Giám đốc Sở Y tế Hà Giang: Sẽ đề nghị khen thưởng kíp đỡ đẻ dưới vực sâu

Đánh giá cao khả năng ứng phó, cũng như cách xử trí tình huống khẩn cấp kịp thời, chính xác của kíp cấp cứu, đỡ đẻ dưới vực sâu, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang Lương Viết Thuần cho biết sẽ đề nghị Bộ Y tế khen thưởng.

Cháu bé quấn trong tã được nhân viên y tế đưa từ dưới vực lên đường

Chia sẻ với phóng viên Infonet, ông Thuần cho biết, “ban đầu kíp cấp cứu không nghĩ là đỡ đẻ. Nhận được thông tin đây là một ca tai nạn khi hai vợ chồng bị lao xuống vực, bệnh viện cho BS với điều dưỡng đi cấp cấp cứu. Xuống đến nơi “phát hiện” người vợ đau bụng, trở dạ kíp cấp cứu đã xử trí ngay lập tức – đỡ đẻ ngay dưới vực.

Ông Thuần cho biết, huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) là huyện vùng sâu vùng xa, từ huyện lên Thành phố 60 km đường đèo, đi lại vô cùng khó khăn. Tuy nhiên khi người dân có nhu cầu lực lượng y bác sĩ đã đáp ứng và giải quyết kịp thời ngay tại chỗ.

Tình huống này là điển hình cho sự ứng phó linh hoạt của đội ngũ y bác sĩ nơi đây. Bởi theo Giám đốc Sở Y tế, “anh chị em đã nhiệt tình, trình độ khả năng của đội cấp cứu khá tốt.  Nếu không linh hoạt thì có thể kíp cấp cứu sẽ phải khênh, phải cáng người bệnh, sản phụ từ vực lên đường rồi có khi còn di chuyển về cơ sở y tế gần nhất. Mà độ sâu của vực sâu 10 m,sau đó từ mặt đường di chuyển tiếp 4- 5km nữa mới đến BV huyện. Nếu như vậy chắc chắn phải gọi thêm người, lại phải đợi người đến “ứng cứu” như thế thì…muộn mất”.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang cũng cho biết, sáng nay 1/2 , Sở Y tế tỉnh Hà Giang sẽ có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị khen thưởng đột xuất cho kíp cán bộ bác sĩ tham gia cấp cứu, đỡ đẻ thành công ở dưới như thế này.

Xác nhận thông tin này, lãnh đạo Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng Bộ Y tế cho biết, đây là tình huống đáng được khen thưởng. Bởi thể hiện được trách nhiệm, năng lực đáp ứng của y tế tuyến cơ sở nói chung và của kíp y bác sĩ trực tiếp tham gia cấp cứu nói riêng.

 “Bộ sẽ có khen thưởng xứng đáng đối với trường hợp này. Hiện Bộ đang chờ đề xuất của Sở gửi lên”, vị đại diện Bộ Y tế nói.

Trước đó, BS Nguyễn Ngọc Chung, giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Mê (Hà Giang) cho biết các bác sĩ bệnh viện vừa đỡ đẻ thành công một sản phụ trở dạ sinh con vô cùng hy hữu.

Theo đó, ngày 31/1 đội trực cấp cứu của bệnh viện nhận được tin báo của người dân về việc có trường hợp bị tai nạn giao thông ngã xuống vực. Ngay sau đó, bệnh viện đã cử một đội cấp cứu đến hiện trường và kết quả ngoài sự tưởng tượng ban đầu.

Người bị nạn là sản phụ Giàng Thị Thao (38 tuổi, ở Lạc Nông, Bắc Mê, Hà Giang) mang thai lần thứ 5. Theo chia sẻ của người chồng, đây là lần mang thai thứ 5 của chị Thao. Sáng cùng ngày, do thấy có dấu hiệu chuyển dạ đau bụng nên chồng đã dùng xe máy chở vợ đến viện sinh con. Do đi nhanh nên cả hai vợ chồng gặp tai nạn và rơi xuống khe núi (sâu khoảng 10 mét), sau đó không tự trèo lên được nên đã nhờ người gọi cấp cứu đến hỗ trợ.

Khi đội cấp cứu có mặt tại hiện trường, qua thăm hỏi, được biết sản phụ mang thai đủ tháng và có dấu hiệu chuyển dạ sắp sinh. Các bác sĩ đã tiến hành đỡ đẻ ngay tại đó.

Sau những giây phút hồi hộp và căng thẳng, một bé gái nặng 3kg đã cất tiếng khóc chào đời. Sau đó, các nhân viên y tế cùng người dân hỗ trợ sản phụ đưa lên xe cấp cứu và chuyển về viện theo dõi. Tính đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của hai mẹ con vẫn ổn định.

Theo nhận định của BS Chung đây là ca sinh đẻ rất hy hữu và có phần may mắn, bởi sản phụ gặp tai nạn và rơi xuống vực sâu là rất nguy hiểm. “May mắn là đội cấp cứu đã có mặt kịp thời để hỗ trợ sản phụ sinh đẻ”, BS Chung nói.

Là người trực tiếp đỡ đẻ cho sản phụ Giàng Thị Thao, BS Nguyễn Thị Săm cho biết: “Tôi bất ngờ khi đến hiện trường vụ tai nạn. Đây là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp đặc biệt như vậy”.

BS Săm cho biết thêm, tính từ thời điểm nhận được tin báo có vụ tai nạn, cho đến khi cháu bé chào đời chỉ diễn ra trong vòng 10 phút. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi bác sĩ Săm không kịp hỏi ai là bố cháu bé. “Thời điểm đó có 3-4 người đứng ở trên đường. Khi cháu bé chào đời, không thấy gia đình chuẩn bị tã sơ sinh nên tôi kéo vội chiếc khăn trên đầu sản phụ để quấn cho cháu bé”, BS Săm kể lại.

Khi cháu bé chào đời, BS Săm đã kẹp rốn đồng thời đưa cháu bé lên xe cấp cứu. “Do dưới khe núi rất rậm rạp, không thể dùng cáng nên sản phụ được dìu lên đường. Còn tôi vừa đi vừa phải nâng cháu bé lên cao để cây cỏ không cứa vào người. Lúc đó tôi cũng lo vì nhỡ trượt chân là có chuyện xảy ra”, BS Săm nói.  Đưa lên đường thành công, hai mẹ con sản phụ ngay lập tức được đưa về viện theo dõi.

N. Huyền

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !