Forbes: Sukhoi cần 'học' Boeing mới có thể hoàn thiện 'siêu phẩm' Su-57

Tạp chí Forbes mới đây cho rằng, Su-57 của Nga khó có khả năng hoàn thiện nếu Sukhoi không “học tập” Boeing trong việc chế tạo máy bay.

Theo báo cáo của Forbes, thiết kế máy bay chiến đấu là một chuyện, nhưng chế tạo nó lại là chuyện khác. Do vậy, nhà sản xuất máy bay chiến đấu Nga Sukhoi nếu muốn hoàn thành đơn đặt hàng cho 76 máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 thì phải “học tập” lại quy trình chế tạo và lắp ráp máy bay.

{keywords}
Xưởng lắp ráp Su-35 sau này được sử dụng để lắp ráp Su-57. Nguồn: Sina.

Sukhoi đang sản xuất máy bay Su-57 hai động cơ tại nhà máy lắp ráp máy bay Komsomolsk được đặt ở vùng Viễn Đông, gần sông Amur. Trước đó, nhà máy này là nơi chế tạo máy bay chiến đấu Su-35. Vài năm sau khi sản xuất Su-35, các nhà quản lý của Komsomolsk đang thiết lập một dây chuyền sản xuất Su-57 trong xưởng số 45 của nhà máy.

Chuyến bay đầu tiên của máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 là vào năm 2010, từ đó đến nay, Nga vẫn chậm chạp không thể hoàn thiện loại máy bay này. Theo nhà báo Tom Cooper của tạp chí National Interest, tính đến đầu năm 2018, Nga chỉ có 10 nguyên mẫu Su-57 với hệ thống cảm biến không đầy đủ, hệ thống điều khiển hỏa lực chưa hoàn chỉnh, không có hệ thống điện tử hàng không tích hợp để vận hành và động cơ không đáng tin cậy.

Trong giai đoạn năm 2018-2019, Quân đội Nga đã nhiều lần triển khai máy bay chiến đấu Su-57 tới Syria và tuyên bố, mục đích của hành động này là để thử nghiệm chiến đấu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không có bằng chứng nào khẳng định các máy bay chiến đấu Su-57 của Nga thực sự thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở tiền tuyến. Một điều đáng chú ý nữa đó là, ngay sau khi triển khai vào năm 2018, Điện Kremlin đã tuyên bố hủy bỏ việc sản xuất Su-57, hủy bỏ tính hiệu quả dự án. Nhưng Tổng thống Nga Putin đã nối lại kế hoạch này vào năm 2019, tuyên bố mua 48 chiếc Su-57.

Ban đầu, Sukhoi dự định sẽ cung cấp hai chiếc Su-57 đầu tiên vào cuối năm 2019 và hai chiếc tiếp theo vào năm 2020. Nhưng tháng 12/2019, đã xảy ra sự cố trong quá trình thử nghiệm loại máy bay này và Sukhoi buộc phải hoãn thời gian chuyển giao. Đến nay, chưa có thông tin chính xác về việc chuyển giao Su-57 cho Không quân Nga.

{keywords}
 Xưởng lắp ráp máy bay F-15EX của Mỹ. Nguồn: Sina.

Giới phân tích cho rằng, có vẻ như mục tiêu của Sukhoi là cung cấp cả 4 chiếc Su-57 vào năm 2020. Chủ tịch tập đoàn Rostec, ông Serge Chemezov cho rằng, đây là điều "Nói thì dễ, làm thì khó". Trong cuộc phỏng vấn chính thức với giới truyền thông vào cuối năm 2019, ông tuyên bố: "Đây là những nhiệm vụ đầy thách thức, sẽ thực sự khơi dậy sự nhiệt tình của chúng tôi".

Các công nhân của Sukhoi thì rất lạc quan, họ cho rằng có thể sản xuất Su-57 phức tạp đúng thời gian. Phó giám đốc xưởng 45 Victor Pasal cho biết, “mặc dù việc chế tạo máy bay mới rất phức tạp và đòi hỏi công nghệ mới nhất, yêu cầu chất lượng cao nhất, nhưng xưởng của chúng tôi cũng có nhân sự có trình độ cao”.

Trong quá trình sản xuất máy bay chiến đấu, công nghệ sản xuất là rất quan trọng. F-15EX là mẫu máy bay chiến đấu nâng cấp mới nhất của F-15 mà Boeing chế tạo cho Không quân Mỹ. Mặc dù F-15 được thiết kế từ nhiều thập kỷ trước, nhưng Boeing đang sử dụng công nghệ sản xuất mới nhất để lắp ráp F-15EX.

Nhìn từ bên ngoài, khung máy bay của F-15EX giống như F-15 cũ, nhưng ông Keith Mike Gibbons, Phó chủ tịch chương trình Boeing F-15 cho biết, nó sẽ được làm tốt hơn. Boeing đã số hóa các bộ phận của máy bay chiến đấu để chúng có thể được xử lý bằng máy phay điều khiển số. Các bộ phận của máy bay CNC được chế tạo bằng các công nghệ hiện đại, cho phép Boeing thiết lập một quy trình căn chỉnh mới và kết nối chúng thông qua một máy liên kết mà không cần vận hành thủ công.

Ông Gibbons nói: "Chúng tôi lắp ráp chúng giống như Lego. Điều này làm tăng tốc độ và tính linh hoạt của lắp ráp. Nó làm cho máy bay rẻ hơn và dễ bảo trì hơn". Do vậy, Forbes cho rằng, nếu Sukhoi muốn hoàn thiện Su-57 thì phải mang “sách bút” đến học tập Boeing trong việc chế tạo máy bay.

Mỹ, NATO bất an trước hệ thống vũ khí ‘đáng sợ’ nhất thế giới của Nga

Mỹ, NATO bất an trước hệ thống vũ khí ‘đáng sợ’ nhất thế giới của Nga

Nga vừa tiến hành thử nghiệm hệ thống chiến đấu ngầm đáng sợ nhất thế giới, đây sẽ là vũ khí chiến lược của Moscow để “chọc thủng” hàng phòng thủ của Mỹ và răn đe NATO.

Đức Trí (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Đang cập nhật dữ liệu !