Hà Nội: Giá trông xe tăng gần gấp 3 lần, xuất hiện nhiều bãi xe tự phát

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, từ ngày 1/1/2018, phí thuê lòng đường, vỉa hè và giá trông giữ phương tiện được điều chỉnh tăng lên. Tuy nhiên, theo khảo sát của PV, mức giá thu thực tế tại nhiều bãi trông giữ xe đã vượt khung so với quy định.

Từ ngày 1/1/2018, phí thuê lòng đường, vỉa hè tại Hà Nội sẽ tăng lên 300%, đồng thời giá trông giữ phương tiện trên lòng đường, hè phố mới cũng được điều chỉnh tăng. Cụ thể, xe máy tăng từ 3.000 - 5.000 đồng/xe/lượt, ô tô tăng từ 30.000 - 50.000 đồng/xe/lượt. Có những khu vực mức giá trông xe tháng sẽ tăng từ 1.700.000 đồng lên 2.600.000 đồng/ô tô/tháng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo điện tử Infonet vào sáng nay (4/1) tại một số tuyến phố trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình… nhiều người dân vẫn phải chịu mức giá trông giữ xe vượt khung so với quy định. Theo đó, nhiều bãi trông giữ xe khu vực hồ Hoàn Kiếm có mức phí trông giữ xe máy đồng hạng 10.000 đồng/lượt thay vì mức 5.000-8.000 đồng theo quyết định.


Mặc dù mức giá được niêm yết công khai cụ thể trên bảng giá gửi xe như thế này nhưng, nhiều bãi xe vẫn thản nhiên thu phí vượt khung, cao gấp đôi, thậm chí gấp 3-4 lần so với quy định.

Hôm nay vẫn chưa phải là ngày cuối tuần, nhưng người dân đi xe máy để đi chơi xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm nếu gửi tại bãi trông xe phía sau tượng đài Lý Thái Tổ, thì nhân viên trông xe thường không ghi vé và thu mức giá 10.000 đồng/lượt xe.

Cùng tình trạng trên, bãi trông giữ xe trên phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn gần quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục cũng có mức giá trông giữ xe là 10.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, bãi xe này trông giữ theo ca. Theo đó, mỗi xe gửi với giá 10.000 đồng/lượt chỉ có hiệu lực trong ca trực của bảo vệ (khoảng 3-4 tiếng). Bạn Ngọc Quân cho biết: "Tôi hay đến uống cafe trên phố này, mỗi lần gửi xe phải mất 10.000 đồng nhưng bảo vệ trông xe thông báo chỉ trông trong khoảng thời gian nhất định, sang ca trực của người khác thì phải trả thêm tiền lượt mới".

Ghi nhận của PV trên phố Bà Triệu, đoạn nối từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo, với hàng dài xe ô tô đỗ dọc theo phố. Theo nhiều người dân ở khu vực này phản ánh, những ô tô đỗ ở đây được trông giữ tự phát, mỗi lần khách gửi ô tô sẽ phải trả 50.000 đồng/lượt mà không cần vé.

Không chỉ bãi trông giữ phương tiện tăng giá vượt khung so với quy định, mà còn kéo theo nhiều bãi trong giữ xe tự phát cũng nở rộ. Đơn cử như nhiều người dân chia sẻ ở khu vực trên phố Yên Ninh, đoạn ngã tư Nguyễn Trường Tộ (thuộc quận Ba Đình), xuất hiện một số người chào mời trông giữ xe ngay dưới lòng đường, thu phí 50.000 đồng/lượt và tất nhiên là không có vé.

Còn ở dọc con phố Phùng Hưng cũng xuất hiện một loạt các bãi trông giữ xe tự phát. Người trông giữ xe tại những bãi này thường trông theo lượt, sử dụng vé giấy tự đánh số mà không phải vé được in hoặc không có vé.

Mỗi một xe ô tô gửi ở đây sẽ cógiá 25.000 đồng/lượt.

Tuy nhiên, điều đáng nói nhất là mức phí trông giữ ô tô tăng cao quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay. Trong những ngày đi làm đầu năm, nhiều người phải méo mặt khi chịu mức giá trông giữ ô tô lên tới hơn 100.000 đồng, cao gần gấp 3 lần so với quy định.

Anh Nguyễn Hồng Kiên cho biết, nếu chiếu theo mức giá trông giữ xe như trên, mỗi ngày gửi xe 8 tiếng theo giờ hành chính thì anh phải chịu mức giá hơn 300.000 đồng. "Mức giá này là quá cao, tôi đã nghe nói sẽ tăng giá gửi xe nhưng không nghĩ lại nhanh như thế. Ít nhất phải có lộ trình tăng dần để mọi người còn chuẩn bị".

Anh Nguyễn Hồng Kiên cho biết, nếu chiếu theo mức giá trông giữ xe như trên, mỗi ngày gửi xe 8 tiếng theo giờ hành chính thì anh phải chịu mức giá hơn 300.000 đồng. "Mức giá này là quá cao, tôi đã nghe nói sẽ tăng giá gửi xe nhưng không nghĩ lại nhanh như thế. Ít nhất phải có lộ trình tăng dần để mọi người còn chuẩn bị".



Huy Phạm

Hơn 1.560 đoàn đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Tổ chức Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tính đến tối 25/7, có 1.565 đoàn (với khoảng 55.600 lượt người) đã đến viếng, gửi vòng hoa, chia buồn cùng gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Người dân được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay

Ban Tổ chức sắp xếp để người dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ 18h hôm nay. Khi đến viếng, người dân mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử hoặc điện thoại di động cài đặt VNeID kích hoạt mức độ 2 để quét mã QR.

Những lời lay động trong sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chủ tịch nước Tô lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã ghi trong sổ tang những lời lay động, tiếc thương Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TS. Nhà báo Nhị Lê: Tôi ấn tượng với sự tôn vinh 'Tổng Bí thư của Nhân dân'

Được đồng nghiệp gọi là “người học trò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản lần đầu tiên chia sẻ những kỷ niệm, những lý tưởng mà Tổng Bí thư đã tận hiến cả cuộc đời.

Nước mắt lăn dài trong lúc chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trong dòng người xếp hàng chờ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Nhà tang lễ Quốc gia, ở quê nhà Đông Anh và tại điểm viếng TPHCM, có những đôi mắt đỏ hoe, những dòng lệ lăn dài thương tiếc, tưởng nhớ ông.

Bức tâm thư Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bà Ngô Thị Mận.

Cử tri nhớ cái bắt tay rất chặt, quyết chống tham nhũng đến cùng của Tổng Bí thư

Người dân nhớ những buổi tiếp xúc cử tri của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với những cái bắt tay rất chặt và sự chia sẻ tâm huyết về vấn đề người dân quan tâm như công tác cán bộ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Những câu chuyện với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Tạp chí Cộng sản

Mười ba năm công tác ở Tạp chí Cộng sản, tôi có 9 năm làm việc dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được ông chỉ bảo, uốn nắn nhiều điều, dù cũng chỉ học được ông rất ít.

Hình ảnh đáng quý thời học sinh của 'lớp trưởng Nguyễn Phú Trọng'

Trong phòng truyền thống của Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội) vẫn còn đó những hình ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thời là học sinh.

Không dễ thuyết phục người dân bỏ điện thoại 'cục gạch'

Các thuê bao 2G sẽ không còn được cung cấp dịch vụ tại Việt Nam sau thời điểm 16/9. Tuy vậy, việc thuyết phục người dùng di động từ bỏ điện thoại cục gạch không dễ dàng.

Đang cập nhật dữ liệu !