Giới siêu giàu Mỹ đầu tư hàng chục tỉ USD vào bất động sản xa xỉ

Bloomberg đưa tin, giới siêu giàu Mỹ đã chi số tiền kỷ lục cho bất động sản hạng sang vào năm 2021. Theo đó, tổng cộng những người mua giàu có đã đầu tư hơn 40 tỉ USD vào nhà ở.

Theo một báo cáo của công ty bất động sản Compass Inc, số lượng giao dịch mua bán bất động sản từ 10 triệu USD trở lên đã vượt 2,3 nghìn - nhiều hơn 112% so với năm 2020. Chỉ riêng ở New York, 5 dinh thự đã được mua với tổng số tiền 101 triệu USD, chưa kể các giao dịch mua bán bất động sản ở khu Hamptons thượng lưu. Hầu hết các ngôi nhà được mua ở Los Angeles, tiếp đến là Manhattan và Palm Beach.

Ngoài ra, thành phố Austin của Texas và vùng ngoại ô Long Island của New York vượt trội so với phần còn lại về tốc độ tăng trưởng của thị trường bất động sản hạng sang - trong mỗi khu vực, số lượng giao dịch tăng 400%.

{keywords}
Trong thời đại dịch, những người giàu đang ngày càng giàu thêm, vì thế họ đang không ngừng đổ hàng tỉ USD vào những ngôi nhà siêu sang. (Ảnh: Pixabay)

Các chuyên gia dự đoán sự gia tăng nhu cầu đối với bất động sản đắt tiền ở Texas vào năm 2022, đặc biệt là đối với các trại chăn nuôi và nhà ở ven biển. Vào năm 2021, tổng giá trị của những ngôi nhà được bán ở Austin là 190 triệu USD và ở Dallas là 115 triệu USD.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán bùng nổ và lãi suất thấp trong 2 năm qua đã cho phép giới siêu giàu gia tăng tài sản. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán sụp đổ, các nhà đầu tư bắt đầu thể hiện sự quan tâm lớn đối với bất động sản hạng sang.

Bất chấp việc chính sách tiền tệ của Hệ thống Dự trữ Liên bang Mỹ (FRS) có khả năng thắt chặt và thị trường biến động, số lượng giao dịch mua bán vẫn không giảm.

Carl Gambino, tác giả của báo cáo cho biết: “Nhiều người coi bất động sản đắt tiền là một tài sản an toàn và sinh lời có thể đảm bảo chống lại lạm phát”.

Năm 2021, thị trường bất động sản hạng sang ở Hawaii cũng tăng trưởng cao kỷ lục. Trong 3 quý đầu năm 2021, doanh số bán nhà từ 3 triệu USD trở lên tăng 235% so với cùng kỳ năm 2020. Lượng giao dịch đạt kỷ lục 3,7 tỉ USD.

Thanh Bình (lược dịch)

Ông Biden ‘nhầm lẫn’ Afghanistan với Ukraine và Iraq

Ông Biden ‘nhầm lẫn’ Afghanistan với Ukraine và Iraq

Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã “nhầm lẫn” khi nói Afghanistan là Ukraine và sau đó là Iraq.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !