Gần chục cây cầu treo sử dụng 6 năm, nhà thầu vẫn chật vật đòi tiền

Gần chục cây cầu treo tại Đắk Lắk đã hoàn thiện, được nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng gần 6 năm qua. Hết thời hạn bảo hành nhưng nhiều nhà thầu thi công vẫn chưa được thanh toán đủ tiền, ngán ngẩm cảnh chật vật đòi nợ.

{keywords}
Cầu treo tại xã Hòa Lễ do Công ty Quang Tiến thi công đã đưa vào sử dụng gần 6 năm.

“Treo” tiền thi công cầu treo

Vừa qua, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi đến Bộ Giao thông-Vận tải (GT-VT), đề nghị Bộ này quan tâm xem xét, chỉ đạo Ban Quản lý dự án 3 (Ban QLDA 3, thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam) có phương án phù hợp nhằm giải quyết dứt điểm việc nợ tiền thi công cầu treo của Công ty TNHH Quang Tiến Đắk Lắk (Công ty Quang Tiến), nhằm đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ của các bên liên quan, hạn chế đơn thư kiến nghị, khiếu nại kéo dài, vượt cấp.

Trao đổi với PV, ông Tô Quang Dịnh, Phó Giám đốc Công ty Quang Tiến cho biết, vào tháng 6/2015, Công ty Quang Tiến làm đại diện, liên danh với Công ty TNHH MTV xây dựng và tư vấn Hưng Phú, Công ty cổ phần Quản lý và xây dựng giao thông Đắk Lắk (gọi tắt là phía nhà thầu) ký hợp đồng với Ban QLDA 3 (đại diện chủ đầu tư) để thực hiện thi công 2 cây cầu treo tại xã Hòa Lễ (huyện Krông Bông) và 1 cây cầu treo khác tại xã Bình Hòa (huyện Krông Ana), tổng giá trị hơn 14 tỉ đồng.

Đầu năm 2016, cả 3 cây cầu treo nói trên được hoàn công và được các đơn vị liên quan nghiệm thu, bàn giao cho địa phương quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư chưa thanh toán đủ tiền cho nhà thầu.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ bảo hành (năm 2018), liên danh các nhà thầu tại Đắk Lắk tiếp tục đề nghị chủ đầu tư thanh toán số tiền còn nợ nói trên. Thế nhưng, “dây dưa” mãi suốt 6 năm qua, đến nay phía Ban QLDA 3 vẫn còn nợ lại các nhà thầu hơn 1 tỉ đồng.

Theo ông Dịnh, việc chủ đầu tư nợ tiền trong thời gian dài khiến những nhà thầu gặp khó khăn về tài chính, ảnh hưởng đến đời sống của người lao động. “Những năm qua, liên danh các nhà thầu xây dựng cầu treo tại Đắk Lắk đã ngược xuôi nhiều nơi, nhiều lần đòi nợ Ban QLDA 3 nhưng chưa có kết quả. Điều khiến tôi buồn nhất trong vụ việc này chính là sự vô cảm, thờ ơ của phía chủ đầu tư khiến phía nhà thầu gặp khó khăn”, ông Dịnh chia sẻ.

{keywords}
Nhà thầu “ngán ngẩm” vì 6 năm chật vật đi đòi tiền thi công 9 cây cầu treo ở Đắk Lắk.

Sẽ thanh toán khi có vốn

Theo Văn bản của Ban QLDA 3 trả lời Công ty Quang Tiến, đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh (trong đó có 3 cái do Công ty Quang Tiến liên danh thi công tại Đắk Lắk) sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Khi Nhà nước chưa bố trí vốn thì Ban QLDA 3 chưa thể có kinh phí để thanh toán cho các đơn vị. Việc thanh toán giá trị thực hiện các cầu treo trong đề án chỉ được thực hiện nếu Nhà nước bố trí vốn cho đề án và được thanh toán đồng đều cho các cầu.

“Thời gian qua, Ban QLDA 3 đã báo cáo Tổng cục đường bộ Việt Nam, Bộ GT-VT…xem xét, bố trí vốn cho đề án xây dựng 186 cầu treo. Ngay khi được bố trí vốn, Ban QLDA 3 sẽ giải ngân theo giá trị nghiệm thu khối lượng xây lắp, hoàn thành đồng đều cho tất cả các cầu thuộc đề án”, văn bản trả lời của BQLDA 3 gửi Công ty Quang Tiến nêu rõ.

Theo tài liệu PV Infonet thu thập được, tại Đắk Lắk có tổng cộng 9 cây cầu treo được xây dựng theo đề án xây dựng 186 cầu treo dân sinh. Ngoài 3 cây cầu treo mà Công ty Quang Tiến liên danh thi công, còn có 6 cây cầu treo khác do Công ty CP đầu tư và xây dựng công trình 3 (TP.HCM) và Công ty TNHH MTV xây dựng 470 (Đắk Lắk) thi công.

Ngoài việc nợ tiền Công ty Quang Tiến, hiện phía Ban QLDA 3 cũng đang nợ Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 (TP.HCM) và Công ty TNHH MTV xây dựng 470 (Đắk Lắk) gần 2 tỉ đồng tiền xây dựng cầu treo tại Đắk Lắk.

Trao đổi qua điện thoại, ông Phạm Văn Thúy, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng công trình 3 xác nhận, trước đây đơn vị đã trúng thầu và tham gia xây dựng 4 cây cầu treo tại Đắk Lắk. Đền thời điểm hiện tại, Ban QLDA 3 còn nợ công ty hơn 1 tỉ đồng tiền thi công cầu treo.

Còn ông Nguyễn Văn Thiện, Giám đốc Công ty TNHH MTV xây dựng 470 (Đắk Lắk) cho biết, từ năm 2015-2016, đơn vị đã thi công và hoàn thiện 2 cầu treo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông theo hợp đồng ký kết với Ban QLDA 3. Đến nay, phía chủ đầu tư còn nợ công ty gần 850 triệu đồng.

“Chủ đầu tư nợ tiền, đặc biệt là nợ trong thời gian quá dài khiến Công ty gặp một số khó khăn nhất định về tài chính, đời sống người lao động cũng phần nào bị ảnh hưởng”, ông Thiện chia sẻ.

Trần Nhân

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !