Nga tăng cường sức mạnh ở phía tây để đối phó với NATO

Nga đang tăng cường binh lực “khủng” đến Quân khu miền Tây để nâng cao khả năng đối phó và răn đe hành động của NATO.

Trong thời gian gần đây, Nga đã liên tục tăng cường sức mạnh quân sự ở khu vực phía tây thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động như tập trận, huấn luyện, tăng quân, tiến hành thay thế các trang thiết bị nhằm cải thiện và nâng cao khả năng đối phó với NATO.

{keywords}
Pháo phản lực Smerch của Quân khu miền Tây. Nguồn: people.com.cn.

Tăng cường hoạt động răn đe đối phương

Trung tâm chỉ huy quốc phòng Nga tuyên bố, cùng với việc theo dõi chặt chẽ các cuộc tập trận của NATO, Hạm đội Baltic cũng đang phối hợp với lực lượng không quân để tiến hành hoạt động diễn tập đối kháng liên tục trong 2 tuần. Gần đây, Nga một lần nữa tuyên bố đã điều ba máy bay Tu-142 đến săn ngầm từ khu vực Biển Na Uy đến tây bắc Đại Tây Dương.

Cùng với đó, lực lượng Quân khu phía Tây cũng đang triển khai các cuộc tập trận và hoạt động huấn luyện khác nhau trong kế hoạch huấn luyện hè. Trong đó lực lượng binh chủng hợp thành của Quân khu miền Tây đã tiến hành các cuộc tập trận bắn pháo ở Voronezh, lực lượng tác chiến điện tử và máy bay không người lái cũng được tổ chức thành các đội tham gia tác chiến.

Về khả năng cơ động tác chiến, Quân đoàn xe tăng số 1 đã tiến hành cuộc diễn tập cấp chiến dịch tại Trường bắn Arabino, trong đó đã huy động hơn 4.000 binh sĩ và hơn 800 các loại vũ khí, trang thiết bị. Kết thúc diễn tập, lần đầu tiên Chỉ huy Quân đoàn đã thông báo với truyền thông về tình hình và kết quả diễn tập. Về an ninh phi truyền thống, Quân khu phía Tây đã thành lập một đơn vị chống khủng bố với biên chế hơn 200 người, đồng thời tổ chức các cuộc diễn tập chống khủng bố ở Belgorod Oblast.

Ngoài ra, lực lượng đồn trú tại Moldova gần đây đã tổ chức các cuộc kiểm tra chất lượng huấn luyện tập trung vào các khoa mục như: phòng thủ, bắn đạn thật, chuẩn bị công sự và lái xe chiến đấu. Lực lượng này cũng tiến hành các hoạt động kiểm tra theo “nhiệm vụ đặc thù của lực lượng duy trì hòa bình”.

Quân đoàn phòng không, không quân số 6 gần đây cũng tiến hành các hoạt động diễn tập cấp chiến thuật với sự tham gia của biên đội máy bay Su-35S, hơn 500 quân thuộc biên đội đảm bảo cho hệ thống tên lửa phòng không và vô tuyến điện. Lực lượng không quân tại căn cứ Engelsky đã điều động hơn 10 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MC và Tu-160 để tiến hành các hoạt động huấn luyện bay tầm thấp, bay đêm và tiếp dầu trên không; điều 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MC bay tuần tra tại khu vực biển Chukchi.

{keywords}
Máy bay Tu-160 được coi là “ác mộng” của NATO. Nguồn: people.com.cn.

Nâng cao năng lực tác chiến trên bộ

Ngoài việc tăng cường cường độ huấn luyện, Quân khu phía Tây Nga còn tiếp tục mở rộng biên chế, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng và hoàn thiện việc nâng cao năng lực tác chiến trên bộ. Theo báo cáo, trong mùa tuyển quân vừa qua, Quân khu miền Tây đã nhận được hơn 30.000 tân binh, chiếm khoảng 1/4 tổng số tân binh. Đánh giá về việc tăng cường “chiêu binh” của Nga, truyền thông phương Tây cho rằng, đó là dấu hiệu cho thấy Nga đang tiến hành các biện pháp nhằm đối phó với những uy hiếp ngày càng gia tăng từ NATO.

Ngoài ra, Nga còn tiến hành điểu chỉnh biên chế theo nhu cầu phát triển và tình hình an ninh. Theo đó, Nga tăng cường thêm một lữ bộ binh cơ giới đóng tại Moscow cho Quân đoàn tăng số 1. Lữ đoàn này  được biên chế xe tăng T-90A, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, xe vận tải bọc thép BTR-82A, tên lửa phòng không Arrow-10. Hiện, Nga đang tiến hành huấn luyện 2000 lính mới theo biên chế của quân đoàn này.

Theo phân tích của giới chuyên gia, việc Nga điều chỉnh theo hướng tăng cường sức mạnh cho Quân đoàn tăng số 1 tương đương với việc Nga bổ sung cơ cấu chỉ huy cho lực lượng quân đội tại Moscow nhằm nâng cao sức mạnh cho lực lượng tăng thiết giáp trong triển khai tác chiến.

Cùng với đó, theo quy hoạch tổng thể, từ đầu năm 2020, quân đội Nga sẽ tiến hành xây mới 5 trường bắn hiện đại, trong đó có 2 trường bắn thuộc quân khu phía Tây, các trường bắn này sẽ được trang bị hệ thống chỉ huy huấn luyện chiến đấu hiện đại, hiện một số trang bị đã được bố trí. Ngoài ra, Quân khu phía Tây cũng đã hoàn thành biên chế cho 4 sư đoàn tác chiến, các sư đoàn này có đủ khả năng, trang thiết bị để duy trì sức mạnh tác chiến của Nga ở sườn tây.

Ưu tiên cho vũ khí trang bị mới

Nửa đầu năm 2020, Nga đã bố trí một hệ thống vô tuyến điện mới cho sư bộ binh cơ giới đóng tại Belgorod. Hệ thống vô tuyến điện này chủ yếu được sử dụng cho các hoạt động chiến thuật, thông qua hệ thống định vị Glonas tọa độ hiện thị chính xác hơn 25 mét, độ cao chính xác cao hơn 40 mét có thể nâng cao gấp đôi hiệu quả chỉ huy trong quá trình tác chiến.

Quân khu phía Tây cũng đã thay thế hệ thống radar mới cho các đơn vị pháo binh. Hệ thống có thể chuyển đổi chùm tia điện tử theo góc phương vị, sau đó theo dõi quỹ đạo bay của đạn pháo, Hệ thống radar này vừa có thể cải thiện đáng kể hiệu quả tấn công hỏa lực của đơn vị pháo binh vừa thực hiện chức năng trinh sát trong quá trình bắn và kịp thời tránh hỏa lực phản kích của đối phương.

Ngoài ra, theo kế hoạch trang bị hàng năm, nửa cuối năm 2020, Quân đoàn xe tăng số 1 sẽ được biên chế hơn 100 xe tăng T-72B3M. Được biết, loại xe tăng này được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực và thông tin hiện đại, giúp chiến thắng các cuộc chiến công nghệ cao trong môi trường điện từ phức tạp.

Đức Trí (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đang cập nhật dữ liệu !