Dự báo thời tiết Tết Giáp Ngọ 3 miền Bắc-Trung-Nam
![]() |
Ảnh minh họa |
Thông tin trên được ông Nguyễn Đức Hòa, Phó trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa và hạn dài, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Quân đội nhân dân về tình hình thời tiết 3 miền Bắc - Trung - Nam trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.
![]() |
Ông Nguyễn Đức Hòa |
Vui Xuân, đón Tết với tiết trời ít mưa, ngày có nắng
Phóng viên (PV): Miền Bắc sẽ lại có một cái Tết trong giá lạnh, thưa ông?
Ông Nguyễn Đức Hòa: Khoảng 27 đến 29-1 (tức 27 đến 29 Tết), phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Khoảng 30-1 đến 3-2, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Theo dự báo của chúng tôi, khoảng thời gian này có khả năng chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu, do vậy nền nhiệt độ không giảm nhiều, sau đó không khí lạnh suy yếu nhanh và nền nhiệt cũng dần tăng trở lại. Đến khoảng 4, 5-2-2014 (tức 5, 6 Tết), các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mới. Bắc Bộ trời chuyển rét.
Còn ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, khoảng 27 đến 29-1, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét. Từ 30-1 đến 3-2, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Khoảng 4 và 5-2, khu vực này trời nhiều mây, có mưa nhỏ sau hết mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời chuyển rét. Tuy nhiên, lượng mưa phổ biến dưới 10mm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ C, vùng núi từ 9 đến 11 độ C, vùng núi cao có nơi thấp hơn.
PV: Với các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế, thời tiết trong dịp Tết diễn biến thế nào thưa ông?
Ông Nguyễn Đức Hòa: Tại các địa phương này, khoảng 27 đến 31-1, nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác vào 27 và 28-1, sau giảm mưa. Gió bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc trời rét vào đêm và sáng. Khoảng 1-2 đến 4-2, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày hửng nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc trời rét vào đêm và sáng. Khoảng ngày 5, 6-2, nhiều mây, có mưa rải rác. Gió bắc cấp 3. Phía Bắc trời chuyển rét.
Lượng mưa phổ biến phía Bắc từ 5-15mm, phía Nam là 15-30mm. Tuy nhiên, nhiệt độ tại khu vực này ở mức thấp nhất từ 12-14 độ C, phía Nam từ 14-16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ C, phía Nam là 23-25 độ C
PV: Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, thời tiết trong dịp Tết có gì khác biệt?
Ông Nguyễn Đức Hòa: Với các địa phương này, nhân dân có thể vui Xuân, đón Tết trong nền nhiệt độ thuận lợi khi nó chỉ dao động từ 17-19 độ C, phía nam từ 20-22 độ C. Nền nhiệt cao nhất ở phía Nam lên tới 31 độ C. Tuy nhiên, khoảng 27 đến 29-1, khu vực này nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác, phía Nam có mưa vài nơi. Gió bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Nhưng khoảng từ 30-1 đến 4-2, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày hửng nắng. Gió nhẹ.
PV: Tây Nguyên và Nam Bộ có đón Tết trong nền nhiệt cao không thưa ông?
Ông Nguyễn Đức Hòa: Với Tây Nguyên, toàn thời kỳ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C. Cao nhất từ 28-30 độ C. Còn tại Nam Bộ, toàn thời kỳ, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.
Đầu năm 2014, bão và ATNĐ vẫn có khả năng xuất hiện
PV: Ông có thể cho biết tình hình khí tượng những tháng đầu năm 2014 này?
Ông Nguyễn Đức Hòa: Trong những tháng đầu năm 2014, bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) vẫn có khả năng xuất hiện và hoạt động trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến vùng biển phía Nam và khu vực Nam Trung Bộ, Nam Bộ. Nền nhiệt độ trung bình các tháng 1 và 2 ở Bắc Bộ phổ biến ở mức cao hơn một ít so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, các khu vực khác phổ biến ở mức xấp xỉ với TBNN cùng thời kỳ. Các tháng 3 và 4 năm 2014 trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ với TBNN cùng thời kỳ.
Các đợt rét đậm, rét hại (nhiệt độ trung bình ngày ở các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ xuống dưới 15 độ C, kéo dài từ 3 ngày trở lên) ở các tỉnh Bắc Bộ vẫn còn có khả năng xảy ra trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2-2014, tuy nhiên ít có khả năng kéo dài như đợt rét cuối tháng 12 năm 2013 vừa qua.
Tại Bắc Bộ, lượng mưa các tháng 1 và 2-2014 của mùa đông xuân 2013-2014 phổ biến ở mức thấp hơn một ít so với TBNN. Đến tháng 3 và 4-2014, có khả năng ở mức cao hơn một ít so với TBNN. Nam Bộ và Tây Nguyên trong mùa khô có khả năng xảy ra các đợt mưa trái mùa.
PV: Tình trạng thiếu nước được dự báo thế nào trong những tháng đầu năm này?
Ông Nguyễn Đức Hòa: Trong các tháng cuối của vụ đông xuân 2013-2014, một số nơi ở khu vực Đông Bắc, vùng núi phía Bắc, Thanh Hóa, Tây Nguyên và Nam Bộ cần chủ động đối phó với tình trạng thiếu nước và khô hạn cục bộ. Ngoài ra, từ nửa cuối tháng 3 và tháng 4-2014 là thời kỳ giao mùa, các tỉnh Bắc Bộ, đặc biệt tại các tỉnh vùng núi phía Bắc, đề phòng khả năng xuất hiện những hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc mạnh và mưa đá.
PV: Trân trọng cảm ơn ông!
Nguồn: Quân đội nhân dân

