Giải Golf Swing for the Children’s Tet 2023 quyên góp gần 1 tỷ đồng ủng hộ trẻ em nghèo

Ngày 11/1/2023, giải Golf từ thiện thường niên Swing for the Children’s Tet 2023 được tổ chức thành công tốt đẹp với sự tham dự hào hứng của hơn 140 golf thủ tại sân Golf Long Biên, Hà Nội.

Sự kiện đã quyên góp được gần 1 tỷ đồng ủng hộ cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước.

Sự kiện quy tụ hơn 140 Golfer tham dự

Tại sự kiện, Trưởng Ban Tổ chức giải, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Câu lạc bộ Golf Relax chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng rằng, hơi ấm từ những trái tim nhân hậu và sự nhiệt huyết từ những hành động sẻ chia cụ thể sẽ góp phần làm vơi đi những vất vả, nhọc nhằn và tiếp tục truyền lửa tới các em nhỏ kém may mắn để các em vượt qua khó khăn trong cuộc sống và nỗ lực vì một tương lai tốt đẹp hơn”.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Câu lạc bộ Golf Relax phát biểu tại đêm Gala

Trải qua 5 mùa giải thành công, giải Golf từ thiện Swing for the Children’s Tet đã trở thành sân chơi nhân văn, ý nghĩa, thu hút cộng đồng Golfer hảo tâm tham gia với tinh thần tương thân tương ái, đóng góp, sẻ chia cùng xã hội.

Suốt 5 mùa giải vừa qua, đã có hàng chục tỷ đồng được các Golfer hảo tâm, các mạnh thường quân và nhà tài trợ quyên góp để giúp đỡ cho các hoàn cảnh khó khăn và những trẻ em nghèo có những mùa Tết ấm áp, vẹn tròn.

“Chúng tôi thực sự hạnh phúc và tự hào được tiếp tục đồng hành, gắn kết bền bỉ với tất cả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà hảo tâm và các golfer với những cam kết mạnh mẽ hơn nữa vì sự phát triển của giải Golf Swing for the Children’s Tet trong thời gian qua và cả chặng đường dài sắp tới”, ông Bình nhấn mạnh.

Cũng tại sự kiện, ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Cen Group gửi lời cảm ơn tới các Golfer, các mạnh thường quân và nhà tài trợ cũng như sự đồng hành của UBND tỉnh Phú Thọ, Hội Bảo trợ trẻ em mồ côi và người khuyết tật TP. Hà Nội, Quỹ Những tấm lòng Nhân ái, đã tạo nên cầu nối yêu thương, sẻ chia tới những mảnh đời khó khăn và mang Tết ấm về cho các em nhỏ kém may mắn có một mùa xuân hạnh phúc.

Ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch Tập đoàn Cen Group chia sẻ tại sự kiện

Tại buổi Gala trao giải tối 11/1/2023, đại diện Ban Tổ chức đã trao cho đại diện Hội Bảo trợ trẻ em mồ côi và người khuyết tật TP. Hà Nội 300 triệu đồng; UBND tỉnh Phú Thọ 300 triệu đồng; Quỹ Những tấm lòng Nhân ái 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này sẽ được sử dụng vào các hoạt động thiện nguyện cho các trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn tại vùng cao và các em nhỏ mồ côi kém may mắn trên khắp cả nước.

800 triệu đồng được trao cho 3 các đơn vị đồng hành để thực hiện các dự án thiện nguyện ý nghĩa vì trẻ em

Trong các mùa giải gần đây, số lượng golf thủ đăng ký tham gia giải luôn vượt xa so với dự kiến. Các golf thủ chia sẻ rằng, họ biết đến Giải golf từ thiện Golf Swing for the Children’s Tet 2023 với ý nghĩa cao đẹp, họ tham gia chơi không phải vì giải thưởng mà vì ý nghĩa nhân văn hỗ trợ những trẻ em kém may mắn. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, là hoạt động xã hội nên được duy trì và lan tỏa hơn nữa.

Tính từ mùa giải đầu tiên vào năm 2017 đến nay, giải golf này đã thu hút hàng nghìn lượt golfer tham gia. Số tiền quyên góp từ giải đấu qua các năm đã được sử dụng vào nhiều chương trình từ thiện, xã hội thiết thực như: trao học bổng dành cho học sinh, hỗ trợ mổ tim, cứu trợ miền Trung lũ lụt, xây nhà tình nghĩa, xây trường và hỗ trợ bà con trong đại dịch Covid-19...

Giải Golf từ thiện diễn ra trong điều kiện thời tiết khá thuận lợi, các golfer tham dự giải đã có một ngày thi đấu vô cùng hào hứng. Vượt qua hơn 140 golfer để về đích chung cuộc với thành tích 74 gậy ấn tượng, golfer Phạm Lê Cường đã xuất sắc trở thành nhà vô địch giải. 

Best Grosss của giải Golf từ thiện năm 2023 thuộc về golfer Phạm Lê Cường

Cùng với đó, 13 giải chính và 7 giải kỹ thuật đã lần lượt được trao cho những golfer xuất sắc: 

Giải Vô địch - BEST GROSS: Golfer Phạm Lê Cường

Giải Nhất các bảng: 

-  Giải Nhất - Champion - Bảng A: Golfer Đặng Vũ Hạnh

-   Giải Nhất - Champion - Bảng B: Golfer Hoàng Đức Thuận

-   Giải Nhất - Champion - Bảng C: Golfer Nguyễn Bạch Dương

-   Giải Nhất - Champion - Bảng Ladies: Golfer Trần Thị Thắm

Giải Nhì các bảng: 

-  Giải Nhì - 1st Runner up - Bảng A: Golfer Nguyễn Xuân Cường

-  Giải Nhì - 1st Runner up - Bảng B: Golfer Phạm Hải Nam

-  Giải Nhì - 1st Runner up - Bảng C: Golfer Nguyễn Anh Tuấn

-  Giải Nhì - 1st Runner up - Bảng Ladies: Golfer Nguyễn Thị Tuyết Chinh

Giải Ba các bảng: 

-  Giải Ba - 2nd Runner up - Bảng A: Golfer An Tú

-  Giải Ba - 2nd Runner up - Bảng B: Golfer Đặng Minh Anh

-  Giải Ba - 2nd Runner up - Bảng C: Golfer Trương Đinh Hải

-  Giải Ba - 2nd Runner up - Bảng Ladies: Golfer Hà Thị Hải Yến

Giải kĩ thuật: 

-  Giải Nearest to the Line: Golfer Nguyễn Việt Anh

-  Giải Longest Drive: Golfer: Đặng Thị Hồng Nhung – Ngọc Văn Thực

-  Giải Nearest to the Pin: Golfer Đỗ Quý Dũng – Vũ Đức Long – Đào Phương Thảo – Nguyễn Trung Kiên           

Giải Golf từ thiện Swing for the Children's Tet 2023 trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ của các mạnh thường quân và các golfer, đã tiếp nối sứ mệnh đưa những trái tim nhân ái cùng san sẻ và yêu thương để các em nhỏ kém may mắn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

Trân trọng cảm ơn các nhà tài trợ đang đồng hành cùng giải golf từ thiện Swing for the Children’s Tet 2023: 

Công ty Cổ phần Đầu tư Long Biên - Sân golf Long Biên

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ - Cen Land

Tập đoàn Thể Thao Động lực

Công ty TNHH Giải pháp Điều hoà Nhật Nam

Cen X Space

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Ngân Tín

Công ty TNHH Đầu tư Du thuyền - Sân golf FLC BISCOM

Thương hiệu Thời trang Balenga

Thương hiệu IBIERO

Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh

Công ty TNHH TMĐT Ngôi nhà Thế Kỷ - Cenhomes.vn

Công ty CP Dịch vụ Golf và Lữ hành Thế Kỷ            

Thương hiệu Cigar 1987

Tập đoàn Sunhouse

Hiệp hội Golf Việt Nam

Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư Bách Việt

Công ty Cổ phần Truyền thông ALO (Alo Media)

Minh An

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !