Hà Nội: Huyện Ba Vì tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường

Huyện Ba Vì đã vận động hơn 28.000 lượt người hàng tuần tham gia vệ sinh môi trường tại khu dân cư, hơn 5.400 hộ gia đình tham gia phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình…

Năm 2022, công tác môi trường luôn được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Ba Vì đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công nên đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cho người dân trong bảo vệ môi trường luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện quan tâm.

UBND huyện đã tăng cường chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức cho các hộ dân ký cam kết không đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng và chất thải khác.

Tích cực tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường những cá nhân, tổ chức vi phạm.

Gần đây nhất, công an xã Đồng Thái đã đề xuất xử phạt 1.500.000 đồng với trường hợp vứt rác thải không đúng nơi quy định.

{keywords}
Những hành vi xả rác thải bừa bãi ra không gian công cộng sẽ bị xử phạt nghiêm. (Ảnh minh họa)

Sự việc diễn ra vào khoảng 9h30 ngày 6/7, Tổ công tác công an xã Đồng Thái tiến hành tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn đã phát hiện 1 trường hợp có hành vi vứt rác thải không đúng nơi quy định tại tuyến đường liên xã thuộc địa phận thôn Tri Lai, Đồng Thái, Ba Vì.

Tổ công tác đã lập biên bản, củng cố hồ sơ đề xuất Chủ tịch UBND xã Đồng Thái ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp trên tổng số tiền 1.500.000 đồng.

Đây được xem là một trong những hoạt động tích cực mang tính răn đe rất cao mà các địa phương trên địa bàn huyện Ba Vì thực hiện nhằm góp phần bảo vệ môi trường.

{keywords}
Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, ông Đỗ Minh Hưng phát biểu trong Hội nghị tổng kết, khen thưởng phong trào giữ gìn thôn xóm, ngõ, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

Bên cạnh việc tuyên truyền, xử phạt huyện Ba Vì cũng triển khai nhiều mô hình, phong trào thi đua bảo vệ môi trường ở cơ sở được triển khai hiệu quả như: phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” của tuổi trẻ huyện Ba Vì, phong trào “Xây dựng và giữ gìn thôn, ngõ, xóm sáng – xanh – sạch – đẹp, an toàn” được duy trì thường xuyên…

Những phonng trào này đã nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân. Nhờ đó, môi trường nông thôn huyện Ba Vì bước đầu được đảm bảo xanh - sạch - đẹp, không có điểm ùn ứ rác thải.

Nhằm ghi nhận, động viên, khích lệ các xã phường tham gia bảo vệ môi trường, hàng tháng huyện tổ chức tổng kết, khen thưởng phong trào “Xây dựng và giữ gìn thôn, ngõ, xóm sáng – xanh – sạch – đẹp, an toàn”.

Vào ngày 12/7 vừa qua, tại UBND xã Tản Hồng, UBND huyện Ba Vì đã tổ chức hội nghị tổng kết, trao thưởng phát động phong trào thi đua và tổ chức cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, ngõ, xóm sáng – xanh – sạch – đẹp, an toàn tháng 6/2022.

Được biết, sau hội nghị tổng kết và trao thưởng cuộc thi tháng 5, với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, trong tháng 6/2022, phong trào thi đua và hưởng ứng cuộc thi “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” tiếp tục được triển khai tích cực tại 100% thôn, xóm, được người dân nhiệt tình hưởng ứng.

Công tác tuyên truyền, vận động đã được thực hiện thường xuyên, bằng nhiều hình thức phong phú với 1434 lượt bài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, căng treo 5043 pano, khẩu hiệu, tăng hơn 1000 pano so với tháng 5/2022; huy động nguồn lực xã hội hóa với tổng số tiền vận động được là hơn 8,8 tỷ đồng trong đó riêng trong tháng 6 vận động được hơn 3,6 tỷ đồng.

Đã lắp đặt hơn 15900 đế treo cờ cố định, toàn huyện đã có hơn 9600 đèn có thiết kế, lắp đặt đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, thẩm mỹ; xây dựng mô hình con đường bích họa với tổng chiều dài hơn 2086 m2, trồng thêm hơn 76000 m đường phụ nữ nở hoa; trồng mới hơn 4200 cây xanh.

Vận động hơn 28000 lượt người hàng tuần tham gia vệ sinh môi trường tại khu dân cư, hơn 5400 hộ gia đình tham gia phân loại rác thải hữu cơ tại hộ gia đình…từ cuộc thi, cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm tại các địa phương trên địa bàn huyện đã bước đầu được chú trọng quan tâm chỉnh trang phong quang, sáng, xanh, sạch, đẹp; nhiều mô hình mới cách làm hay được vận dụng sáng tạo linh hoạt, lan tỏa sâu rộng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ghi nhận nỗ lực của các thôn, xóm tích cực, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Đỗ Minh Hưng đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến Khích cho cán bộ, nhân dân 9 thôn có thành tích tốt trong tháng 6.

Cụ thể, thôn La Phẩm xã Tản Hồng đạt giải Nhất; thôn Yên Thành – xã Tản Lĩnh đạt giải Nhì; Thôn Cốc – Đồng Tâm xã Minh Quang và thôn Thanh Lũng xã Tiên Phong đạt giải Ba; thôn Yên Thịnh xã Sơn Đà, thôn Chợ Mơ xã Vạn Thắng, thôn Phú Thịnh xã Phú Cường, thôn Việt Hòa – xã Vân Hòa và thôn Tân Phong 2 xã Phong Vân đạt giải khuyến khích.

Theo lãnh đạo UBND huyện Ba Vì, kết quả công tác tài nguyên, môi trường là điều kiện quan trọng góp phần vào hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao trên địa bàn huyện năm 2022 và những năm tiếp theo.

N. Huyền  

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !