Giảm giá 'kịch sàn', mặt bằng cho thuê ở phố Tây Nha Trang vẫn ế khách

Nhiều mặt bằng tại trung tâm phố Tây Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) dù cho thuê với giá chỉ bằng một nửa so với thời điểm trước dịch nhưng vẫn khó tìm được khách hàng.

gia mat bang o Nha Trang anh 1

Bước vào mùa cao điểm du lịch trong năm, loạt khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở phố Tây (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) được kỳ vọng sẽ đón tiếp hàng triệu du khách cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, việc các chặng bay quốc tế chưa được mở lại khiến cả khu vực này rơi vào cảnh vắng vẻ, đìu hiu.

gia mat bang o Nha Trang anh 2

Từng được mệnh danh "thiên đường ăn chơi" của thành phố, nhưng dịch Covid-19 khiến hàng trăm cửa hàng, quán ăn, khách sạn và địa điểm du lịch ở phố Tây Nha Trang buộc phải đóng cửa.

gia mat bang o Nha Trang anh 3

Trước dịch, phố Tây Nha Trang luôn kín khách, những mặt bằng đẹp trên các tuyến đường Nguyễn Thiện Thuật, Hùng Vương, Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Quang Khải... có giá thuê lên cả trăm triệu/tháng. Sau 3 năm, những vị trí này đóng cửa, thậm chí nhếch nhác vì không được chỉnh trang, dọn dẹp.

gia mat bang o Nha Trang anh 4

Những tờ rơi cho thuê, sang nhượng như thế này đã được chủ mặt bằng treo gần 3 năm nay. "Lúc chưa dịch tôi cho thuê 60 triệu/tháng. Nay dù giảm giá còn 1/3, nhưng hơn 2 năm rồi chưa tìm được khách thuê lại", chủ mặt bàn này cho biết.

gia mat bang o Nha Trang anh 5

"Đầu năm 2022, dịch được kiểm soát, ngành du lịch mở cửa nên tôi quyết định sửa sang lại để kinh doanh. Nhưng được 3 tháng, không có khách, tiền thuê mặt bằng vẫn phải trả nên đành đóng cửa.", anh Vương, chủ mặt bằng này cho biết.

gia mat bang o Nha Trang anh 6

Dù vào mùa cao điểm dịch nhưng đa phần hàng quán ở phố Tây Nha Trang vẫn đóng cửa im lìm suốt nhiều tháng nay.

gia mat bang o Nha Trang anh 7

Dãy mặt bằng trên đường Nguyễn Thiện Thuật đã đóng cửa, treo biển cho thuê gần 3 năm nay nhưng vẫn có người hỏi thuê.

gia mat bang o Nha Trang anh 8

Một số mặt bằng ở phố Tây Nha Trang bỏ không nhiều năm xuống cấp, hư hỏng.

gia mat bang o Nha Trang anh 9

Vắng khách nên các cơ sở kinh doanh làm đẹp cũng đóng cửa. Nhiều thiết bị nội thất thậm chí còn bị vứt bỏ ngay trên vỉa hè.

gia mat bang o Nha Trang anh 10

Nhiều vị trí ở phố Tây Nha Trang nhếch nhác, cáu bẩn vì đóng cửa nhiều năm.

gia mat bang o Nha Trang anh 11

Xe máy dành cho khách du lịch thuê bị vứt lại trên vỉa hè không người trông giữ.

gia mat bang o Nha Trang anh 12

"Lúc đầu tính cho thuê, nhưng không ai hỏi han, nay ai mua luôn mặt bằng mình cũng bán để trang trải nợ nần", chủ sở hữu một ngôi nhà có mặt tiền trên đường Hùng Vương chia sẻ.

gia mat bang o Nha Trang anh 13

Một số mặt bằng vốn trước đây kinh doanh ăn uống thì nay chuyển đổi công năng thành bãi giữ xe để gỡ gạc chi phí.

gia mat bang o Nha Trang anh 14

Một số cửa hàng kinh doanh ăn uống đã mở cửa trở lại nhưng vẫn số lượng khách vẫn chưa nhiều. "Hồi xưa nơi này chủ yếu phục vụ khách Nga, Trung Quốc mà nay 2 thị trường này chưa quay lại nên vắng lắm, mở cửa mà không có khách ăn", quản lý cửa hàng này cho biết.

gia mat bang o Nha Trang anh 15

"Mở cửa chủ yếu đón khách vãng lai, lâu lâu có khách quốc tế những rất ít. Hy vọng sắp tới có khách chứ như này chủ chúng tôi không kham nỗi chi phí", chị Hằng (lễ tân một khách sạn trên đường Nguyễn Thiện Thuật) chia sẻ.

gia mat bang o Nha Trang anh 16

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số khách sạn ở phố Tây Nha Trang đang xây dở cũng phải tạm dừng thi công rồi bỏ hoang từ đó đến nay.

Mặt bằng cho thuê vẫn ế… vì bị hét giá cao?

Mặt bằng cho thuê vẫn ế… vì bị hét giá cao?

Nhu cầu thuê mặt bằng để kinh doanh tăng cao sau những diễn biến tích cực từ phòng chống dịch Covid-19 nhưng nhiều người thuê lại ngán ngẩm vì chủ nhà hét giá cao.

Theo zingnews.vn

Mòn mỏi chờ đất tái định cư, người dân 'mắc kẹt' trong những căn nhà chờ sập

Do thiếu đất tái định cư, hơn chục năm nay, nhiều hộ dân tại thôn Quan Nam 2, xã Hoà Liên (huyện Hoà Vang) phải sống trong cảnh khổ sở, lo lắng vì nhà cửa nứt toác, xuống cấp trầm trọng.

TP.HCM dùng hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng để bố trí tái định cư

Hơn 6.600 nhà đất chưa sử dụng tại TP.HCM sẽ được dùng làm quỹ nhà tái định cư cho 450 dự án đầu tư công. Gần 5.000 nhà đất khác đã có chủ trương bán đấu giá.

Lãi suất cho vay mua nhà bao nhiêu sẽ kích cầu bất động sản?

Lãi suất điều hành liên tục giảm nhưng lãi suất cho vay mua nhà vẫn chưa hạ nhiều như năm 2021-2022. Theo chuyên gia đánh giá, lãi suất cho vay phải hạ thêm 1 - 2% mới có tác động tốt hơn tới thị trường bất động sản.

Chung cư Hà Nội tăng giá 73% sau 4 năm, thấp nhất 35 triệu đồng/m2

Dù thị trường bất động sản khó khăn chung, nhưng giá chung cư tại Hà Nội không giảm mà còn tăng liên tiếp 18 quý. Giá bán sơ cấp trung bình đạt 53 triệu đồng/m2, sắp tới sẽ giảm hay tăng tiếp? .

Các khoản vay nghìn tỷ có vấn đề của ái nữ Vạn Thịnh Phát, Đồng Tâm ở Sacombank

Sacombank vi phạm trong cho vay đối với CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Dấu Ấn Sài Gòn, doanh nghiệp do bà Trương Huệ Vân, ái nữ của gia tộc Vạn Thịnh Phát, làm đại diện theo pháp luật.

Đại gia bị chặn giao dịch BĐS Nguyễn Cao Trí, mạng lưới kinh doanh cực khủng

Dù khá kín tiếng nhưng ông Nguyễn Cao Trí được biết đến là một doanh nhân hàng đầu trong ngành công nghiệp thực phẩm và dịch vụ ăn uống (F&B), sở hữu chuỗi nhà hàng Capella đình đám và loạt bất động sản khủng.

'Điểm nóng' phân lô bán nền của Lâm Đồng giao dịch giảm mạnh

Là một trong hai “điểm nóng” phân lô bán nền của tỉnh Lâm Đồng, thị trường bất động sản TP. Bảo Lộc có chiều hướng trầm lắng, giao dịch giảm.

Thanh tra Chính phủ phát hiện loạt vi phạm về đất đai, sân golf ở Yên Bái

Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân chưa thực hiện đúng quy định trong quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng đất đai tại Yên Bái giai đoạn 2010 – 2020.

Lãi suất liên tục giảm, khi nào bất động sản 'nóng' trở lại?

Lãi suất hạ nhiệt phần nào tác động đến thị trường bất động sản, nhất là đến tâm lý thị trường, thanh khoản có sự cải thiện. Thị trường bất động sản từ nay đến cuối năm sẽ thay đổi ra sao?

Hà Nội mạnh tay xử lý dự án ven đô ‘ôm' đất rồi bỏ hoang

Cử tri huyện Quốc Oai, Đan Phượng đề nghị UBND TP Hà Nội xem xét việc triển khai thực hiện nhiều dự án nếu không thì thu hồi sau nhiều năm dự án “ôm đất” bất động.