Hà Nội: Hàng ngàn người khởi hành du lịch dịp Tết Kỷ Hợi

Những năm gần đây, người Việt đã dần thay đổi quan niệm “ăn Tết” thành “chơi Tết”. Bên cạnh những điểm du lịch chính của Việt Nam thì rất nhiều người đã chọn cho mình cùng gia đình các tour đi Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Châu Âu, Ấn Độ, Bhutan... để du xuân.

Du Xuân ngày Tết đang trở thành trào lưu mới trong cuộc sống hiện đại ngày nay.

Những năm gần đây, người Việt đã dần thay đổi quan niệm  “ăn Tết” thành “chơi Tết”. Không chỉ bó hẹp trong không gian gia đình, làng xóm mà Tết nay mở rộng đến những chân trời mới. Mùa xuân năm nay, bên cạnh những điểm đến truyền thống trong và ngoài nước vốn được du khách yêu thích như vùng Tây Bắc, miền Tây, Đông Nam Á, Đông Bắc Á hay Châu Âu… thì nhiều du khách đã chọn hành trình bay thẳng đến Bhutan và Ấn Độ để du xuân.

Đã thành thông lệ, vào sáng mùng 1 Tết hàng năm, một số công ty lữ hành đều tổ chức lễ xuất hành đầu năm tại các văn phòng trên toàn quốc.

Ông Phạm Văn Bảy - Phó Giám đốc Vietravel Hà Nội cho biết: "Mùa du lịch Tết nguyên đán năm nay có gần 40 ngàn lượt khách đăng ký du xuân". Theo ông Bảy, lý do ngày càng nhiều người chọn đi du lịch theo tour vì không phải lo lắng gặp phải tình trạng chặt chém, thiếu dịch vụ thường gặp phải trong các dịp Lễ, Tết. Chi phí tour trọn gói cũng có mức giá niêm yết cụ thể giúp các gia đình dự tính được khoản ngân sách rõ ràng khi chi tiêu trong Tết.

Trước khi khởi hành đi Malaysia và Singapore, cô Kim Ngân (nhà ở Lào Cai) cho biết: "Tôi biết rằng 2 đất nước trên có một số nơi cũng tổ chức đón Tết giống Việt Nam. Chính vì vậy, tôi cùng gia đình muốn khám phá xem ở các nước khác người ta tổ chức đón Tết thế nào".

Ngay từ chiều tối nay, rất nhiều người đã lên đường để cùng khám phá ngày Tết khắp nơi.

Được biết dịp Tết và mùa hoa anh đào năm nay Vietravel phục vụ 5.000 khách du Xuân tới Ấn Độ, Bhutan, Fukushima (Nhật Bản). Sự liên kết chặt chẽ với các đối tác hàng không, Tổng cục Du lịch các nước đã mang đến cho du khách những sản phẩm chất lượng với mức giá thấp hơn tới 30% so với chi phí thông thường.

Tuyến Ấn Độ - Bồ Đề Đạo Tràng có hành trình 3 đến 4 ngày, chỉ mất 3 giờ bay thẳng bằng chuyên cơ Vietnam Airlines so với 8 tiếng bay quá cảnh. Chương trình bay thẳng từ Hà Nội đi Bhutan giúp du khách tiết kiệm tới 20 tiếng di chuyển, chỉ mất 4 giờ bay thay vì bay quá cảnh tại Thái Lan hoặc Singapore. Đến với đất nước bí ẩn Bhutan những ngày đầu xuân, du khách sẽ thưởng ngoạn sắc hồng của hoa anh đào, sắc tím của hoa phượng tím, màu đỏ rực như lửa của những cây đỗ quyên. Khám phá con người, văn hóa địa phương qua các đền đài, tu viện, các thành phố nổi tiếng nhất của Bhutan như: Thimphu, Punakha, Tu Viện Tiger’s Nest, đèo Chele La, dùng bữa trưa picnic giữa thiên nhiên núi rừng hoang sơ và đặc biệt hơn là tham dự buổi lễ cầu may mắn, bình an và hạnh phúc.

Với những du khách yêu thích loài hoa anh đào là tour charter bay thẳng đến YangYang – Seoul – Nami – Everland có hồ sơ xin visa đơn giản. Charter Nhật Bản là hành trình hoàn toàn mới cho những ai yêu mến cảnh quan và văn hóa xứ sở mặt trời mọc. Du khách sẽ được ngắm hoa cải dầu, hoa cẩm tú cầu tại công viên hoa Awaji Hanasajiki; “lạc” trong sắc xanh thanh bình của khu vườn Ritsurin – một trong bốn khu vườn nổi tiếng nhất của Nhật Bản, tham quan làng cổ Kurashiki Bikan, thành Osaka…

Hoàng Nam
Từ khóa: du xuân tết nguyên đán tết kỷ hợi khởi hành đầu năm mừng tuổi may mắn

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Bất ngờ bị tố quấy rối tình dục, nam giám đốc viết thư 'tuyên bố trong sạch'

Luật sư Trần Xuân Tiền chia sẻ, trong quá trình hành nghề, ông từng được biết và nghe về các vụ QRTD mà chính bản thân người quấy rối không cho rằng mình đang quấy rối người khác, đến khi bị tố cáo mới ngớ người.

Đang cập nhật dữ liệu !