Giỗ tổ Hùng Vương 2014 sẽ không còn hiện vật lạ, khủng
![]() |
Bộ TT&TT và UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo về sự kiện Giỗ tổ Hùng Vương 2014. (Ảnh Nguyễn Dũng) |
Sáng 26/3, tại trụ sở Bộ TT&TT, Ban tổ chức đã họp báo giới thiệu về sự kiện Giỗ tổ Hùng Vương – Lễ hội đền Hùng năm Giáp Ngọ 2014. Do là năm lẻ nên dịp Giỗ tổ 2014 sẽ do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì, có sự tham gia của 4 tỉnh Bắc Ninh, Quảng Bình, Vĩnh Long, Long An.
Theo trưởng ban tổ chức lễ hội – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hà Kế San, thời gian tổ chức Giỗ tổ năm nay sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 6 – 10/3 Âm lịch (tức 5 – 9/4) trong phạm vi khu di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì và các xã, phường vùng ven.
Phần Lễ sự kiện này sẽ có các điểm nhấn như: Lễ giỗ Đức quốc tổ Lạc Long Quân, Lễ giỗ tổ Mẫu Âu Cơ, Lễ giỗ tổ Hùng Vương, dâng lễ vật của 4 tỉnh thành tham gia, rước kiệu về Đền Hùng…
Vào tối 6/3 Âm lịch, tại quảng trường Hùng Vương sẽ diễn ra chương trình “Về miền quê di sản”. Ngoài ra trong dịp này còn có các hoạt động triển lãm tại di tích lịch sử Đền Hùng, trình diễn các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại: Đờn ca tài tử, Quan họ Bắc Ninh, Hát Xoan Phú Thọ…Năm nay Phú Thọ cũng tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực Quảng trường Hùng Vương trong sự kiện này.
Về công tác tổ chức, quản lý trong dịp lễ hội, đặc biệt đối với vấn nạn ăn mày, ông San cho biết, nhiều năm qua địa phương luôn quan tâm đến thực trạng gây phản cảm này. Để khắc phục trình trạng trên, từ năm ngoái địa phương đã mời các đối tượng ăn mày, ăn xin vào một nơi và phục vụ ăn uống thay vì họ phải đi ăn mày, ăn xin để có cái ăn.
Bên cạnh đó lực lượng công an, quân đội cũng phối hợp để hạn chế tối đa tình trạng chèo kéo, móc túi, trộm cắp trong thời gian diễn ra lễ hội. Công tác kiểm tra đột xuất cũng sẽ được lực lượng liên ngành kiểm tra, phát hiện và xử lý sai phạm.
![]() |
Dịp giỗ tổ năm nay sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ 6 - 10/3 Âm lịch. Ảnh IT |
Nếu như mọi năm tại Lễ hội Đền Hùng thường xuất hiện những lễ vật, hiện vật kỷ lục như bánh dày kỷ lục, chai rượu kỷ lục…thì năm nay sẽ không có. “Cứ cái gì to, đại, kỷ lục thì sẽ không có ở Đền Hùng, vì điều này rất phản cảm” – ông San cho biết.
Liên quan đến sự kiện hòn đá lạ xuất hiện tại Đền Hùng mà báo chí phản ánh trước đây, Trưởng ban tổ chức cũng cho biết, năm ngoái rộ lên hai câu chuyện về cột đá thề và hòn đá lạ. Đối với cột đá thề, theo ông San đã được tính toán, cân nhắc kỹ càng với sự tham gia của hội đồng thẩm định. Còn đối với hòn đá lạ, ông San thừa nhận không có trong hồ sơ nên đã yêu cầu người công đức chuyển đi.
“Đây là một bài học về công tác quản lý di sản. Sau này tất cả những hiện vật muốn đưa vào hồ sơ thì phải xin phép, thậm chí phải lấy ý kiến nhà khoa học trước khi quyết định” – ông San nhấn mạnh.
Lý giải về câu chuyện thu phí mà phóng viên đề cập tại buổi họp báo, Trưởng ban tổ chức cho hay, sau 4 năm thực hiện, thấy đây là hoạt động rất cần thiết để có kinh phí thuê người trông nom, quét dọn, giữ gìn cảnh quan.
“Ở các nước đều thực hiện thu phí với mức cao, còn ở Đền Hùng chỉ thu mức tối đa 10 nghìn/ lượt, và đợt cao điểm nhất thì không thu. Đền Hùng được như ngày hôm nay có đóng góp rất quan trọng từ việc thu phí” – ông San cho biết và mong nhận được sự ủng hộ về chủ trương thu phí.

