Hà Nội: Bánh Trung thu bán sớm... ế ấm

Phải còn hơn một tháng nữa mới đến tết Trung thu, tuy nhiên đã có rất nhiều cửa hàng bán bánh đã được dựng lên trên vỉa hè Hà Nội. Dù bánh trung thu hàng năm cũng được nhiều người chọn mua cho rằm tháng 7 cũng đang tới gần, nhưng năm nay các quầy hàng này tỏ ra khá... ế ẩm.

Theo ghi nhận của PV Infonet, chiều ngày 6/8 nhiều quầy bánh Trung thu đã xuất hiện trên vỉa hè các tuyến phố Hà Nội.

Chị Trang – một nhân viên bán hàng tại một quầy bánh trên đường Trần Đăng Ninh cho biết, việc bán bánh sớm là để phục vụ nhu cầu của người dân đón Rằm tháng Bảy.

Quầy hàng của công ty chị Trang đã mở bán được 6 ngày, mỗi ngày bán được khoảng từ 30 chiếc bánh.

Chị Trang cho biết thêm:”Vì là đầu mùa nên chỉ bán những loại bánh bình dân có giá giao động từ 40.000 đồng đến 100.000 đồng/chiếc, mẫu mã cũng chưa thực sự phong phú".

Theo tìm hiểu của PV Infonet, hiện nay các quầy hàng bánh Trung thu đều bán các loại bánh cỡ nhỏ (120g và 150g), với giá 40.000 - 70.000 đồng/chiếc; loại lớn hơn (từ 210g - 800g) có giá 65.000 - 480.000 đồng/chiếc tùy loại.

Theo chị Hằng - một nhân viên bán hàng tại quầy bánh trên đường Phạm Văn Đồng cho biết :"Bây giờ vẫn là đầu mùa nên lượng người xem và mua vẫn còn hạn chế. Phải đến đầu tháng 8 âm lịch, lượng người mua mới tăng lên, lúc đó các sản phẩm sẽ đa dạng hơn".

Chị Hằng cũng cho biết, năm ngoái cửa hàng của chị bán được khoảng 10.000 chiếc, chủ yếu là các loại bánh truyền thống với giá bình dân từ 40.000 đến 170.000 đồng/chiếc.

Nhiều quầy hàng đã được dựng lên, tuy nhiên do vắng khách nên các chủ tiệm vẫn chưa mở bán.

Rất nhiều quầy hàng được dựng ngay cạnh các siêu thị, những nơi có nhiều người qua lại nhưng vẫn đang chịu cảnh ế ẩm, giữ chỗ là chính.

Quầy bánh này được đặt ngay cạnh khu chung cư, tuy nhiên vẫn vắng khách do chưa vào vụ.


Anh Hùng
Từ khóa: Bánh Trung Thu Trung Thu Vắng Khách Rằm Lạc Trung Làm Quà Hương Vị Tăng Giá Biếu quà tặng trung thu mua bánh tặng trung thu

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !