Hà Nội: Không dùng trực thăng chữa cháy vì nguy hiểm

“Khi cháy ở các nhà cao tầng, khói và nhiệt lên mạnh, máy bay đi vào rất nguy hiểm, có thể rơi máy bay ngay” - ông Nguyễn Văn Sơn, Phó GĐ Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết.

Trong phiên chất vấn của HĐND TP. Hà Nội ngày 5/7, một trong những mối lo lớn được nhiều ĐB quan tâm là công tác phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng hiện nay. Đặc biệt với độ cao từ tầng 15 trở lên thì công tác chữa cháy sẽ được thực hiện ra sao.

“Hiện khả năng chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng đáp ứng được độ cao đến đâu? Công tác phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng không đảm bảo nguyên nhân do thiết kế tòa nhà hay do quá trình vận hành? Trách nhiệm của chủ đầu tư đến đâu? Sở có giải pháp gì để các hộ dân trên tầng cao tại các tòa nhà yên tâm sinh sống?” – ông Nguyễn Nguyên Quân đưa ra chất vấn.

Hà Nội: Không dùng trực thăng chữa cháy vì nguy hiểm - ảnh 1
Công tác PCCC tại các tòa nhà cao tầng đối mặt với nhiều khó khăn.

Cùng đề cập đến độ an toàn tại các tòa nhà, ĐB Nguyễn Hoài Nam phản ánh: “Qua kiểm tra các tòa nhà tái định cư, tôi khẳng định đa số đều không an toàn”.

Ông Nam cho rằng báo cáo của UBND Thành phố “toàn chỉ đạo” trong khi ĐB cần biết kết quả tổ chức thực hiện, khả năng ứng trực sẵn sàng chiến đấu, trách nhiệm của Sở trong việc đảm bảo công tác PCCC…

Liên quan đến vấn đề cháy nổ, nhiều ĐB còn băn khoăn lo ngại về độ an toàn tại các cây xăng dầu trên địa bàn thành phố hiện nay, đặc biệt sau vụ cháy bồn xăng ở cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo. Một số ĐB đề nghị cho biết lộ trình xử lý những địa điểm kinh doanh xăng dầu không đảm bảo yêu cầu, phải di dời trong thời gian tới.

Theo Phó GĐ Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội Nguyễn Văn Sơn, nguyên nhân xảy ra nhiều vụ cháy do thời tiết thúc đẩy gia tăng cháy nổ, ý thức của một bộ phận lãnh đạo, quần chúng nhân dân chưa cao trong quá trình sử dụng điện, các nguồn nhiệt, vật liệu dễ cháy nổ…

Hiện Thành phố có 5 xe thang cao 52m, nếu tính theo độ cao thì chỉ lên được tới tầng 15. Tuy nhiên về nguyên tắc khi thiết kế xây dựng các nhà cao tầng phải đảm bảo các yếu tố về kỹ thuật và trang thiết bị PCCC. Trong đó cửa thoát nạn bằng thang bộ là quan trọng nhất, ngoài ra còn phải đảm bảo cả khối lượng nước chữa cháy, có hệ thống báo cháy tự động để phát hiện cháy sớm...

Thang chữa cháy chủ yếu nhằm đưa lực lượng chữa cháy và trang thiết bị lên cao nhanh và ứng cứu những người không có khả năng thoát nạn bằng thang bộ. Chúng ta không thể xây nhà bao nhiêu tầng thì phải có thang đáp ứng được chiều cao đó. Bản thân các công trình phải đảm bảo yêu cầu cho thoát nạn.

Đối với việc sử dụng máy bay, theo ông Sơn khi cháy ở các nhà cao tầng, khói và nhiệt lên mạnh, máy bay khi đi vào rất nguy hiểm, có thể rơi máy bay ngay. Do đó, không nên sử dụng trực thăng chữa cháy mà dùng vào cứu hộ, cứu nạn thì hiệu quả hơn.
 
Đối với độ an toàn tại các cây xăng, ông Sơn cho rằng, quy chuẩn cũ và mới có sự thay đổi lớn, đặc biệt về diện tích tối thiểu và khoảng cách an toàn giữa cây xăng với nhà dân.

Nhiều cây xăng trên địa bàn đã được cấp phép và hoạt động từ cách đây hàng chục năm, theo những quy chuẩn cũ nên liên ngành sẽ phải bàn cách xử lý. Qua đó những đơn vị kinh doanh xăng dầu không thể khắc phục được các quy định an toàn về cháy nổ bằng các biện pháp công nghệ thì sẽ buộc phải di dời. 

Sở vẫn thường xuyên kiểm tra theo tiến độ quý, 6 tháng, 1 năm, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên ngành để kiểm tra đột xuất theo đợt. Những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013, Sở đã phối hợp cùng các cơ quan liên quan triển khai được 3 đợt kiểm tra. Trước vụ cháy tại đường Trần Hưng Đạo, Thành phố đã kiểm tra 52 cây xăng dầu. Qua kiểm tra đã có 8 cửa hàng phải phá dỡ, 2 cửa hàng phải ngừng kinh doanh.

Ông Sơn cho biết thêm Sở đang tiếp tục tiến hành kiểm tra đợt 2, đến hết tháng 7 này mới kết thúc, sau đó sẽ đánh giá với từng cửa hàng xăng cụ thể.

Thành Nam

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !