Hà Nội: Cây xanh bật gốc, đè bẹp nhiều ô tô đỗ vỉa hè trong cơn mưa chiều nay

Chiều nay 20/9, Hà Nội xuất hiện cơn mưa rào kèm theo gió lớn khiến nhiều cây xanh bật gốc, đè vào ô tô đỗ ở vỉa hè. Rất may các phương tiện này đều không có người bên trong.

Chiều ngày 20/9, đại diện Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ nguyên nhân vụ cây muồng cổ thụ đổ, đè trúng một xe ô tô Mazda CX5.

Theo đó, vào khoảng 15h20 cùng ngày, tại khu vực ngã tư Hoàng Ngân - Hoàng Đạo Thúy, thuộc phường Trung Hòa, một chiếc xe ô tô Mazda CX5 bất ngờ bị cây muồng đổ, đè trúng ngang thân.

Tại hiện trường, chiếc ô tô Mazda bị móp méo phần trần xe. Cây muồng bị đổ có đường kính thân khoảng 70cm, dài khoảng 8m. Phần thân cây bị đổ nằm chắn gần hết một làn đường Hoàng Đạo Thúy.

Theo đại diện Công an phường Trung Hòa, thời điểm xảy ra sự việc rất may không có ai bị thương, tài xế xe Mazda cũng không có trong ô tô.

Lực lượng Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để cắt tỉa cây muồng, "giải cứu" xe ô tô và khai thông tuyến đường Hoàng Đạo Thúy.

Nhân viên Công ty Công viên cây xanh Hà Nội đang tiến hành cắt nhỏ từng đoạn cây đổ, cứu hộ chiếc xe.
Phần gốc cây bị bật lên mặt đất
Cây bật gốc trong mưa dông, đổ đè lên phần đầu xe ô tô.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc các lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông cũng như dọn dẹp cây đổ.

Đến khoảng 17h, lực lượng chức năng cơ bản đã cắt bỏ xong cây đổ và chuyển đi.

Cũng trong trận mưa dông chiều nay, trên phố Láng Hạ, một cây xanh bật gốc đè vào ô tô Mazda màu trắng đang đỗ dưới lòng đường. Chiếc xe bị hư hỏng nhẹ và không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, vụ việc gây cản trở giao thông, nhiều người dân phải quay đầu để tìm đường khác.

Chia sẻ với PV, chủ chiếc xe ô tô hiệu Mazda 3 BKS 19A-334.xx cho biết chiếc xe đỗ trước cửa số nhà 26 Láng Hạ lúc 14 giờ 30 thì bất ngờ bị cây sấu to đổ đè ngang. Rất may khi cây đổ không có ai ở bên trong.

Cây sấu to đổ đè trúng ô tô đang đỗ dưới lòng đường.

Tại hiện trường, chiếc xe bị cây sấu có đường kính khoảng 30cm đổ đè vào phần đầu, tán cây phủ gần kín lòng đường Láng Hạ. Cây sấu bị bật gốc có dấu hiệu bị chặt đứt nhiều rễ. Đây là khu vực đang được tôn tạo, sửa chữa vỉa hè. Đáng chú ý, cách đó khoảng 10 mét cũng có 1 cây phượng đang trong tình trạng bị nghiêng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, khu vực Hà Nội đã có mưa vừa, có nơi mưa to. Cảnh báo, rong khoảng 3 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 30-50mm, có nơi trên 80mm.

Thực tế ghi nhận từ khoảng 14h chiều nay, tại một số khu vực ở Hà Nội bất ngờ có mưa dông cực lớn gây ngập trên một số tuyến đường, một số cây xanh gãy đổ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố với độ sâu phổ biến từ 20-30cm; một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 30-50 cm.

Cảnh báo các điểm ngập úng gồm: Nguyễn Khuyến, Thái Hà, hầm Kim Liên, Lê Duẩn, Chùa Bộc, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Huỳnh Thúc Kháng, Cao Bá Quát (đoạn trước Cty Môi trường đô thị Hà Nội);

Đường Đội Cấn, Liễu Giai, Ngọc Khánh, Cao Bá Quát, Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy), Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, Ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Vương Thừa Vũ, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Bùi Xương Trạch, Cự Lộc, Triều Khúc, Lương Thế Vinh, Nguyễn Huy Tưởng, Định Công, Ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Hoa Bằng;

Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Dương Đình Nghệ, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Nam Trung Yên, Nguyễn Phong Sắc, Yên Hòa, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Xiển, Nguyễn Chính, Trương Định, Linh Đàm;

Lĩnh Nam, Ngã ba Lê Trọng Tấn - hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Trần Bình, Mỹ Đình, Bến xe Mỹ Đình, Trung Văn, Châu Văn, Hàm Nghi.

Bảo Khánh

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !