí điểm Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao. Không chỉ Hà Nội, cả nước cũng phải tập trung phòng, chống loại tội phạm này. Mô hình này sẽ áp dụng ở 18 tỉnh, thành phố trọng điểm rồi sẽ được nhân rộng trong cả nước", Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho hay, tội phạm sử dụng công nghệ cao ảnh hưởng lớn tới sự phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc gia. Loại tội phạm ngày một gia tăng, hoạt động đa dạng, đặc biệt là tội phạm quốc tế vào Việt Nam.

Hà Nội lần đầu tiên có phòng cảnh sát công nghệ cao - ảnh 1

Lễ thành lập Phòng cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Cuối tháng 7, TAND TP. Hà Nội xử phạt Đinh Văn Long (SN 1975, trú ở phường Nguyễn Du, Hà Nội) 4 năm tù giam về hành vi trộm thông tin bí mật từ ngân hàng, làm giả thẻ thanh toán Mastercard nhằm chiếm đoạt tiền. Bằng những thẻ tự sản xuất, trong vòng 1 tháng, Long và đồng bọn đã mua được hàng chục chiếc điện thoại, máy tính bảng, máy tính... với tổng trị giá 160 triệu đồng.

Liên quan tới tội phạm dùng công nghệ cao, sử dụng mạng Internet để phạm tội, Công an Hà Nội cũng đã bắt Wu Wen Tsung (Ngô Văn Tống) người Trung Quốc. Thanh niên này cài đặt camera dưới khe cắm thẻ máy ATM, trộm thông tin cá nhân. Sau đó, Tống dùng thông tin này để sản xuất ra thẻ ATM, mang đi rút tiền. Tống đã bị tuyên phạt 2 năm tù giam.

Lê Mai

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !