Giao thông hỗn loạn, nhiều người đi sai trong ngày đầu phân luồng đường Lê Quang Đạo

Ngày 28/11, Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội chính thức thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Mễ Trì – Lê Quang Đạo – Châu Văn Liêm, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

Theo phương án triển khai, cấm các phương tiện đi thẳng theo hướng Mễ Trì – Châu Văn Liêm và ngược lại.

Các phương tiện từ Mễ Trì đi Châu Văn Liêm theo hướng rẽ phải tại đường Lê Quang Đạo, quay đầu tại trước cổng Cung văn hóa Hữu nghị Việt Trung, sau đó rẽ phải đi Châu Văn Liêm.

Các phương tiện từ Châu Văn Liêm đi Mễ Trì theo hướng rẽ phải đường Lê Quang Đạo, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trước chung cư The Matrix One, sau đó rẽ phải đi Mễ Trì.

Các phương tiện trên đường Lê Quang Đạo đi Mễ Trì, Châu Văn Liêm: đi thẳng qua nút, quay đầu tại điểm mở dải phân cách đối diện chung cư The Matrix One và trước cổng Cung văn hoá hữu nghị Việt Trung.

Chính thức thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông khu vực nút giao Mễ Trì – Lê Quang Đạo – Châu Văn Liêm (quận Nam Từ Liêm).

Sở GTVT Hà Nội giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bổ sung gờ giảm tốc, lắp đặt trụ đảo mũi tên, thu hồi biển báo, lắp đặt bổ sung biển báo theo đúng nội dung thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông.

Sở GTVT đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông, tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên tuyến đường thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông.

Đại úy Nguyễn Văn Hưng – Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết: “Mật độ giao thông qua khu vực này rất lớn, bước đầu lực lượng chức năng tiến hành phân luồng theo phương án thí điểm, một số người dân còn bỡ ngỡ, chưa nắm được cách phân luồng nên đi thẳng từ Châu Văn Liêm sang Mễ Trì nên phải quay đầu".

"Đội CSGT đường bộ số 6 đã bố trí lực lượng phân luồng từ sớm, hướng dẫn người dân tham gia giao thông với tổ chức giao thông mới. Ngoài việc phân luồng chúng tôi cũng nắm bắt tình hình để báo cáo ban chỉ huy, từ đó có phương án tổ chức giao thông tốt nhất”, Đại úy Nguyễn Văn Hưng thông tin.

Trong sáng 28/11, nhiều người chưa biết việc phân luồng lại giao thông trên đường Châu Văn Liêm nên vẫn đi thẳng để sang đường Mễ Trì khiến giao thông hỗn loạn.
Mật độ giao thông trên tuyến Châu Văn Liêm rất lớn khiến giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc.
Vào giờ cao điểm, nhiều xe vẫn đi thẳng.
Lực lượng cảnh sát giao thông vất vả điều tiết, hướng dẫn giao thông.

Là người thường xuyên di chuyển trên tuyến đường này, anh Phạm Văn Chiểu (Phú Đô, Nam Từ Liêm) chia sẻ, do mật độ giao thông trên tuyến này khá lớn nên thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, đoạn bùng binh Lê Quang Đạo - Châu Văm Liêm - Mễ Trì không có đèn tín hiệu, giao thông rất hỗn hoạn, các tài xế đi theo kiểu "ai mạnh thì đi trước".

“Tôi nghĩ việc phân luồng như thế này chưa chắc đã hiệu quả, vì mật độ giao thông trên tuyến khá lớn, việc phần luồng giảm được ùn tắc ở đoạn nút giao nhưng có thể sẽ xảy ra ùn tắc ở đoạn vòng ngược lại. Theo quan điểm của tôi thì việc lắp đèn tín hiệu giao thông trên tuyến đường này sẽ giúp giao thông ổn định hơn”, anh Chiểu nói.

Tại nút vòng lại trước Chung cư The Matrix One xảy ra ùn tắc nhẹ.
Trong sáng nay, lực lượng CSGT rất vất vả hướng dẫn người dân đi đúng hướng.
Phương án thí điểm bắt đầu triển khai từ sáng nay nhưng trên tuyến đường chưa có biển báo hướng dẫn nên người dân vẫn chưa nắm rõ đường đi.
Người dân vẫn xếp hàng để đợi đi thẳng.
Giao thông đầu giờ sáng rất hỗn loạn.
Được biết, việc thí điểm này sẽ tiến hành trong 1 tháng, từ ngày 28/11 đến ngày 28/12.
Trong buổi sáng ngày 28/11, nhiều người dân tỏ ra bức xúc với việc phân luồng giao thông này.
Theo phương án phân luồng này, cấm các phương tiện đi thẳng theo hướng Mễ Trì – Châu Văn Liêm và ngược lại. Các phương tiện từ Mễ Trì đi Châu Văn Liêm theo hướng rẽ phải tại đường Lê Quang Đạo - quay đầu tại trước cổng Cung văn hóa Hữu nghị Việt Trung sau đó rẽ phải đi Châu Văn Liêm.
Các phương tiện từ Châu Văn Liêm đi Mễ Trì theo hướng rẽ phải đường Lê Quang Đạo, quay đầu tại điểm mở dải phân cách trước Chung cư The Matrix One, sau đó rẽ phải đi Mễ Trì.
Các phương tiện trên đường Lê Quang Đạo đi Mễ Trì, Châu Văn Liêm: đi thẳng qua nút, quay đầu tại điểm mở dải phân cách đối diện chung cư The Matrix One và trước cổng Cung văn hoá hữu nghị Việt Trung.
Sở GTVT đề nghị Phòng CSGT Công an TP Hà Nội phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trên tuyến đường thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông.

Bảo Khánh

Nhiều ĐBQH vẫn băn khoăn với đề xuất nồng độ cồn bằng 0

Các đại biểu Quốc hội tiếp tục băn khoăn về quy định cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu và hơi thở có nồng độ cồn. Một số đại biểu còn chỉ ra không uống rượu có người vẫn có nồng độ cồn.

Hà Nội đề xuất thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, có khả thi?

Sở GTVT Hà Nội đề xuất triển khai thu phí ô tô vào nội đô từ năm 2027, nhưng một số ý kiến cho rằng khi hệ thống giao thông công cộng không đủ mạnh, người dân ít có lựa chọn.

Lạnh gáy với ‘quái xế thông chốt' Cảnh sát 141

Tại các điểm Cảnh sát 141 (Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ gần đây có tình trạng nhiều "quái xế" rất liều lĩnh, tụ tập, lạng lách, chạy xe tốc độ cao, tìm cách thông chốt.

Cấm tuyệt đối hay đặt ngưỡng để xử lý vi phạm nồng độ cồn?

Liên quan đến quy định cấm tuyệt đối người “điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn” tại dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hiện vẫn còn 2 quan điểm khác nhau.

Cấm người có nồng độ cồn lái xe, tài xế lo uống rượu sau 1 đêm vẫn 'dính phạt'

Theo PGS. TS. Phạm Việt Cường, về nguyên tắc lượng cồn trong cơ thể sẽ phân hủy hết sau khoảng 6 - 8 giờ. Vậy nên người uống rượu, bia từ tối hôm trước mà sáng hôm sau vẫn có thể bị phạt vi phạm nồng độ cồn thì chứng tỏ người đó uống rất nhiều.

Thay đổi tốc độ tối đa trên nhiều tuyến cao tốc ngay trong quý 1/2024

Các tuyến cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, Trung Lương - Mỹ Thuận, Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, QL45 - Nghi Sơn… đủ điều kiện nâng tốc độ lên 90km/h.

Cảnh sát 141 hóa trang bắt giữ nhóm thanh niên mang gậy 3 khúc đi 'diễu phố'

Quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội), Tổ Cảnh sát hóa trang Y9/141 đã bắt giữ nhóm thanh niên đi xe không biển số, lạng lách đánh võng và tàng trữ gậy 3 khúc.

Liên tiếp xử lý thanh thiếu niên 'bốc đầu' xe máy, lạng lách trên đường

Gần đây, lực lượng công an liên tiếp phát hiện, xử lý các nhóm thanh thiếu niên có hành vi "bốc đầu" xe máy trên đường gây mất an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Kiên Giang muốn sớm nâng cấp sân bay Phú Quốc

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời UBND tỉnh Kiên Giang về kiến nghị sớm đầu tư nâng cấp sân bay Phú Quốc.

Đường 3.200 tỷ có ‘giải cứu’ được cảnh ùn tắc ở cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ?

Để giải quyết tình trạng ùn tắc cửa ngõ phía Nam, ngoài cao tốc Pháp Vân, TP Hà Nội cần làm thêm đường vào nội thành, như sớm hoàn thiện tuyến đường phía Nam Hà Nội (nối Hà Đông - Cầu Giẽ) và đảm bảo tiến độ Vành đai 4.

Đang cập nhật dữ liệu !