Giấc mơ đổi đời đẩy doanh thu bán xổ số ở Hàn Quốc tăng cao kỷ lục

Dịch bệnh khiến kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề cùng giấc mơ đổi đời khiến nhiều người Hàn Quốc chọn cách đặt cược vào xổ số. 

Mỗi tháng cô Kim Sun-jin (20 tuổi) thường mua một tờ vé số, kể từ khi cô mất đi công việc bán thời gian ở một nhà hàng ở thủ đô Seoul vào năm 2020, thời điểm đại dịch Covid-19 tác động xấu tới thị trường việc làm ở Hàn Quốc.

“Tôi mua 1 tờ vé số mỗi tháng, không phải bởi tôi tin rằng mình sẽ trúng, mà là tôi hy vọng mình sẽ có thể trúng. Tôi cho rằng những người khác mua xổ số cũng có cảm nghĩ tương tự như mình. Tôi nghĩ mình không phải lo lắng nhiều cho cuộc sống trong tương lai, nếu mình trúng hàng tỉ won”, Korea Times dẫn lời cô Kim.

{keywords}
Kinh tế khó khăn cùng giấc mơ đổi đời đẩy doanh thu bán xổ số ở Hàn Quốc tăng cao kỷ lục. (Ảnh minh họa)

Trước khi đại dịch Covid-19 xuất hiện, cô Kim từng có suy nghĩ công việc bán thời gian với mức lương tối thiểu là nguồn thu nhập bền vững của cá nhân, nhưng giờ cô nhận ra mình đã nhầm.

“Công việc chỉ đơn giản là phục vụ bia và đồ ăn. Công việc không đòi hỏi yêu cầu gì nhiều và chủ nhà hàng còn trả thêm tiền lương mỗi khi doanh số thu về tốt. Nhưng khi mọi người không còn tụ tập sau giờ làm đã khiến doanh thu sụt giảm mạnh và tôi bị mất việc”, cô Kim nói.

Tương tự, ông Lee Hee-chan ngoài 40 tuổi làm quản lý một cơ sở dạy nhảy Latin trong nhà cho biết ông đã hiểu vì sao mọi người lại lựa chọn mua xổ số.

“Xổ số sẽ giải quyết mọi vấn đề của bạn. Bạn sẽ không cần phải trả tiền thuê nhà hàng tháng của phòng tập, không cần quan tâm tới lãi suất thế chấp. Tôi không cần phải lo lắng hàng đêm về những việc này”, ông Lee tâm sự.

Ông Lee từng nghĩ lệnh cấm tụ tập đông người sẽ sớm được gỡ bỏ và học viên sẽ sớm quay trở lại phòng tập, nhưng thực tế lại không như vậy.

“Các quy định giãn cách xã hội vẫn đang được thực thi nghiêm ngặt và biến chủng mới cũng đã xuất hiện”, ông Lee buồn bã nói.

Cô Kim và ông Lee là hai trong số rất nhiều người đã đóng góp cho xu hướng tăng trưởng hàng năm của ngành kinh doanh xổ số ở Hàn Quốc. Trong năm 2021, doanh thu của ngành xổ số ở Hàn Quốc đạt gần 6 ngàn tỉ won (5 tỉ USD). Điều này cho thấy ngày càng nhiều người dân Hàn Quốc đi mua xổ số với hy vọng đổi đời, giữa lúc nền kinh tế đang tụt dốc sau 2 năm chống chọi với dịch bệnh Covid-19.

Dữ liệu từ Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho thấy doanh thu bán xổ số ở Hàn Quốc tăng cao chưa từng có vào năm 2021 và đạt con số hơn 5,97 ngàn tỉ won, tăng 10,3% so với con số 5,41 ngàn tỉ won hồi năm 2020.

Đây là năm thứ 2 liên tiếp ngành xổ số Hàn Quốc tăng trưởng ở mức 2 con số sau mức tăng 13% trong năm 2020. Cụ thể, vào năm 2021, xổ số trực tuyến thu về 5,13 ngàn tỉ won, tăng 8,4% so với một năm trước đó, và theo sau là xổ số in và xổ số hưu trí.

Chuyên gia kinh tế Lee In-ho tại Đại học Quốc gia Seoul nhận định, số liệu trên phản ánh thực tế đáng buồn của nền kinh tế bị ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh.

“Người dân cảm thấy áp lực kinh tế càng lớn, càng nhiều người có xu hướng mơ mộng về những điều mà họ biết là rất khó với tới”, ông Lee nói.

Khoảng 2/3 doanh thu từ bán xổ số được sử dụng để hỗ trợ tài chính cho các chương trình an sinh xã hội nhằm giúp đỡ nhóm thu nhập thấp ở Hàn Quốc. Trong năm 2021, khoảng 1,4 ngàn tỉ won đã được dùng để hỗ trợ thu nhập cho nhóm thu nhập thấp ở Hàn Quốc. Ngoài ra, hơn 550,4 tỉ won được chi để phục vụ chương trình nhà ở xã hội. 

Tài sản Top 10 tỷ phú thế giới cộng thêm 1,3 tỉ USD/ngày

Tài sản Top 10 tỷ phú thế giới cộng thêm 1,3 tỉ USD/ngày

Trong khi tài sản Top 10 tỷ phú thế giới cộng thêm 1,3 tỉ USD/ngày giữa đại dịch, thì 160 triệu người lại bị đẩy xuống đói nghèo. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !