Cộng đồng mạng "rớt tim" với lễ tốt nghiệp online tại Nhật Bản

Nếu như việc dạy học online, họp phụ huynh online đã quá quen với CĐM giữa mùa dịch thì mới đây, việc lễ tốt nghiệp online được áp dụng tại Nhật Bản khiến ai cũng kinh ngạc.

Cứ vào khoảng thời gian đầu tháng 4, Nhật Bản bước vào giai đoạn "mùa tốt nghiệp" của các trường phổ thông cũng như đại học. Tuy nhiên, trước tình trạng căng thẳng của đại dịch bệnh đang gây xáo trộn khắp thế giới, trong đó có cả Nhật Bản thì việc hạn chế học sinh, sinh viên tụ tập đông người càng được quan tâm hơn.

Trước tình hình đó, một giải pháp tối ưu hóa đã được các trường đại học tại Nhật Bản thông qua khi vừa có thể đáp ứng được nhu cầu diễn ra buổi lễ trao bằng tốt nghiệp, vừa không gây mất an toàn vì tụ tập đông người giữa mùa dịch là trao bằng tốt nghiệp online!

Ít ai có thể nghĩ đến việc trao bằng tốt nghiệp thông qua hình thức ... trực tuyến

Những tưởng chỉ có học online, họp phụ huynh online, làm việc online giữa mùa dịch đã là biện pháp tiện lợi nhất, thế nhưng hình thức tốt nghiệp trực tuyến mới đây lại càng độc đáo hơn.

Các thiết bị điện tử được sử dụng trong suốt buổi lễ tốt nghiệp

Đại học Business Breakthrough (viết tắt là Đại học BBT) nằm giữa trung tâm thủ đô Tokyo, Nhật Bản mới đây khiến dư luận thế giới xôn xao với những hình ảnh trao bằng tốt nghiệp mà không có sinh viên.

Phần đầu của người máy được trang bị máy tính bảng để chiếu hình ảnh là chân dung của các sinh viên đang cách ly tại nhà

Nhân viên nhà trường đã sử dụng một loại người máy vừa được phát triển để thay thế cho sự hiện diện của các sinh viên tham dự buổi lễ tốt nghiệp.

Phía trên đầu của người máy có một màn hình giống như máy tính bảng, gương mặt của các sinh viên đã được hiển thị trên đó kể cả khi họ đang ngồi trong nhà vì lệnh tự cách ly.

Nhiều trang truyền thông xứ Mặt trời mọc đã cho biết giải pháp mới nhất của Đại học BBT vô cùng tối ưu khi vừa có thể đáp ứng diễn ra đúng lịch trình tốt nghiệp của các sinh viên, vừa có thể giữ an toàn trong mùa dịch nhưng vẫn giúp các sinh viên trải qua không khí tốt nghiệp đầy trang trọng và hoành tráng này.

Người máy này có tên gọi Newme, là sản phẩm độc quyền thiết kế để cung cấp cho đại học BBT

Được biết, người máy đặc biệt này do ANA Holding phát triển độc quyền và cung cấp cho riêng phía nhà trường. Nó thuộc loại người máy giao tiếp có tên gọi là Newme với chiều cao tương tự một người trưởng thành, có thể di chuyển theo thiết lập và phát sóng hình ảnh phía trên phần đầu. 

Thiết kế của người máy có chiều cao tương tự người trưởng thành, có khả năng di chuyển theo lập trình sẵn có

Newme có thể sử dụng tiện ích phát trực tuyến tương tự như điện thoại thông minh, máy tính bảng trên "khuôn mặt". Khi hiệu trưởng trường trao giấy chứng nhận tốt nghiệp, Newme sẽ tự động nhận lấy rồi di chuyển đến vị trí đã sắp xếp từ trước giống như một sinh viên người thật.

Ngoài ra, Newme còn được nhân viên nhà trường mặc cho bộ trang phục tốt nghiệp với mũ và áo choàng không khác gì con người.

Nhiều CĐM không khỏi "khóc thét" trước hình dáng kinh dị của người máy

Thế nhưng, có lẽ vì quá giống "người" nhưng lại mang hình hài của người máy nên nhiều cư dân mạng phải "khóc thét" khi trông thấy Newme. Nếu nhìn không quen, nhiều người còn có cảm giác Newme giống như những sinh vật kinh dị trong bộ phục trang to cỡ. 

Chia sẻ về việc sử dụng người máy thay cho người thật tham dự lễ tốt nghiệp, một sinh viên trải nghiệm giải pháp này cho biết: "Tôi không bao giờ có thể nghĩ đến việc bản thân tham gia một lễ tốt nghiệp như thế này. Dù không có mặt nhưng tôi đã nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp từ nhà trường, trước sự chứng kiến của bạn bè, thầy cô. Đây là một trải nghiệm mới mẻ tuyệt vời"

Đại học BBT là một trong những nơi đào tạo kinh doanh có tiếng nằm tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản

Trường Đại học BBT là trường chuyên đào tạo các ngành liên quan đến kinh doanh, cũng là trường học đầu tiên cho phép sinh viên có thể học trực tuyến ngay tại nhà khi dịch bệnh bùng phát tại Nhật Bản.

Vào tháng 4/2005, Đại học BBT được cấp phép đào tạo chương trình thuộc hệ MBA trực tuyến và tính đến nay đã có hơn 1.300 sinh viên tốt nghiệp từ hệ đào tạo này. Phương châm của nhà trường là: Dù bất kể trở ngại về thời gian hay địa lý, tất cả giải pháp đa dạng đều được áp dụng để phục vụ việc học. 

Có lẽ với phương châm này nên việc tốt nghiệp theo hình thức online cũng không phải quá kỳ lạ đối với nhà trường!

Thiên Trúc

Trường ở Hà Nội tăng học phí đột ngột, buộc học sinh thôi học nếu không nộp?

Mới đây, một số phụ huynh của trường THPT Hà Đông (Hà Nội) bày tỏ bất ngờ trước thông báo đột ngột tăng học phí và học sinh có thể phải thôi học nếu không đáp ứng được mức tăng này.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Diễn viên Midu công khai ảnh cưới, hé lộ thời gian diễn ra hôn lễ

Đám cưới của nữ diễn viên Midu và bạn trai doanh nhân kín tiếng sẽ chính thức diễn ra vào ngày 29/6.

Không được tổ chức thi riêng, các trường tư Hà Nội tuyển sinh lớp 10 thế nào?

Sở GD-ĐT Hà Nội đã chính thức công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT tư thục và công lập tự chủ. Trong đó, năm nay, Sở yêu cầu các trường tư không tổ chức kỳ thi riêng.

'Xin phụ huynh hãy trả lại sự tôn nghiêm cho người thầy'

Chẳng thể chịu thêm áp lực, cùng đồng lương bấp bênh, chị nộp đơn xin thôi công việc đã gắn bó 5 năm, từng là niềm tự hào, mơ ước. Suốt chặng đường từ trường về nhà, chị òa khóc với quyết định của chính mình.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đang độc thân, có gì đẹp thì cứ khoe

Diễn viên Thanh Hương khẳng định vẫn đang độc thân và đến với ai cũng phải tính toán hơn sau một lần đổ vỡ.

Nam sinh mồ côi bố giành học bổng 7 tỷ: Làm nghề bưng bê lấy tiền thi IELTS, SAT

Biến cố mất bố vào năm lớp 2 khiến Quang dần thu mình, không muốn giao tiếp với ai. Cho đến tận đầu năm lớp 8, em mới bắt đầu có khát khao xóa bỏ con người nhút nhát để bước ra khỏi vùng an toàn.

Đam mê về game đưa nữ sinh trúng tuyển ĐH Mỹ, học bổng 6,6 tỷ

Tự tin chọn lối đi riêng với niềm đam mê về game, Trịnh Bảo Hân (học sinh lớp 12 Anh 2 trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam) vừa giành học bổng trị giá 6,6 tỷ đồng vào ĐH Drexel, Mỹ.

Chuyện cảm động ở khu dân cư thấy nữ cử nhân chở con 1 tuổi đi giao hàng đến đêm

Thương bé gái 1 tuổi theo mẹ đi giao hàng, những phụ nữ tốt bụng ở ngõ 885, Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội âm thầm hỗ trợ chỗ ở, miễn giảm học phí, san sẻ bỉm sữa, thức ăn…

Đang cập nhật dữ liệu !