GS Đặng Huy Huỳnh: Không nên trồng đồng loạt lát hoa ở đường Nguyễn Chí Thanh

GS Đặng Huy Huỳnh cho biết: “Tôi không phản đối việc trồng cây lát hoa trên đường Nguyễn Chí Thanh. Tuy nhiên, theo ý kiến của riêng tôi thì không nên trồng đồng loạt cây lát hoa trên một tuyến phố”.

Vừa qua, TP Hà Nội cho trồng hàng loạt cây lát hoa trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận Ba Đình, Hà Nội khiến người dân có nhiều ý kiến khác nhau về việc trồng loài cây này.

GS Đặng Huy Huỳnh: Không nên trồng đồng loạt lát hoa ở đường Nguyễn Chí Thanh - ảnh 1

Những cây này đảm bảo sống thì cũng phải mất từ 10-15 năm mới có bóng mát.

PV Infonet có cuộc trao đổi với – GS Đặng Huy Huỳnh - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Môi trường Việt Nam, kiêm Chủ tịch Hội đồng cây di sản, để hiểu rõ hơn về đặc tính cũng như sự thích nghi của loài cây lát hoa khi được trồng ở địa bàn thành phố Hà Nội và cụ thể là ở đường Nguyễn Chí Thanh.

GS Đặng Huy Huỳnh cho biết: “Tôi không phản đối việc trồng cây lát hoa trên đường Nguyễn Chí Thanh. Tuy nhiên, theo ý kiến của riêng tôi thì các cơ quan chức năng của TP Hà Nội không nên trồng đồng loạt cây lát hoa trên một tuyến phố. Nếu trồng cây lát hoa và xen kẽ các cây khác thì tốt hơn.

Việc trồng xen kẽ giữa cây lát hoa và các cây khác sẽ hỗ trợ cho nhau về sức sống, sâu bệnh, thổ nhưỡng… Ngoài ra, việc trồng xen kẽ các loài cây với nhau trên một tuyến phố giúp đảm bảo mỹ quan hơn. Từ trước tới nay, cây lát hoa cũng xuất hiện rất ít tại Thủ đô. Vì thế, tôi nghĩ rằng cơ quan chức năng Hà Nội nên cho trồng thử nghiệm ở một vùng, khu vực hẹp để kiểm nghiệm, chứ đem trồng đại trà thì không nên. Như cây mỡ đã trồng là một ví dụ.

Trường hợp quyết định trồng cây lát hoa rồi thì phải được chăm sóc đúng kỹ thuật, tỉa cành nghiêm túc. Sau một thời gian, cơ quan chức năng cần phải triển khai kiểm nghiệm, đánh giá lại. Trong việc này, nếu Hà Nội làm tốt thì cây sẽ không bị gãy đổ, gây nguy hiểm”.

GS Đặng Huy Huỳnh: Không nên trồng đồng loạt lát hoa ở đường Nguyễn Chí Thanh - ảnh 2

Cây lát hoa được trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh.

Về việc tại sao các cơ quan chức năng lại trồng đồng loạt loại cây này trên đường Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch Hội đồng cây di sản nói: “Chắc chắn các cơ quan chức năng đã nghiên cứu kỹ rồi mới tiến hành trồng. Cây lát hoa lá không to, không cao lắm, độ che phủ cũng không nhiều. Nhưng thân, cành cây lát hoa rất mềm dẻo, thích nghi với môi trường sống khá tốt”.

Theo GS Đặng Huy Huỳnh, những cây lát hoa mà các cơ quan chức năng TP Hà Nội đang tiến hành trồng có độ tuổi khoảng 7-8 năm. Những cây này đảm bảo sống thì cũng phải mất từ 10-15 năm mới có thể che mát cho người dân và đảm bảo mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, chuyên gia Lâm nghiệ Lê Huy Cường cho biết: “Giá trị thành tiền của cây lát hoa như Hà Nội đang trồng ở đường Nguyễn Chí Thanh (cây lát hoa đường kính từ 10-15cm) từ 2-3 triệu đồng/cây, giá gốc. Nếu tính công vận chuyển, trồng… thì khó có thể định tính được bao nhiêu tiền một cây đã trồng. Giá cụ thể mỗi cây, chỉ có cơ quan đầu tư mới biết rõ”.

Tiến Dũng

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !