"Dậy sóng" trước câu nói của Thủy Tiên "còn một chiếc dép thôi à"

Trong clip, một loạt các cụ ông, cụ bà đi một chiếc dép (thực chất là các cụ ngồi lên 1 chiếc dép còn lại - PV), kèm theo đó là tiếng của nữ ca sĩ Thủy Tiên “trời ơi tội nghiệp không, còn có chiếc dép à?”...

{keywords}
Hình ảnh ca sĩ Thủy Tiên đi hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng lũ lụt ở miền Trung.

Mạng xã hội đang "dậy sóng" trước clip của Thuỷ Tiên phát quà từ thiện do các cá nhân, tổ chức uỷ thác cho cô thực hiện tại Kỳ Thịnh, Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Trong clip máy quay lia đến một loạt các cụ ông, cụ bà đi một chiếc dép (thực chất là các cụ ngồi lên 1 chiếc dép còn lại - PV), kèm theo đó là tiếng của nữ ca sĩ Thủy Tiên “trời ơi tội nghiệp không, còn có chiếc dép à?”...

Lập tức, đoạn clip này đã gặp nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một số người cho rằng Thuỷ Tiên "diễn lố”, trong khi không ít người tỏ ra không hài lòng, cho rằng cô quay clip theo kiểu thiếu trân trọng những người gặp khó khăn vì mưa lũ.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng Thủy Tiên quay clip chủ yếu để minh bạch hoá thông tin quá trình đi hỗ trợ tới những người đã quyên góp. Trong đó, cô và trợ lý của mình đã có phần sơ suất, thiếu tinh tế dẫn tới những ý kiến chê trách.

Đi làm từ thiện có cần quay clip không?

Không bình luận cụ thể về trường hợp clip của Thuỷ Tiên do không xem livetreams nhưng anh Nguyễn Ngọc Long (Truyền thông Trăng đen) cho rằng các tổ chức, cá nhân hoàn toàn có thể quay clip khi đi làm từ thiện. Bởi đó là một trong những cách để minh bạch hoá thông tin và để phục vụ công tác tuyên truyền. Khi mình thay người khác đi trao gửi tấm lòng của họ thì ngoài minh bạch hoá thông tin, tuyên truyền rất quan trọng.

“Khi bạn muốn làm công việc có sự chung tay của nhiều người, lan toả nhiều hơn nữa công việc đang làm thì bạn cần phải tuyên truyền, truyền thông để kêu gọi thêm. Việc quay clip lại chính là tư liệu. Do đó, quay clip hoàn toàn nên thực hiện”, anh Nguyễn Ngọc Long cho biết.

Tuy nhiên, anh Nguyễn Ngọc Long nhấn mạnh vấn đề ở đây cần đặt ra là quay như thế nào. Ví dụ như, bây giờ bạn quay cảnh đi đến vùng lũ có một gia đình mất thành viên. Thành viên còn lại gào khóc, lăn lộn đau đớn. Nhìn cảnh ấy, bạn rất xúc động. Bạn liền phát livetreams với suy nghĩ những hình ảnh đưa lên sẽ khiến cộng đồng xúc động giống bạn và tiếp tục chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

“Thế nhưng liệu bạn đã nghĩ đến tình huống người dân mất người thân họ có muốn bạn quay hình ảnh ấy rồi phát tán ra ngoài hay không?

Thứ hai, trong khi quay cảnh người ta than khóc có thể vô tình lọt vào khung hình hình ảnh trên tay họ có nhẫn vàng hay trên người là bộ đồ thời trang... 

Rõ ràng việc họ khốn khổ, đau đớn vì mất người thân với dung mạo bên ngoài không mâu thuẫn với nhưng những yếu tố nho nhỏ đó, nhưng khi được tung lên mạng xã hội không khéo khiến người xem không ở trong cảnh đấy sẽ hiểu sai vấn đề đi, họ có thể nghĩ nhân vật trong clip đang diễn. Như thế đâu đó câu chuyện bị gợn lên!”, anh Long phân tích.

Điều đó cũng giống như việc ai đó quay những em bé trong vùng lũ đói khổ đang bốc cơm ăn, hoặc đang khóc ré lên… Người quay cho rằng đó là tốt nhưng vô hình trung đang xâm hại quyền của các em, đó là việc đưa mặt các em lên clip mà chưa xin phép bố mẹ các em.

Do đó, một lần nữa, anh Ngọc Long nhắc lại, câu chuyện ở đây không phải là có nên quay clip hay không mà là quay như thế nào để phục vụ cho mục đích kêu gọi từ thiện, minh bạch hoá thông tin, tuyên truyền nhưng đừng làm ảnh hưởng một cách vô tình đến những người trong cuộc, đến mục tiêu tốt đẹp mà chúng ta đang làm.

“Đấy mới là cái khó! Nên quay clip nhưng cần cẩn trọng và phải biết quay như thế nào là tốt nhất”, anh Long nói.

Anh Nguyễn Ngọc Long không tán đồng trước luồng ý kiến cho rằng Thủy Tiên đang làm hình ảnh quá "lố" tại một số clip.

“Mọi người bình tĩnh, không nên quá vội vã trong việc phán xét, hãy tìm hiểu mục đích thực sự của Thuỷ Tiên là gì. Khi có trùng mục tiêu, suy nghĩ với nhau thì hãy góp ý với tính chất xây dựng. Nếu không thì tốt nhất là im lặng”, anh Long nhấn mạnh.

Ngô Huyền 

Vượt các nam sinh, cô gái xinh xắn trở thành thủ khoa ngành công nghệ kỹ thuật

Không chỉ vượt qua các nam sinh để trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu, Dư Thị Kiều Trinh còn được vinh danh là sinh viên tiêu biểu của Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội năm 2024.

Không đi học thêm, con tôi 'lĩnh đủ'

Từ chối học thêm hè, con tôi gặp khó khăn khi vào năm học mới. Cô hay hỏi những câu khó, thậm chí ngày nào cũng gọi con lên bảng làm bài tập, không làm được là cô bắt chép phạt khiến con lo sợ, ám ảnh.

'Học sinh phải đi học thêm có thu được kết quả tương xứng?'

Theo PGS.TS Chu Cẩm Thơ, rất khó để kiểm soát, đảm bảo những học sinh tham gia học thêm sẽ thu hoạch được chất lượng như mong muốn.

Làm gì để giáo viên dạy thêm đàng hoàng?

Giáo viên có thể dạy thêm ngoài nhà trường nhưng cần quy định về cơ sở vật chất, số tiết, nội dung giảng dạy, sức khỏe người dạy và học...

Bí quyết lạ giúp thủ khoa Kinh tế Quốc dân hoàn thành việc học trong 3 năm

Hoàn thành chương trình học tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân trong 3 năm, Nguyễn Khánh Linh đạt kết quả khiến nhiều người xuýt xoa khi trở thành thủ khoa với điểm GPA tuyệt đối.

Phụ huynh ăn bánh mì, quyết trực xuyên đêm chờ câu trả lời của trường Tây Mỗ 3

Theo ghi nhận của VietNamNet, tối 21/8, hàng trăm phụ huynh vẫn túc trực tại Trường Tiểu học Tây Mỗ 3 (Nam Từ Liêm, Hà Nội) để chờ câu trả lời rõ ràng từ phía nhà trường cũng như phòng GD-ĐT quận Nam Từ Liêm.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai và bài học kinh nghiệm từ Singapore, Malaysia

Nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Trần Văn Nhung cho rằng Việt Nam nên học tập kinh nghiệm thành công của Singapore, Malaysia khi đưa tiếng Anh vào nhà trường, xã hội.

Có con đang học cấp 2, tôi xây xẩm mặt mày khi xem điểm chuẩn đại học

Cô con gái lớn năm nay vào lớp 8, vợ chồng tôi đã phòng xa cửa vào cấp 3 khó khăn bằng cách chuẩn bị tâm lý sớm cho con. Mấy ngày nay các đồng nghiệp bàn tán rôm rả điểm thi cao mà vẫn trượt đại học, tôi thật sự lo lắng.

Thủ khoa Kinh tế quốc dân và lần 'vỡ mộng' thực tập ở công ty kiểm toán lớn nhất thế giới

Trở thành thủ khoa đầu ra, Nguyên Khôi phải trải qua chặng đường không hề dễ dàng. Giai đoạn căng thẳng nhất với Khôi là cuối năm 4, khi giành được suất thực tập tại Deloitte - một trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất thế giới.

Á hậu Miss Grand Vietnam Hạnh Nguyên: Mẹ là giáo viên tiểu học, cha dạy ĐH Đồng Tháp

Lê Phan Hạnh Nguyên chia sẻ những tâm sự và câu chuyện đặc biệt về hành trình giành ngôi vị Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2024.

Đang cập nhật dữ liệu !