‘Thánh nhạc chế’ Hậu Hoàng từng bị cấm cản theo nghệ thuật nhưng giờ bố mẹ sẵn sàng ‘đu trend’ cùng con

“Ngày xưa bố mẹ tôi cấm tôi làm nghệ thuật, bây giờ thì cũng chịu khó quay clip cùng con gái lắm”, Youtuber Hậu Hoàng chia sẻ trên mạng xã hội. 

Là một gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội với biệt danh “thánh nhạc chế”, mọi động thái của Hậu Hoàng đều nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cô gái sinh năm 1995 sở hữu vẻ ngoài nhỏ nhắn, nhanh nhẹn, vui tươi, nhất là phong cách giản dị, năng động khiến ai nấy đều có thiện cảm. 

{keywords}
Youtuber Hậu Hoàng
{keywords}

Mới đây, trên trang cá nhân, Youtuber Hà thành có đăng tải đoạn clip về gia đình của mình khiến dân tình vô cùng thích thú. Theo đó, Hậu Hoàng chia sẻ: “Ngày xưa bố mẹ cấm tôi làm nghệ thuật, bây giờ thì cũng chịu khó quay clip cùng con gái lắm”. 

Trong clip, gia đình gồm bố, mẹ, chị gái và Hậu Hoàng đang “đu trend” trên TikTok, ghi lại khoảnh khắc cả nhà cùng đi du lịch bên nhau. Ở mỗi địa điểm, 4 thành viên trong gia đình lại quay một clip ngắn với động tác vẫy tay chào mọi người.

Theo dõi các khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc của gia đình Hậu Hoàng, cộng đồng mạng không khỏi ngưỡng mộ. Đặc biệt, dòng trạng thái đính kèm clip càng khẳng định “thánh nhạc chế” giờ đây đã được gia đình đồng hành và ủng hộ rất nhiều trong hoạt động nghệ thuật. 

{keywords}
Gia đình Hậu Hoàng cùng quay clip với con gái
{keywords}
{keywords}

Được biết, Hậu Hoàng là cựu sinh viên ngành Tài chính của Học viện Tài chính Hà Nội. Gia đình của cô nàng vốn có truyền thống công tác trong ngành quân đội. Bố cô hiện mang hàm Đại tá còn mẹ là Trung tá. 

Trước đó, Hậu Hoàng được bố mẹ định hướng cho một công việc ổn định và nhàn hạ. Sau khi ra trường, 9X từng làm việc ở một công ty truyền thông nhưng chỉ vỏn vẹn được 3 tháng vì môi trường công sở không phù hợp với tích cách và sở thích của cô. 

Năm 2017, Hậu Hoàng bắt đầu sáng tác, biểu diễn và đăng tải các ca khúc nhạc chế trên YouTube như “Nhậu cũng là 1 đam mê”, “Lùn thì sao”, loạt “Tấm Cám chuyện Hậu Hoàng sắp kể”, “Sức mạnh của Sao Đỏ”... Dần dần, những clip nhạc chế của cô nhận được nhiều sự chú ý và có lượng xem lớn. 

Từ đầu năm 2020, Hậu Hoàng không còn chế nhạc trên những bản nhạc nổi tiếng của người khác nữa, cô đã tiến đến giới hạn xa hơn: tự hát nhạc mới do ekip tự sản xuất hoặc "đặt hàng". Hướng hát chế trên nền nhạc gốc do chính mình sở hữu của Hậu Hoàng là một điểm khác biệt của Vpop hiện nay.

{keywords}
‘Thánh nhạc chế’ Hậu Hoàng từng bị phụ huynh cấm cản theo nghệ thuật.
{keywords}
Youtuber 9X tham gia Sao nhập ngũ

Bên cạnh công việc làm Vlog, Hậu Hoàng từng tham gia nhiều gameshow giải trí như “7 Nụ cười xuân”, “Kỳ tài thách đấu”... hay chương trình thực tế “Sao nhập ngũ”.

Nữ Youtuber từng chia sẻ, thỉnh thoảng bố mẹ cô vẫn mong muốn con gái theo đuổi công việc ổn định để bớt lông bông. Song, Hậu Hoàng vẫn quyết tâm, nỗ lực trên con đường bản thân đã chọn. Thời điểm hiện tại, 9X đã ngày càng khẳng định được khả năng của mình và có nguồn động lực rất lớn từ phía gia đình.

{keywords}
Gia đình của Hậu Hoàng
{keywords}

Bạch Dương

Ảnh: FBNV

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !