Du lịch vùng trọng điểm cục bộ và tự phát
Du lịch vùng trọng điểm cục bộ và tự phát

Đó là nhận định của các chuyên gia đầu ngành tại Hội thảo xúc tiến đầu tư du lịch Tây Ninh và các tỉnh Đông Nam Bộ, vừa được Tổng cục Du lịch (Bộ VHTT&DL) và UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp tổ chức ở Tây Ninh.
Theo kết quả thống kê năm 2010, toàn vùng Đông Nam Bộ đón tiếp và phục vụ trên 3,6 triệu khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch toàn vùng đạt trên 31.500 tỷ đồng, chiếm hơn 28% tổng thu nhập du lịch cả nước.
Nhưng những thành tựu này chủ yếu tập trung ở TP.HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu, điều này cho thấy sự phát triển về du lịch còn chênh lệch, cục bộ giữa các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ. Hoạt động du lịch tại các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai và Tây Ninh hầu như tự phát, bị động về thị trường, sản phẩm du lịch chưa phong phú, sức cạnh tranh thấp, tài nguyên và môi trường du lịch suy giảm.
Công tác đầu tư phát triển du lịch, đặc biệt về cơ sở vật chất kỹ thuật, kết cấu hạ tầng du lịch, bảo tồn, tôn tạo tài nguyên du lịch còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu phát triển du lịch trong vùng.

Theo Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Huỳnh Vĩnh Ái, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã xác định quan điểm đột phá là chuyển sang phát triển về chiều sâu, chuyên nghiệp, có chất lượng, hiệu quả, nâng tầm thương hiệu và sức cạnh tranh. Chính vì vậy, Bộ VHTT&DL mong muốn chính quyền các tỉnh Đông Nam Bộ và các DN cần có trách nhiệm, kế sách quan trọng để phát triển du lịch cho toàn vùng.
TS. Hà Văn Siêu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch cho biết, khi thực hiện quy hoạch định hướng đầu tư phát triển du lịch, các tỉnh Đông Nam Bộ nên tập trung đầu tư có trọng tâm, tránh dàn trải, ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực then chốt, các địa bàn trọng điểm, các khu, điểm du lịch quan trọng của mỗi tỉnh. Đồng thời tiến hành nhiều hình thức đầu tư, coi trọng thu hút và khuyến khích đầu tư trực tiếp nuớc ngoài. Tăng cường hợp tác công - tư để thu hút nguồn lực từ khu vực tư nhân.
"Với những lợi thế, tiềm năng về du lịch sẵn có, nếu không xác định được hướng đi, không biết cách khai thác, phát huy những giá trị thì Tây Ninh nói riêng và cả khu vực Đông Nam Bộ nói chung sẽ không tạo nên bước đột phá quan trọng về du lịch", bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhận xét.
TRÚC HUỲNH