Gia Lai: Hơn 13.000 lao động nông thôn được đào tạo nghề
![]() |
Sau 3 năm triển khai (2010-2012) chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức đào tạo nghề miễn phí cho 13.196 lao động, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo là 11.453 người. Sau đào tạo nghề đã có 8.954/13.196 người có việc làm, tự tạo việc làm có mức thu nhập ổn định, đạt 72%. Tổng kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn là 14,639 tỷ đồng, với 12 chương trình dạy nghề, gồm các nhóm nghề: trồng, chăm sóc cạo mủ cao su, cà phê, tiêu; sửa chữa máy móc nông nghiệp; bảo vệ thực vật; chăn nuôi thú y; sửa chữa xe máy; tin học; du lịch… Sở Nội vụ cũng đã đào tạo bồi dưỡng cho 1.237 cán bộ, công chức cấp xã, với tổng kinh phí là 2,760 tỷ đồng.
Đề án 1956 còn hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề và xây mới 5 cơ sở dạy nghề, nâng tổng số cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh lên 16 cơ sở; hỗ trợ 48,150 tỷ đồng để xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy nghề cho các cơ sở.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu những mặt đã làm được và hạn chế trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đồng thời đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới, theo đó là các cấp, các ngành, Hội, đoàn thể và người dân cần nâng cao nhận thức về công tác dạy nghề lao động nông thôn. Hàng năm, đơn vị thường trực thực hiện đề án nên giao chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề sớm về các địa phương để các địa phương chủ động đăng ký nhu cầu học nghề của người học và các nghề; mở rộng chương trình dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp; mở rộng đối tượng đào tạo nghề đến các đối tượng hộ cận nghèo; nâng cao mức hỗ trợ tiền học và đi lại cho giáo viên và người học nghề để phù hợp với thực tế vùng miền.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Măng Đung-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo đề án cho biết: Năm 2013 sẽ đào tạo nghề cho 6.772 lao động nông thôn, 645 cán bộ, công chức xã, xây dựng mới 3 trung tâm dạy nghề và giai đoạn 2013-2015 mỗi năm đào tạo từ 7.000 đến 8.000 lao động nông thôn, từ đó yêu cầu toàn tỉnh cần phải tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để công tác đào tạo nghề phù hợp với người học góp phần nâng cao tay nghề, thu nhập cho người học. Và coi công tác dạy nghề lao động nông thôn là đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội.