'Nữ cường nhân' nhà Sơn Kim hé mở hướng giải quyết lùm xùm của con rể Hồ Nhân

Dòng trạng thái của bà Nguyễn Thị Sơn nhận về nhiều chú ý của cộng đồng mạng.

Những ngày gần đây, thông tin nữ ca sĩ Hiền Hồ cặp kè với đại gia U60 Hồ Nhân (Chủ tịch HĐQT của Nanogen của Sơn Kim Group) khiến dân mạng không khỏi bàn tán. Ngay lập tức, cộng đồng mạng đã tràn vào Facebook mẹ vợ quyền lực của vị doanh nhân này để theo dõi.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà Nguyễn Thị Sơn - “nữ cường nhân” của Sơn Kim Group, mẹ vợ của doanh nhân Hồ Nhân đã đăng tải dòng trạng thái bày tỏ quan điểm về vấn đề này.

{keywords}
Dòng trạng thái của bà Nguyễn Thị Sơn đăng tối muộn ngày 23/3 nhận về nhiều chú ý của cộng đồng mạng.

Nguyên văn bài chia sẻ như sau:

“CHỈ LÀ BÀ LÃO THÔI

* Tại sao mình nhận mình là bà lão

1. Tuổi đã 73 (thuộc diện xưa nay hiếm), tóc đã bạc trắng, mắt đã mờ, lưng đã khòm...

2. Đông con, đông cháu (10 cháu nội và ngoại)

3. Cháu nội đích tôn Hoàng Việt năm nay 27 tuổi, đã bắt đầu tham gia quản lý doanh nghiệp rồi thì bà nội phải già là đúng rồi.

* Mấy hôm nay, trên mạng xã hội nhắc tên bà lão nhiều quá, bà lão bị hắt hơi, muốn im lặng cũng không được. Xin có vài lời nói thêm nè.

4. Bà lão không dám nhận mình là "lão phật gia" đâu, bà lão chỉ là bà lão thôi (mà cũng không phải lão bà nhé), đôi khi đảo chữ là khác nghĩa đấy.

5. Anh Hồ Nhân vẫn là Chủ tịch HĐQT của Nanogen, anh ấy muốn tập trung vào sản xuất và nghiên cứu khoa học ngành sinh dược học. Chị Hồng Vân là Tổng Giám đốc, đại diện pháp nhân, lo việc quản trị và kinh doanh.

6. Vợ chồng sống với nhau vừa là duyên vừa là nghĩa, tương lai thế nào do họ quyết định, bà lão không muốn can thiệp mà cũng không thể can thiệp. Nhưng cho đến hôm nay anh chị Nhân - Vân vẫn là vợ chồng bình thường. Họ đang cùng nhau tập trung cho công việc của Nanocovax theo yêu cầu của Bộ y tế.

* Cho bà lão nói nhỏ nè, trốn vợ đi chơi với người khác là sai rồi, nhưng có cần thiết hễ có sai thì phải bỏ nhau không?? Mọi người có đồng tình với quan điểm của bà lão không?”.

{keywords}
Bà Nguyễn Thị Sơn

Ngay đầu bài chia sẻ, bà Sơn đã tự nhận mình là bà lão vì đã bước sang tuổi 73, đông con đông cháu. Trong đó, cháu nội đích tôn Hoàng Việt cũng đã 27 tuổi và tham gia quản lý công việc doanh nghiệp. Bà Sơn khẳng định bản thân không dám nhận là “lão phật gia”, mà chỉ là “bà lão” mà thôi.

Tiếp đó, bà chủ gia tộc Sơn Kim đề cập đến ồn ào xoay quanh mối quan hệ của con rể Hồ Nhân khiến bà “muốn im lặng cũng không được”.

Bà Sơn khẳng định: “Anh Hồ Nhân vẫn là Chủ tịch HĐQT của Nanogen, anh ấy muốn tập trung vào sản xuất và nghiên cứu khoa học ngành sinh dược học. Chị Hồng Vân là Tổng Giám đốc, đại diện pháp nhân, lo việc quản trị và kinh doanh. Cho đến hôm nay anh chị Nhân - Vân vẫn là vợ chồng bình thường”.

Bên cạnh đó, bà còn khẳng định, tương lai của con cái sẽ do họ tự quyết định, bà tuyệt đối không can thiệp.

Tuy nhiên, bà đưa ra quan điểm về cách giải quyết lùm xùm của con rể: “Trốn vợ đi chơi với người khác là sai rồi, nhưng có cần hơi một chút phải bỏ nhau không?”.

Sau khi bài chia sẻ này được đăng tải đã nhận về nhiều tương tác của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đồng tình với quan điểm của bà chủ gia tộc Sơn Kim và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước những phát ngôn văn minh, lịch sự của bà.

“Những người có trí thức sẽ nói ra những lời nói sắc sảo như vậy”; "Người tri thức nói thấm từng câu từng chữ cho con được ngưỡng mộ bà”; “Ngôn từ sắc sảo, lời văn đầy quyền lực. Chúc bà luôn mạnh khoẻ để chèo lái hạnh phúc đại gia đình”… là một số bình luận của cộng đồng mạng.

* Theo diễn biến mới nhất, trong sáng nay (24/3), bà Sơn đã lẳng lặng gỡ bài đăng trên trên tài khoản mạng xã hội sau nhiều lần chỉnh sửa.

Bà Nguyễn Thị Sơn là nhà sáng lập của Sơn Kim Group. Năm 1987, bà được Nhà nước giao trọng trách về quản lý Công ty Legamex. Tại thời điểm hoàng kim, công ty may mặc quốc doanh này có 4000 nhân viên chính thức, 10000 nhân viên của các công ty vệ tinh, xuất khẩu qua các nước như Liên Xô, Ba Lan, Nhật Pháp… và là công ty may mặc lớn nhất Việt Nam thời điểm đó.

Suốt những năm qua, bà Nguyễn Thị Sơn đã khẳng định được khả năng, tầm nhìn của mình và trở thành "nữ cường nhân" nổi bật của giới kinh doanh Việt Nam.
'Nữ cường nhân' nhà Sơn Kim phản ứng sau khi con rể vướng lùm xùm: Hồ Nhân và Hồng Vân vẫn là vợ chồng hợp pháp

'Nữ cường nhân' nhà Sơn Kim phản ứng sau khi con rể vướng lùm xùm: Hồ Nhân và Hồng Vân vẫn là vợ chồng hợp pháp

Sau khi con rể Hồ Nhân vướng phải lùm xùm với ca sĩ Hiền Hồ, bà Nguyễn Thị Sơn đã chính thức lên tiếng khẳng định.

Bạch Dương

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thưởng thức bún riêu cua chuẩn vị tại gia với Aji-Quick Bún Riêu Cua

Gia vị nêm sẵn Aji-Quick® Bún Riêu Cua mà Ajinomoto Việt Nam vừa ra mắt trong tháng 9/2023 là sự kết hợp đầy đủ các nguyên liệu để tạo nên nước dùng bún riêu cua chuẩn vị, người tiêu dùng không cần nêm thêm bất cứ gia vị nào khác.

Gửi nhầm tin nhắn vào số người lạ, cô gái lấy được chồng như ý

MỸ - 14 năm trước, cô gái gửi tin nhắn nhầm vào số của người lạ. Giờ đây, cô và người ấy đã là cha mẹ của 6 người con.

Chụp ảnh với người lạ năm lên 6, cô gái không ngờ đó là nửa kia của đời mình

ANH - "Tôi đã gặp chồng của mình khi 6 tuổi nhưng hoàn toàn quên mất anh ấy. Chúng tôi chỉ nhớ lại khi mẹ gửi cho bức ảnh cũ", cô gái chia sẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !