Đưa vấn đề thủy điện sông Tranh 2 ra Quốc hội mổ xẻ
Đưa vấn đề thủy điện sông Tranh 2 ra Quốc hội mổ xẻ
Dân gần Sông Tranh 2 lại hoang mang bởi động đất liên tiếp
Động đất Thuỷ điện Sông Tranh 2: "Dân hoang mang vì quá kém hiểu biết" (!?)
![]() |
Ông Trần Xuân Vinh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Quảng Nam trả lời phỏng vấn - Ảnh: Trần Phong |
Đó là khẳng định của ông Trần Xuân Vinh, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Quảng Nam với PV ngày 17/9 sau khi cùng lãnh đạo chính quyền tỉnh tiến hành thị sát các xã Trà Đốc, Trà Tân (huyện Bắc Trà My) bị ảnh hưởng nặng nề bởi các trận động đất vừa qua và tiến hành kiểm tra công tác khắc phục sự cố rò rỉ nước tại đập thủy điện Sông Tranh 2.
Ông Trần Xuân Vinh trong tâm trạng đầy lo lắng, bức xúc do tình hình động đất vẫn chưa hề có dấu hiệu giảm cả về mật độ và cường độ. Sự an toàn của đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn đang bỏ ngỏ, còn người dân Quảng Nam thì đang ngóng chờ từng ngày kết luận cuối cùng của các chuyện gia
-Sau khi khảo sát trong đường hầm và những thiệt hại của nhà dân, đoàn kiểm tra đánh giá như thế nào về mức độ an toàn của đập thuỷ điện Sông Tranh 2 đến thời điểm này?
Ông Trần Xuân Vinh: Chúng tôi vào đường hầm thuỷ điện Sông Tranh 2 khi lòng hồ đang ở mực nước chết. Nhìn bằng mắt thường thì rõ ràng nước thấm qua đập có giảm, nhưng mức độ an toàn làm sao chúng tôi dám khẳng định. Bên trong thân đập cụ thể như thế nào ai chắc chắn được.
Sắp tới chúng tôi sẽ mời các chuyên gia về động đất, về xác định độ an toàn của đập thủy điện để khảo sát không chỉ Sông Tranh 2 mà còn các đập thủy điện lớn như A Vương. Từ đó mà có sự so sánh, đối chiếu chứ như hiện tại, mình đi thì chỉ nhìn bằng mắt thường thôi chứ có thiết bị gì để xác định đâu. Họ dẫn đi đâu mình đi đó, nên không thể khẳng định là có an toàn hay không.
Chúng tôi cũng đã khảo sát, thăm hỏi, chia sẻ với chính quyền huyện Bắc Trà My và người dân đang sống trong vùng bị động đất. Sự lo lắng của họ là có cơ sở. Nhà bị nứt toác thế kia thì làm sao không lo cho được. Nếu là tôi thì tôi cũng rất hoang mang. Tình hình động đất giờ đây là sự quan tâm của cả nước, không riêng gì người dân huyện Bắc Trà My và tỉnh Quảng Nam nữa. Cả vùng hạ du hơn 1,5 triệu dân đang theo dõi, trông chờ kết luận chính thức từ các nhà khoa học.
- Nhưng mới đây các nhà khoa học của Bộ KH-CN đã khảo sát về tình hình động đất ở Bắc Trà My và khẳng định đập thuỷ điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn. Thậm chí họ còn cho rằng do người dân quá kém hiểu biết nên mới gây ra tình trạng hoang mang, thưa ông?
Ông Trần Xuân Vinh: Họ khẳng định đập thủy điện Sông Tranh 2 vẫn an toàn sau các trận động đất và cũng khẳng định các trận động đất tiếp theo ở huyện Bắc Trà My không thể vượt quá mức 5,5 độ richter so với thiết kế của đập, nhưng tôi không tin. Do lẽ thời gian khảo sát của họ còn quá ngắn, các số liệu thu thập, ghi nhận được chưa nói lên gì nhiều.
![]() |
| Bà còn các dân tộc sống trong vùng động đất ở huyện Bắc Trà My bày tỏ với Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Nguyễn Đức Hải (bìa phải) nỗi lo lắng của họ - Ảnh: Trần Phong |
Và chính các nhà khoa học tham gia đoàn khảo sát vừa qua cũng đã nói rằng họ cần có thời gian và phải chờ sau 3 năm nghiên cứu mới có kết luận chính xác nhất về tình hình động đất ở huyện Bắc Trà My. Do vậy, vào thời điểm này, dù đoàn khảo sát vừa qua cũng như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có nói gì chăng nữa thì chúng tôi vẫn chưa thể an tâm.
Hiện tôi thấy nhiều nhà khoa học đang có nhiều ý kiến trái ngược nhau. Người thì bảo an toàn, nhưng người khác lại bảo là có nguy cơ tiềm ẩn. Nếu chưa khẳng định bằng văn bản chính thống thì làm sao tin tưởng được? Chỉ khi nào các nhà khoa học có kết quả cuối cùng, đứng ra khẳng định bằng văn bản chính thức trên những phân tích khoa học, chính xác thì chúng tôi mới tin.
- Trước tình hình đó, ông nghĩ gì về kiến nghị tích nước trong mùa mưa tới của EVN?
Ông Trần Xuân Vinh: Quan điểm của tỉnh Quảng Nam là nếu thủy điện Sông Tranh 2 vẫn còn 1% không an toàn thì nhất quyết không cho tích nước. Chúng ta không thể chủ quan, bởi đây là vấn đề liên quan đến sự an toàn của hơn 1,5 triệu dân nên không thể vội vàng được. Khi tích nước rồi mà xảy ra vỡ đập thì hậu quả sẽ khôn lường, không thể sửa sai được nữa.
Có cho tích nước hay không, trước tiên phải đặt vấn đề an toàn tính mạng của nhân dân lên hàng đầu. Nếu cho phép tích nước, vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2 thì người ký văn bản cho phép EVN tích nước phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Nếu vẫn tiếp tục không có sự thống nhất về sự an toàn của đập thuỷ điện Sông Trang 2 thì trong kỳ họp Quốc hội sắp tới, chúng tôi sẽ đưa ra nghị trường để mổ xẻ, làm rõ vấn đề. Hiện những hậu quả, hệ lụy mà thủy điện mang lại cho người dân và địa phương là rất nặng nề.
- Xin cảm ơn ông !
Động đất lại tiếp tục xảy ra ở khu vực thuỷ điện Sông Tranh 2 Chiều 17/9, ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, vào rạng sáng cùng ngày đã xuất hiện 2 trận động đất với cường độ mạnh. Trận động đất đầu tiên xuất hiện vào khoảng 0 giờ 37 phút với cường độ nhẹ. Tiếp đó, vào khoảng 5 giờ, thị trấn Trà My và các xã lân cận như Trà Đốc, Trà Bui, Trà Tân… lần nữa rung chuyển bởi trận động đất có cường độ mạnh, kéo dài trong khoảng 5 giây. Người dân các huyện lân cận như Tiên Phước, Nam Trà My, Hiệp Đức… cũng cảm nhận rõ những rung lắc do trận động đất này. Ngay trong ngày, huyện Bắc Trà My đã cử đoàn công tác về các xã để kiểm tra thiệt hại và trấn an người dân. “Hiện nay người dân nơi đây đang rất hoang mang vì động đất không hề có dấu hiệu suy giảm. Hơn nữa, chưa có một câu trả lời chính thức nào từ các cơ quan chức năng nên họ càng thêm lo lắng. Việc an dân lúc này là rất cần thiết” - ông Đặng Phong nói. Cuối tuần qua, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Đức Hải đã cùng lãnh đạo các ban ngành thị sát các khu vực dân cư trong vùng động đất và kiến nghị BQL Dự án thủy điện 3 (chủ đầu tư thuỷ điện Sông Tranh 2) cần phải tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để khắc phục hậu quả do động đất gây nên cho các hộ dân nơi đây. Ông Vũ Đức Toàn- Phó trưởng BQL Dự án thủy điện 3 cho biết, trước mắt đã khắc phục sự cố ở nhà bà Hồ Thị Thổ (thôn 3, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My) cả 4 cột nhà bị đứt gãy hoàn toàn, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Đồng thời tiếp tục khảo sát, đánh giá thiệt hại những hộ còn lại để tiến hành khắc phục hậu quả. |
TRẦN PHONG

