Du khách sẽ được tham quan Cố đô Huế bằng 6 xe buýt mui trần vào năm 2019

Trong năm 2019, tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ đưa dịch vụ xe buýt 2 tầng mui trần vào chạy tại các tuyến đường phố phù hợp để phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm Cố đô Huế.

Ngày 17/8, ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã khảo sát các tuyến đường phù hợp và đang chờ hướng dẫn cụ thể của Chính phủ để đưa xe buýt 2 tầng mui trần vào phục vụ du khách tham quan Cố đô Huế.

Ảnh minh họa (nguồn Internet).

Theo đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xem xét các giải pháp, các tuyến đường phù hợp cũng như điệu kiện thời tiết ở địa phương… để du khách có sự trải nghiệm khác biệt khi đến tham quan thành phố Huế bằng xe buýt 2 tầng mui trần. Sản phẩm xe buýt tham quan thành phố Huế sẽ được Công ty cổ phần Du lịch Hà Nội đầu tư khai thác.

Tuy nhiên, theo Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, khó khăn lớn nhất khi đưa dịch vụ xe buýt 2 tầng mui trần vào hoạt động là các tuyến đường phố Cố đô Huế nhiều cây xanh lớn, tán lá rộng và các dây điện khá chằng chịt, chiều rộng mặt đường nhiều tuyến phố hẹp... Trong khi đó, xe buýt mui trần có chiều cao, kích thước lớn… nên phương tiện lưu thông rất dễ dẫn đến kẹt xe.

Nhiều tuyến đường TP Huế có cây xanh tán lá rộng khiến cho việc khảo sát gặp khó khăn.

Trước những khó khăn nêu trên, Sở Du lịch phối hợp với Sở GTVT và doanh nghiệp thống nhất các phương án khai thác, đảm bảo an toàn… chọn các tuyến đường phố ở Huế phù hợp bởi đây là một sản phẩm du lịch mới lạ, hấp dẫn.

“Dự kiến ban đầu, Thừa Thiên – Huế sẽ triển khai 6 xe buýt 2 tầng mui trần vào phục vụ du khách vào đầu năm 2019 và dự án đang chờ hướng dẫn cụ thể của Chính phủ. Ngoài ra, do điệu kiện thời tiết bất thường nên xe buýt 2 tầng mui trần ở Cố đô Huế sẽ có mái che di động phía trên và sẽ chọn một số tuyến đường phù hợp” – ông Nguyễn Văn Phúc cho biết thêm.

Được biết, tham quan thành phố bằng xe buýt 2 tầng có mui trần là sản phẩm du lịch hấp dẫn, đã được khai thác ở nhiều tỉnh thành trong nước như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam).

Hà Oai

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !