Dư thừa hơn 1.200 lãnh đạo khi thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh

Sáng 16/8, tại TP.HCM, Bộ Y tế đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện việc thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tuyến tỉnh khu vực phía Nam.

Theo ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế, việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh là cần thiết trong bối cảnh hiện nay nhưng các địa phương đang đối mặt với bài toán nhân sự, trong đó có việc phân bổ các chức danh lãnh đạo.

Trung bình mỗi tỉnh hiện có 6 trung tâm không giường bệnh, tương đương có 6 giám đốc và 18 phó giám đốc. Khi sát nhập để tổ chức theo mô hình Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) thì chỉ còn 1 giám đốc và 3 phó giám đốc. Do đó sẽ dư thừa 5 giám đốc và khoảng 15-16 phó giám đốc. Như vậy, tính trên cả nước sẽ thừa khoảng 1.200 lãnh đạo, chưa kể hàng ngàn viên chức thuộc các bộ phận khác như hành chính, kế toán, lái xe….

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho hay, việc tách các đơn vị ra thì dễ nhưng việc nhập lại thì vô cùng khó khăn, trong đó nan giải nhất là việc sắp xếp cán bộ. Hiện Cần Thơ có 5 trung tâm không giường bệnh, trung bình mỗi trung tâm có khoảng 180 cán bộ và địa phương này đang không biết làm sao để sắp xếp lại nhân sự phù hợp, nhất là cấp lãnh đạo như giám đốc và phó giám đốc các trung tâm. Vì thế, ông Tâm cho rằng địa phương chỉ còn chờ các lãnh đạo này nghỉ hưu thì việc sáp nhập mới thuận lợi.

Cùng chung lo lắng, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Nông cho biết, vấn đề nhân sự ở Đăk Nông càng nan giải hơn khi tỉnh này mới thành lập chỉ 13 năm, do đó hệ thống nhân sự còn rất trẻ, để chờ đến tuổi nghỉ hưu thì rất lâu. Bên cạnh đó, địa phương này cũng lo ngại, việc sáp nhập này sẽ khiến tỉnh không bảo toàn được số lượng biên chế.

Tại TP.HCM, theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế, hiện thành phố có 7 trung tâm không giường bệnh và sẽ tiến hành từng bước sáp nhập, hoàn thiện trước năm 2021. Trong vấn đề sắp xếp nhân sự, ông Bỉnh cho biết, thuận lợi của thành phố là có nhiều đơn vị trực thuộc, do đó nhân sự dư thừa từ việc sáp nhập này sẽ được sắp xếp vào các đơn vị sự nghiệp, các cơ sở khám chữa bệnh khác. Đối với các chức danh lãnh đạo, Sở Y tế TP.HCM sẽ có họp bàn và đưa ra phương án hợp lý và cương quyết từ nay đến năm 2021 không bổ nhiệm người mới trong trường hợp có lãnh đạo trung tâm nào đó nghỉ hưu.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế yêu cầu các địa phương nên tinh giản những bộ phận không hiệu quả, chưa thực sự cần thiết nhưng tuyệt đối không được giảm số lượng bác sĩ tại các Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật và các Trung tâm Y tế quận, huyện 2 chức năng.

Theo lộ trình của Bộ Y tế, đến năm 2021, tất cả các địa phương sẽ thành lập các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cấp tỉnh từ các trung tâm không giường bệnh để thực hiện chức năng: Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm; Phòng chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; Quản lý sức khỏe cộng đồng; Khám phát hiện điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác có liên quan.

An Nhiên

Cuộc điện thoại lúc nửa đêm giành giật sự giống cho người đàn ông trẻ

Người đàn ông 34 tuổi vào viện lúc nửa đêm trong tình trạng đau ngực dữ dội, huyết áp tụt. Các bác sĩ đã bỏ dở giấc ngủ, nhanh chóng đến viện tham gia cấp cứu bệnh nhân.

4 điểm bất thường trong vụ bệnh nhân tử vong liên quan 3 bác sĩ BV Bạch Mai

Theo báo cáo của Sở Y tế Đắk Lắk, ca tử vong sau thay van động mạch chủ liên quan tới 3 bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai còn nhiều yếu tố chưa đúng quy trình.

Chung kết cuộc thi: 'Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh'

Ngày 9/8, tại Hà Nội diễn ra vòng chung kết cuộc thi “Cán bộ trạm y tế sẵn sàng ứng phó dịch bệnh” giữa các cán bộ tại các trạm y tế của các xã, phường, thị trấn.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Yếu tố làm tăng 56% nguy cơ đột quỵ

Sự cô đơn kéo dài có thể khiến một người đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao giống như khi mắc bệnh nền hay có chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Đang cập nhật dữ liệu !