Giật mình chữa hiếm muộn bằng tinh hoàn lợn

Chờ đợi tin vui lâu ngày không đến, mất nhiều tiền chữa bệnh nhưng không khỏi, một lần nghe mấy bà mách chịu khó tẩm bổ cho chồng bằng tinh hoàn lợn, gà và họ làm theo thật.
Trăm thứ thuốc không bằng ăn gì bổ nấy?

Vợ chồng anh Bùi Văn Bình (Tiền Hải, Thái Bình) lấy nhau đã hơn ba năm nhưng vẫn chưa có con. Gần 1 năm ròng rã chữa theo kiểu ăn gì bổ nấy, chị Hiền vẫn chưa thấy tin vui đâu.

Tháng 3 vừa qua, vợ chồng chị Hiền  phải lên Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội khám. Anh chị thẫn thờ khi bác sĩ thông báo anh Bình không có tinh trùng.

Chị bần thần mặt chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình: “Chị làm công nhân ở khu công nghiệp Phúc Khánh, Thái Bình. Còn chồng chị làm thợ vận chuyển vật liệu xây dựng thuê. Mòn mỏi chờ đợi có bầu nhưng không đến nên tháng nào anh chị cũng đi tìm thầy, tìm thuốc mà không lên bệnh viện. 

Trong xưởng làm của chị, nhiều người mách chị Hiền mua tinh hoàn lợn con về cho chồng ăn. Người ta cứ bảo trăm thứ thuốc không bằng ăn gì bổ nấy. Chợ gần nhà chị Hiền bán rất nhiều cà lợn. Người ta đồn thổi về công hiệu thần kỳ của món ăn lạ này. Gần một năm nay, bữa nào chị Hiền cũng mua “món ăn lạ” về cho chồng thưởng thức. Anh Bình cười gật gù “nó hơi khó ăn nhưng ăn quen thấy ngon. Mỗi ngày chế một món khác nhau. Hôm thì sốt cà chua, luộc chấm muối ớt, xào chua cay, lẩu nhúng". 

Giật mình chữa hiếm muộn bằng tinh hoàn lợn - ảnh 1
Món tinh hoàn lợn được vợ anh Bình bồi bổ cho anh mỗi ngày

Anh Bình bị ép ăn đến nỗi cứ nghĩ đến món ăn đó là anh như người bị “nghén”. Ăn nhiều mà không có con, vợ chồng anh quyết định lên Hà Nội khám bệnh. Sau khi làm xét nghiệm tinh dịch đồ, các bác sĩ thông báo trong tinh dịch của anh Bình không có tinh trùng. Chị than thở “vậy mà người ta nói cứ ăn cái ấy còn hơn trăm loại thuốc bổ”.

Không có chuyện tinh hoàn chữa được chứng yếu sinh lý

Câu chuyện về món ăn lạ giúp cải thiện sinh lực quý ông của vợ chồng chị Hiền được Tiến sĩ Lê Vương Văn vệ – giám đốc Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội giải thích khá rõ ràng, đó chỉ là quan niệm dân gian.

Vừa nghe câu chuyện chị Hiền kể lại về món ăn lạ này bác sĩ Vệ chỉ cười: “Ở nước ta và nước ngoài chưa có một công trình nghiên cứu nào về việc tinh hoàn động vật giúp cải thiện sinh lực quý ông. Hơn nữa, trong dân gian vẫn có thói quen ăn gì bổ nấy nhưng đó chỉ là những lời mách nhau không có căn cứ khoa học nào”.

Đối với gia đình chị Hiền chữa trị bệnh hiếm muộn bằng cách bồi bổ tinh hoàn lợn cho chồng là phi khoa học. Ăn những đồ chưa rõ nguồn gốc ra sao đã hại sức khỏe rồi chứ chưa nói đến bồi bổ – bác sĩ Vệ cho biết. Bệnh của anh Bình cần được điều trị theo phương pháp mới của y khoa, không thể ăn cà lợn mà giúp sinh tinh trùng được.

Chúng tôi kể lại câu chuyện ăn tinh hoàn lợn để chữa vô sinh của vợ chồng chị Hiền cho bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng – Nguyên chủ tịch hội Đông Y Việt Nam nghe. Ông Hướng cũng phải giật mình vì cách chữa bệnh này. 

Bác sĩ Hướng cho biết tất cả các tinh hoàn động vật như chó, mèo, lợn, gà… đều không có giá trị trong việc cải thiện sinh lực đàn ông. Hiện nay, một số loài như tinh hoàn của hải cẩu đã được các bác sĩ trong Đông y viết thành bài thuốc trị bệnh trong điều trị vô sinh. Nhưng đây là loài quý hiếm nên không phải ai cũng có thể mua được pín hải cẩu để chữa bệnh. Vì thông thường những loài như chó, mèo, lợn, gà tần suất quan hệ tình dục của nó ít nên sinh khí của nó cũng không nhiều. Con người ăn vào khó mà bổ tinh khí được.

Cà lợn con được bán ở chợ Tiền Phong, TP Thái Bình, nơi được ví như thiên đường của nội tạng lợn con. Đây tập kết của tất cả các loại nội tạng lợn con được cho là đưa ra từ một nhà máy chế biến thực phẩm cách đó không xa.

Giá của hàng độc này giao động từ 50 đến 70 nghìn đồng/kg, tương đương với giá của tim lợn, dạ lợn bán tại đây. Bà Phan Thị Ngân – một người buôn lợn ở huyện Đông Hưng, Thái Bình tiết lộ, nguy cơ ăn phải tinh hoàn lợn ốm là rất cao vì những con lợn khỏe sẽ được bán cho các chủ trại nuôi lớn làm lợn thịt. “Cái thời buổi 300 – 400 trăm nghìn một đầu lợn con để nuôi, ai dại gì mang mang lợn con khỏe ra giết” – bà Ngân cho biết.
 
Khánh Ngọc

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Nữ bác sĩ gặp nạn tại quán The Coffee House tươi tắn ngày đi làm trở lại

Bị tai nạn tại quán The Coffee House (Hà Nội), trải qua thời gian dài điều trị và phục hồi chức năng, bác sĩ Hoàng Minh Lý đã đi làm trở lại tại Bệnh viện K. Cô trực tiếp thăm khám cho người bệnh ung thư.

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !