Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ tiết lộ các quốc gia có nguy cơ khủng bố lớn nhất

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI), bà Avril Haines mới đây đã tiết lộ các quốc gia mà Mỹ phải đối mặt với mối đe dọa khủng bố lớn nhất.

“Chúng tôi không đưa Afghanistan lên danh sách hàng đầu của khủng bố. Những gì chúng tôi đang xem xét là Yemen, Somalia, Syria và Iraq. Chính ở đó, chúng tôi mới thấy mối đe dọa lớn nhất của khủng bố”, bà Avril Haines nhấn mạnh.

{keywords}
Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI), bà Avril Haines. (Ảnh: Reuters)

Bà Haines nói thêm rằng, Afghanistan không còn là mối quan tâm lớn đối với Mỹ. Các cơ quan tình báo Mỹ đang theo dõi chặt chẽ khả năng tái thiết của các nhóm khủng bố tại đây.

Đồng thời, Giám đốc DNI cũng thừa nhận, “cùng với việc quân đội Mỹ rút khỏi Afghanistan, khả năng thu thập thông tin tình báo của Washington ở nước này đã giảm sút. Đây là điều mà Mỹ phải chuẩn bị và nói thẳng ra là đã chuẩn bị từ khá lâu rồi”.

Khi được hỏi về hành động của các cơ quan tình báo để chống lại thông tin sai lệch, bà Haines nói rằng Quốc hội Mỹ đã yêu cầu thành lập một trung tâm để chống lại những ảnh hưởng có hại từ những thông tin này.

“Chúng ta không thể nắm bắt tất cả các thông tin sai lệch ở khắp mọi nơi. Do đó, cần xác định điều gì là quan trọng nhất và cách thực sự giải quyết nó”, bà Haines kết luận.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại phiên điều trần tại Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Mỹ cho biết, cộng đồng tình báo Mỹ đã đánh giá tình hình hiện tại của nhóm khủng bố Al-Qaeda. Theo ông Blinken, hiện tại tổ chức này đã xuống cấp nghiêm trọng.

Người đứng đầu Bộ ngoại giao giải thích: “Đánh giá hiện tại của cộng đồng tình báo Mỹ là năng lực của Al-Qaeda đã xuống cấp nhiều năm trước đến mức không thể thực hiện các cuộc tấn công ở nước ngoài”.

Tuy nhiên, ông Blinken nói rõ rằng, Mỹ đang cảnh giác cao độ và đang theo dõi khả năng khôi phục tiềm năng của những kẻ khủng bố cũng như khả năng tấn công của chúng bên ngoài Afghanistan. Ông Blinken cho biết thêm, Washington dự định tiếp tục phối hợp nỗ lực với các đối tác về vấn đề này.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ cho hay, không có mối đe dọa nào đối với các nước khác từ việc vũ khí Mỹ rơi vào tay Taliban. Theo ông Blinken, Washington đã mất một số khả năng để chống lại những kẻ khủng bố sau khi lực lượng rút khỏi Afghanistan, nhưng có những cách để bù đắp cho điều này.

Taliban loại bỏ các môn học trái ngược với Sharia khỏi chương trình giảng dạy

Taliban loại bỏ các môn học trái ngược với Sharia khỏi chương trình giảng dạy

Kênh Tolo News TV đưa tin, Taliban dự định loại bỏ khỏi chương trình giảng dạy của các trường đại học những môn học trái với luật Sharia.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !