Gần 600 triệu tiền đền bù nhầm tại thủy lợi Đắk Rồ vẫn 'bặt vô âm tín'

Do sai phạm tại dự án đập thủy lợi Đắk Rồ (Krông Nô, Đắk Nông), 4 cán bộ đã bị khởi tố, song gần 600 triệu đồng chi “nhầm” trong công tác đền bù, bồi thường vẫn chưa thu hồi được vì nhiều nguyên nhân.

Ngày 30/9, một nguồn tin của PV Infonet từ Ban quản lý và Phát triển Quỹ đất huyện Krông Nô cho biết, hiện còn gần 600 triệu đồng chưa thể thu hồi được từ việc đền bù trái quy định dự án đập thủy lợi Đắk Rồ (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).

Trong số những người đã nhận tiền sai quy định có hộ ông Lê Văn Khánh (đã nhận tạm ứng hơn 200 triệu đồng) nhưng đã về tỉnh Vĩnh Phúc sinh sống. Hiện cơ quan CSĐT Công an Đắk Nông đang tiến hành xác minh làm rõ.

Có 3 hộ không chịu trả lại tiền và đã gửi đơn kiện UBND huyện Krông Nô nhưng bị 2 cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm bác đơn; đến nay vẫn chưa trả lại tiền cho Nhà nước.

{keywords}
Tờ trình của UBND huyện Krông Nô về công tác đền bù bổ sung tại Công trình thủy lợi Đắk Rồ.

Theo Ban quản lý và phát triển quỹ đất huyện Krông Nô, trong thời gian tới, nếu 3 hộ này không trả lại tiền, Ban sẽ tham mưu cho UBND huyện Krông Nô kiện các hộ, kiên quyết thu hồi tiền chi sai thực tế.

Trước đó, sau khi báo Infonet có loạt bài phản ánh về sai phạm trong đền bù tại dự án đập thủy lợi Đắk Rồ (Krông Nô, Đắk Nông) gây thất thoát hàng tỉ đồng tiền ngân sách, Công an tỉnh Đắk Nông đã vào cuộc điều tra; đến thời điểm này đã khởi tố 4 cán bộ về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.

Những cán bộ bị khởi tố gồm: Nguyễn Cao Trí (nguyên Phó trưởng Phòng TN-MT H.Krông Nô, hiện là Chủ tịch Hội nông dân xã Buôn Choah), Nguyễn Ngọc Hùng (cán bộ Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Krông Nô), Bùi Quốc Tuân (nguyên cán bộ hợp đồng Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Krông Nô, hiện đã nghỉ việc) và Doãn Đức Toàn (nguyên cán bộ địa chính xã Đắk Drô, hiện là cán bộ địa chính thị trấn Đắk Mâm).

Cả 4 bị can trên bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” liên quan đến dự án thủy lợi Đắk Rồ.

{keywords}
Một góc dự án thủy lợi Đắk Rồ.

Ngoài quyết định khởi tố, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cũng đề nghị UBND huyện Krông Nô đình chỉ công tác 3 tháng đối với các bị can Trí, Toàn và Hùng để phục vụ công tác điều tra. Được biết, các bị can trên đều được áp dụng biện pháp tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cưu trú. 

Được biết, trong danh sách nhận tiền đền bù trái quy định này, ngoài các hộ dân còn có cả một nguyên lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Krông Nô (nay là Phó chi cục thuế liên huyện Đắk Mil – Đắk Song được bồi thường số tiền lớn hơn gấp 10 lần số liệu thực tế. Điều này làm dấy lên nghi ngờ có sự "móc ngoặc", thông đồng để “trục lợi”, nhận khống tiền đền bù đập thủy lợi Đắk Rồ (Krông Nô, Đắk Nông). Infonet sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Hải Dương

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Kiến nghị cho doanh nghiệp giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Cử tri kiến nghị Chính phủ có chính sách cho doanh nghiệp nợ, giãn thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để doanh nghiệp có vốn duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.

Giải bóng đá nữ chào mừng 35 năm thành lập VietinBank

Giải bóng đá nữ thanh niên kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (1988 - 2023) vừa khai mạc ngày 4/11 với 300 VĐV của 19 đội bóng tham dự.

Quán 'xôi nhà xác” hơn 40 năm tuổi tại TP.HCM, khách xếp hàng đợi mua mỗi đêm

Xe xôi nằm nép mình trên đoạn đường Trần Phú (Quận 5, TP.HCM) là địa điểm quen thuộc của nhiều thế hệ thực khách. Nơi đây thường được biết tới với tên gọi rợn người - "xôi nhà xác".

Đang cập nhật dữ liệu !