Những tai nạn hy hữu ở trường học thế giới

Dị ứng với sữa, bị dây xích đu quấn quanh cổ hay bị bỏ quên trên xe buýt... là nguyên nhân cướp đi nhiều sinh mạng trẻ em.
Đầu tháng 12/2017, Brooklyn Thill, học sinh lớp 1 tại Học viện S. Christa McAuliffe K-8 STEM ở thành phố Greeley, bang Colorado (Mỹ) đã gặp tai nạn bất ngờ khi đang chơi xích đu.

Greeley Tribune thông tin, khoảng 4h chiều, sau giờ tan lớp, cô bé 6 tuổi ra sân chơi ở sau trường và bị dây đai ở xích đu quấn quanh cổ. Chiếc xích đu thiết kế cho học sinh khuyết tật nên phần đai này vốn có tác dụng giữ cho trẻ khỏi ngã.

Brooklyn Thill đã gặp tai nạn hi hữu với xích đu. Ảnh: FOX31 Denver


Những người chứng kiến đã cố gắng hồi sức tim phổi (CPR) cho Brooklyn. Cô bé được xe cứu thương đưa đến Trung tâm Y tế Bắc Colorado. Sau khi ổn định, em lại được chuyển lên Bệnh viện Nhi.

Phát ngôn viên của khu học chánh, Theresa Myers chia sẻ: "Đây là sự cố mà bạn nghĩ sẽ không thể xảy ra trong một triệu năm nữa". Trường đã dẹp bỏ những chiếc xích đu để đánh giá an toàn. Phụ huynh có con theo học ở McAuliffe cho biết họ khá yên tâm về sân chơi của trường và sự việc trên chỉ là hy hữu.

Tuy nhiên, sau vài ngày điều trị, Brooklyn đã không qua khỏi. Học sinh và giáo viên ở trường đã tổ chức "Ngày công chúa màu hồng" để tưởng nhớ cô bé.

Dị ứng nặng do bị ném pho mát vào áo

Karanbir Cheema (13 tuổi) ở ngoại ô London (Anh) đã qua đời sau một trò đùa nghịch tưởng như vô hại là ném pho mát vào áo. Tai nạn xảy ra vào tháng 6/2017 ở trường England High School, Greenford.

Theo Independent, Karanbir bị dị ứng nặng với lúa mì, gluten, tất cả sản phẩm từ sữa, trứng và mọi loại hạt. Kieran Oppatt, nhân viên y tế đầu tiên tới hiện trường cho biết, anh được nhân viên nhà trường báo cáo rằng có lẽ ai đó đã cầm pho mát trên tay khi đuổi theo nam sinh và ném vào áo em.

"Cậu bé có dấu hiệu ngừng tim, hô hấp rất chậm, thở một cách khó nhọc. Da em đỏ tấy lên và xuất hiện các vết mẩn", Oppatt nhớ lại.

Karanbir bị dị ứng nặng với các sản phẩm làm từ sữa. Ảnh: SWNS


Nhân viên y tế sơ cứu bằng Piriton - dụng cụ gồm ống hít và cây bút đặc biệt dùng để tiêm trong trường hợp sốc phản vệ. Khi thấy bệnh nhân ngừng tim, Oppatt và đồng nghiệp cố thực hiện CPR, dùng máy rung tim trên đường xe cứu thương đưa em đến bệnh viện. Tuy vậy, Karanbir đã qua đời 10 ngày sau đó.

Bị bỏ quên trong xe buýt

Tháng 8/2017, một cậu bé 3 tuổi đã chết sau khi bị bỏ quên trong xe buýt của trường mẫu giáo ở tỉnh İzmir, vùng Aegean, Thổ Nhĩ Kỳ. Tài xế xe buýt đã bị bắt hai ngày sau đó.

Hurriyet Daily News cho hay, sau khi xe đưa học sinh đến trường, Alperen Sakin đã vô tình bị nhốt một mình ở bên trong. Sau nhiều tiếng, nhân viên trường mẫu giáo phát hiện cậu bé bị ngất và đưa ra khỏi xe.

Sakin được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng bất chấp mọi nỗ lực cứu chữa, cậu bé đã không tỉnh lại.

Bố Sakin tố cáo lãnh đạo trường nói dối gia đình về vụ việc. "Ban đầu họ nói không thể đánh thức con tôi dậy để ăn trưa. Nhưng lời khai của họ có một số mâu thuẫn. Khi thằng bé được đưa đi cấp cứu đã là 6h30 tối, không ai ăn trưa vào giờ đó cả. Rồi tôi biết được sự thật là họ đã bỏ quên con tôi ít nhất 10 tiếng. Không đứa trẻ nào có thể sống sót trong xe buýt mà không có nước và thức ăn, trong khi İzmir đang trải qua những ngày nóng nhất", ông Serkan Sakin chia sẻ, bổ sung rằng các bác sĩ nói cậu bé đã chết trước khi kịp đến bệnh viện.

Gia đình Sakin mong tài xế và những người liên quan bị trừng phạt thích đáng theo luật pháp.

Ăn sữa chua tiêm thuốc chuột

Năm 2013, trong một lần đón cháu đi học về, người bà ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã vô tình thấy túi sữa chua để bên đường ngay gần trường mẫu giáo và lấy cho cháu ăn. Hai cô bé, 5 tuổi và 6 tuổi, lập tức sùi bọt mép và co giật.

Bé 6 tuổi chết trên đường đến bệnh viện. Không lâu sau đó bé 5 tuổi cũng không qua khỏi. Theo China Daily, sữa chua đã được tẩm tetramine, một loại thuốc diệt chuột mạnh.

Cảnh sát ở Hà Bắc thông tin, Shi Haixia, hiệu trưởng trường mẫu giáo gần đó và nhân viên của cô là Yang Wenming "thừa nhận đã tiêm chất độc vào sữa chua rồi để nó trên đường phố". Ý định của họ là làm tổn hại danh tiếng của trường đối thủ, nhằm tranh giành học sinh trong khu vực.

Trước đó, hàng loạt cuộc tấn công gây sốc nhắm vào học sinh mẫu giáo và tiểu học đã xảy ra khắp Trung Quốc, khiến ít nhất 25 người chết và 115 người bị thương từ năm 2009 đến 2012. Một số kẻ tấn công bị bệnh tâm thần, những người khác được cho là muốn tìm cách trả thù.

Trước đó chiều 28/1, bé trai 3 tuổi ở trường mầm non xã Tân Sơn (Đô Lương, Nghệ An) tử vong do sợi dây cổ áo vướng vào ván cầu trượt khiến bé mắc kẹt.

Theo VNE

Từ khóa: tai nạn hy hữu ở trường học dị ứng sữa bị dây xích đu quấn quanh cổ

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !