Dược sĩ ở Mỹ đối mặt 120 năm tù vì bán giấy chứng nhận tiêm vắc-xin Covid-19 giả

Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ mới đây bắt giữ một dược sĩ đã bán hơn 100 giấy chứng nhận tiêm vắc-xin Covid-19 giả.

Hãng tin RIA dẫn thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết người đàn ông này có thể phải đối mặt với án phạt tù lên tới 120 năm.

Cụ thể, Tangtang Zhao (34 tuổi) cư dân ở Chicago, bị cáo buộc 12 tội tham ô tài sản nhà nước. Nếu bị kết tội, người này phải đối mặt với 10 năm tù cho mỗi tội danh.

{keywords}
Trong bối cảnh số ca mắc mới và nhập viện vì Covid-19 ngày càng tăng do sự lây lan nhanh chóng của biến thể Delta, tốc độ tiêm chủng trên toàn nước Mỹ đã được cải thiện. (Ảnh: Reuters)

Vào tháng 3 đến tháng 4/2021, Zhao được cho là đã bán 125 giấy chứng nhận tiêm vắc-xin Covid-19 giả có xác thực do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cấp cho 11 người mua khác nhau, với giá 10 USD/ 1 giấy.

“Cố tình bán giấy chứng nhận tiêm chủng cho những người chưa được tiêm chủng đang khiến cuộc sống và sức khỏe của hàng triệu người Mỹ gặp rủi ro”, Emmerson Bew, Jr., người đứng đầu văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) tại Chicago cho biết.

Các công tố viên ý rằng, trước bối cảnh bùng phát dịch Covid-19 ở Mỹ, ngày càng nhiều cơ quan chính phủ và các công ty tư nhân yêu cầu nhân viên phải tiêm phòng vắc-xin Covid-19 và cung cấp bằng chứng thích hợp về việc này, do đó giấy chứng nhận tiêm chủng ngày càng quan trọng hơn.

Trước đó, hôm 29/7, Tổng thống Joe Biden thông báo một số biện pháp mới mà chính quyền Mỹ sẽ thực hiện để thúc đẩy nhiều người Mỹ hơn tiêm vắc-xin Covid-19 và làm giảm tốc độ dịch bệnh lây lan.

Trong số các biện pháp, có biện pháp yêu cầu nhân viên liên bang phải chứng minh đã tiêm vắc-xin, nếu không sẽ phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh nghiêm ngặt. Ông Biden cho biết, mọi nhân viên liên bang và nhà thầu tại chỗ sẽ phải chứng minh tình trạng tiêm chủng.

Nhân viên chưa tiêm vắc-xin Covid-19 sẽ phải đeo khẩu trang khi làm việc bất kể ở đâu, giữ khoảng cách với người khác, phải xét nghiệm sàng lọc hàng tuần hoặc hai tuần một lần, phải chịu hạn chế đi lại.

Bên cạnh đó, Tổng thống Biden thông báo, ông đã ra chỉ thị cho Bộ Quốc phòng lên kế hoạch tiêm chủng bắt buộc cho các quân nhân. Ông cũng kêu gọi chính quyền các bang và địa phương có hình thức khuyến khích người dân, các doanh nghiệp tạo điều kiện cho nhân viên đi tiêm vắc-xin.

Tại thành phố New York, chính quyền bang này yêu cầu tất cả người làm việc tại các cơ quan thuộc thành phố này, từ trường học, trạm cứu hỏa hay cảnh sát, đều phải lựa chọn giữa việc tiêm chủng hoặc phải xét nghiệm thường xuyên.

Ngoài ra, hơn 50 tổ chức, cơ quan chăm sóc sức khỏe, bao gồm Hiệp hội Y khoa Mỹ, cũng kêu gọi các nhà tuyển dụng bắt buộc các nhân viên phải tiêm chủng.

Trong bối cảnh tỷ lệ tiêm chủng giảm, số ca mắc mới chắc chắn sẽ gia tăng. Nhiều chuyên gia y tế cũng gợi ý việc bắt buộc đeo khẩu trang. Các chuyên gia cho rằng việc sử dụng khẩu trang để chống lại lây nhiễm là quan trọng, đặc biệt là đối với trẻ em, đối tượng chưa được tiêm chủng.

Người đàn ông Serbia sống 'ẩn dật’ trên núi không biết gì về đại dịch

Người đàn ông Serbia sống 'ẩn dật’ trên núi không biết gì về đại dịch

Một cư dân 70 tuổi ở Serbia tên là Panta Petrovic đã cảm nhận như thế nào là sự cô lập bản thân khi ông tự nguyện chuyển đến một hang động trên núi cách đây hơn 15 năm.

Thanh Bình (lược dịch)

Khoảnh khắc lính dù Nga bắn hạ UAV 'khủng' của Ukraine

Một lính dù Nga đã tìm được cách dùng súng ngắn bắn hạ thành công một máy bay không người lái (UAV) mang chất nổ của Ukraine.

Video Nga công phá 2 hệ thống tên lửa Mỹ ở tây nam Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 hệ thống tên lửa đất đối không Patriot do Mỹ chế tạo ở vùng Odessa, tây nam Ukraine.

Dàn tên lửa hiện đại của Nga trở thành ‘khắc tinh’ của F-16 ở Ukraine

Dàn tiêm kích F-16 mà các nước NATO hứa chuyển cho Ukraine sẽ bị các tên lửa hiện đại của Nga săn lùng, và tiêu diệt giống như cuộc tấn công đã phá hủy 5 chiếc Su-27 gần đây.

Nga hé lộ phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không tầm ngắn Komar

Hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Komar của Nga cung cấp khả năng phòng thủ tầm ngắn cho tàu chiến nhỏ và tàu hỗ trợ có lượng giãn nước lên tới 50 tấn.

Nga lần đầu ra mắt xuồng không người lái tại triển lãm quốc phòng

Nga vừa ra mắt xuồng không người lái “Vizir”, “Orkan”, “BEK-1000” tại Triển lãm Quốc phòng Hàng hải quốc tế FLEET-2024.

Video UAV Nga phóng lưới 'tóm gọn' UAV của Ukraine

Quân đội Nga đã triển khai loại máy bay không người lái (UAV) mang tên Setkomet có khả năng phóng lưới để "bắt" các UAV của Ukraine.

FPV Nga truy đuổi, hạ gục xe tăng Mỹ viện trợ cho Ukraine trong đêm

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) của Nga kể lại vụ truy đuổi, tấn công phá hủy xe tăng Abrams do Mỹ viện trợ cho Ukraine vào ban đêm.

Nữ hành khách người Việt khỏa thân ở sân bay Philippines vì bị phạt quá hạn visa

Một nữ hành khách người Việt đã bất ngờ khỏa thân tại sân bay Ninoy Aquino (Philippines) sau khi được yêu cầu trả thêm phí quá hạn visa.

Video lữ đoàn biệt kích Ukraine vô hiệu hóa xe tăng ‘mai rùa’ Nga bằng UAV

Chỉ với những chiếc UAV cảm tử, Lữ đoàn biệt kích biệt lập số 71 Ukraine đã khiến xe tăng ‘mai rùa’ của Nga hư hại nặng.

Video Ukraine phóng tên lửa nước ngoài, phá hủy S-400 của Nga ở Donetsk

Quân đội Ukraine đã phóng tên lửa đạn đạo ATACMS, phá hủy hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga ở khu vực Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !