Dừng mọi hoạt động khai thác quặng sau sạt lở ở Yên Bái
Dừng mọi hoạt động khai thác quặng sau sạt lở ở Yên Bái
Tạm ngừng các mỏ khai thác
Hiện nay, công tác khắc phục hậu quả sau vụ tai nạn kinh hoàng, cướp đi sinh mạng 18 người dân ở xã La Pán Tẩn vẫn đang được triển khai khẩn trương. Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông Giàng A Tông, Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải cho biết, do mưa vẫn xảy ra liên tục, nhiều khu vực trên địa bàn xã La Pán Tẩn và huyện Mù Cang Chải vẫn đang sạt lở cục bộ, nên vẫn còn nguy cơ đe dọa sự an toàn của người dân. Hơn nữa, trên địa bàn xã La Pán Tẩn và các xã lân cận có nhiều khu vực có mỏ quặng.
![]() |
| Tạm dừng hoạt động khai thác tại các mỏ quặng sau sự cố sạt lở khiến gần 20 người bỏ mạng |
Mặc dù hai ngày gần đây đã không còn trường hợp người dân nào vào các khu vực trên để săn mót quặng nhưng để đảm bảo an toàn cho tính mạng người dân, đề phòng nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở núi và đất đá, phía UBND huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo cho các xã khẩn trương vận động người dân không vào các khu vực nguy hiểm để đào mót, rửa đãi quặng.
Mặt khác, phía Công ty Cổ phần Thịnh Đạt cũng đã tổ chức cắm cọc, dựng chòi, cử người túc trực tại địa phận mỏ khai thác, khu vực xảy ra sạt lở để ngăn chặn người dân vào khai mót quặng.
“Tạm thời, hoạt động khai thác quặng của các công ty đóng trên địa bàn cũng tạm thời được dừng lại để đảm bảo an toàn cho công nhân khai thác, chờ khắc phục hiện trường”, ông Giàng A Tông cho biết.
Mất lao động chính sau sạt lở
Cũng theo ông Giàng A Tông, Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, hôm qua do trên địa bàn xảy ra nhiều đợt mưa lớn, trời vẫn mù mây nên đội cứu hộ cứu nạn ở hiện trường vụ sạt lở núi xã La Pán Tẩn vẫn gặp khó khăn. Vì vậy, vẫn còn một nạn nhân cuối cùng chưa tìm thấy. Trong số 17 nạn nhân đã tìm được xác, chỉ có gần 10 người là còn nguyên vẹn thi thể, còn lại nạn nhân bị mất nhiều phần thi thể, đã được gia đình mai táng theo phong tục.
Ông Giàng Chứ Ly, Chủ tịch UBND xã La Pán Tẩn cho biết, sau vụ thảm họa kinh hoàng, các gia đình có nạn nhân bị thiệt mạng, trong đó có trường hợp mất một lúc 3 anh em hoặc mất cả cha lẫn con, vợ chồng cùng bị đá vùi. Hiện những hoàn cảnh này đang gặp rất nhiều khó khăn cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần. Nhiều gia đình khó khăn lại càng khó khăn hơn sau tai nạn cướp đi những người thân, lao động chủ lực. Bởi vậy, các gia đình ở đây đang rất cần được cưu mang, hỗ trợ của chính quyền, các cơ quan chức năng, tổ chức và nhà hảo tâm.
![]() |
| Vụ sạt lở đã cướp đi những lao động chính của các hộ gia đình |
Vì vậy, ngay sau thảm họa xảy ra, hàng loạt tổ chức, cơ quan, cá nhân đã lên tận La Pán Tẩn để trao quà và tiền hỗ trợ bà con. Tính tới chiều tối 9/9, tổng mức hỗ trợ cho các nạn nhân ở La Pán Tẩn là 575 triệu đồng, trong đó phần lớn tiền hỗ trợ được các tổ chức, cá nhân đăng ký với chính quyền xã rồi đưa vào tận thôn bản, trao tận tay bà con hoạn nạn.
Còn những suất hỗ trợ thông qua chính quyền, ngay trong sáng qua, UBND xã La Pán Tẩn đã tổ chức mời bà con, đại diện những gia đình có thân nhân thiệt mạng xuống trụ sở UBND xã để trao tiền cứu trợ và chế độ hỗ trợ thiệt hại cho bà con theo chính sách của nhà nước.
LÊ TÚ

