ĐTDĐ không liên quan đến ung thư não

Một nghiên cứu mới của châu Âu đã đưa ra kết luận là điện thoại di động không có hại cho sức khỏe, nhất là ung thư não.

ĐTDĐ không liên quan đến ung thư não

ĐTDĐ không liên quan đến ung thư não

Những dữ liệu y tế công cộng không có sự khẳng định nào về việc sử dụng ĐTDĐ có làm tăng nguy cơ bị u não ở giới trẻ.

Cho đến nay, đã có rất nhiều cuộc nghiên cứu về mối liên quan giữa ĐTDĐ với sức khỏa, đặc biệt là ung thư não. Có nghiên cứu bảo có hại, nghiên cứu khác lại bảo không và các cuộc nghiên cứu vẫn cứ tiếp tục với hy vọng tìm ra những bằng chứng thuyết phục nhất.

Nếu như lần trước, người dùng cảm thấy lo lắng khi WHO cho rằng điện thoại có thể là thứ gây ra ung thư thì nghiên cứu mới đây nhất của châu Âu lại cho rằng không có mối liên kết nào giữa ĐTDĐ và ung thư não cả. Cuộc nghiên cứu được thực hiện tại Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển và Thụy Sĩ với gần 1.000 người tham gia trong độ tuổi từ 7-19 tuổi, nhóm tuổi được cho là dễ bị ảnh hưởng bởi bức xạ của điện thoại nhất. Kết quả của cuộc nghiên cứu đã được đăng trên tạp chí Journal of the National Cancer Institute cho thấy không có mối liên hệ nào giữa việc sử dụng ĐTDĐ ở giới trẻ với việc gia tăng nguy cơ xuất hiện các khối u não cả.

Trong suốt 2 thập niên qua, tỷ lệ sử dụng ĐTDĐ trong giới trẻ đã tăng rất nhanh, nhất là ở các nước phát triển. Một cuộc thống kê cho thấy phần lớn trẻ em ở các nước này bắt đầu sử dụng ĐTDĐ từ khi mới 9, 10 tuổi. Trẻ ở độ tuổi này có hệ thần kinh đang phát triển và bức xạ điện thoại có thể đâm sâu vào não của chúng. Nhiều cuộc nghiên cứu chỉ ra rằng những mô não ngoài của trẻ từ 5-8 tuổi có thể hấp thu một nguồn năng lượng từ điện thoại nhiều gấp đôi não của một người trưởng thành.Tuy nhiên, những dữ liệu y tế công cộng lại không có sự khẳng định nào về việc sử dụng ĐTDĐ có làm tăng nguy cơ bị u não ở giới trẻ Mỹ và nhiều vùng của châu Âu hay không.

Và nghiên cứu mới đây nhất từ châu Âu đã bác bỏ khả năng sử dụng ĐTDĐ có thể làm tăng nguy cơ bị u não ở trẻ, trích lời của ông Martin Roosli, một tiến sĩ dịch tễ học ở Thụy Sĩ và cũng là trưởng nhóm nghiên cứu. Ông cho biết, có rất ít bằng chứng nói lên mối liên hệ giữa ĐTDĐ và u não trong suốt 2 thập kỷ qua. Và trong năm ngoái, một cuộc nghiên cứu diễn ra ở 13 quốc gia trên người trưởng thành cho thấy dù cho họ có sử dụng ĐTDĐ hay không thì điều đó cũng không làm tăng nguy cơ bị ung thư não. Tuy nhiên, những người "nghiện" sử dụng ĐTDĐ ở mức độ nặng thì lại có dấu hiệu tăng nguy cơ bị mắc phải một chứng ung thư não nào đó, mặc dù mức độ tăng khá ít. Hồi tháng 5 vừa rồi, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo rằng ĐTDĐ có thể là một chất gây ung thư đối với con người. Mặc dù điều này không hàm ý nói việc sử dụng ĐTDĐ chắc chắn sẽ dẫn đến ung thư nhưng WHO nói mối liên kết này vẫn cần có sự theo dõi và chúng ta không nên bỏ qua.

Còn nghiên cứu của châu Âu tuy có kết quả trái ngược nhưng người ta cũng thấy rõ có nhiều mặt hạn chế trong báo cáo đó. Cụ thể là các đối tượng tham gia nghiên cứu, ở đây là trẻ em và người đang ở độ tuổi trưởng thành, chỉ mới sử dụng ĐTDĐ trong khoảng 4 năm trở lại đây. Khoảng thời gian này không dủ dài để làm tăng nguy cơ bị ung thư. Thêm vào đó, giới trẻ lại thích nhắn tin hơn là gọi điện, thời gian chúng đặt máy lên tai để đàm thoại do đó cũng rất ít. Tuy có nhiều hạn chế nhưng do tốc độ phát triển của việc dùng ĐTDĐ không ngừng gia tăng nên chúng ta vẫn luôn phải để mắt tới những ảnh hưởng của nó đối với sức khỏe của trẻ em, ông Roosli nói.Loại bức xạ mà ĐTDĐ phát ra là loại bức xạ không ion hóa, tức là chúng không có khả năng làm biến đổi được các phân tử mà nó chạm vào. Chúng có đủ năng lượng để làm rung động các hạt nguyên tử trong một phân tử nhưng may mắn là chúng chưa đủ mạnh để làm cho các hạt electron bị dịch chuyển, khiến cho phân tử phải bị "biến dạng". Sóng âm thanh và các sóng ánh sáng nhìn thấy được chính là những ví dụ về bức xạ không ion hóa, những thứ gần như vô hại với con người chúng ta.

Nghiên cứu trên động vật cũng cho thấy bức xạ của điện thoại không đủ sức mạnh để làm xáo trộn chuỗi ADN. Nhưng không vì thế mà các nhà khoa học từ bỏ mối nguy hiểm này.Tiến sĩ Roosli và các đồng sự của mình đã tiến hành nghiên cứu trên 998 người, được chia làm 2 nhóm. Nhóm thứ nhất có 352 người, tuổi từ 7-19, được chẩn đoán từ năm 2004 đến 2008 là đã có khối u trong não. Nhóm thứ hai gồm 646 người không có khối u não, được chọn ngẫu nhiên trong dân chúng nhưng cũng có cùng độ tuổi, giới tính và nơi sinh sống với nhóm thứ nhất. 2 nhóm này được hỏi về mức độ thường xuyên sử dụng ĐTDĐ của mình, bên cạnh đó nhóm nghiên cứu còn thu thập cả các bản báo cáo sử dụng mạng không dây từ các nhà mạng để phục vụ quá trình kiểm tra.

Sau khi kiểm tra, nhóm nghiên cứu đi đến kết luận rằng những người sử dụng ĐTDĐ thường xuyên không có nhiều khả năng bị u não hơn là người không sử dụng ĐTDĐ. Các cuộc quan sát cũng cho thấy không có dấu hiệu gia tăng nguy cơ bị u não trên các vùng não thường xuyên tiếp xúc vơi bức xạ điện thoại.Theo ông Kurt Straif, tiến sĩ ung thư dịch tễ học của WHO nói thì cuộc nghiên cứu của châu Âu là "quan trọng" bởi vì đây là cuộc nghiên cứu đầu tiên đặt vấn đề nói lên mối liên hệ giữa ĐTDĐ và ung thư não ở trẻ em. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng nghiên cứu này còn hơi khập khiễng vì "Những đối tượng tham gia nghiên cứu bị mắc chứng ung thư não có thể không nhớ rõ tần suất sử dụng ĐTDĐ của mình" và nhóm nghiên cứu cũng không tìm được cách sử dụng các hóa đơn điện thoại để xác định chính xác thời lượng sử dụng điện thoại của các đối tượng tham gia nghiên cứu.

Theo Tinh Tế/WSJ

Theo Tinh Tế/WSJ

Du khách quốc tế thưởng thức hải sản không giới hạn tại Buffet Poseidon

Với lợi thế về vị trí tại các trung tâm du lịch sầm uất, chuỗi nhà hàng Buffet Poseidon đang dần trở thành một trong những điểm dừng chân quen thuộc của du khách quốc tế.

48h chơi Tết ‘hết mình’ ở Hạ Long

Dịp Tết Ất Tỵ, một chuyến du xuân 2 ngày từ Hà Nội đến Hạ Long sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình muốn khởi đầu năm mới bằng cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, không khí lễ hội rộn ràng và những trải nghiệm văn hóa Tết đầy ý nghĩa.

Di tích đặc biệt Tháp Bà Ponagar, điểm đến hút khách

Không chỉ là nơi linh thiêng, Tháp Bà Ponagar còn là điểm thu hút du khách du lịch trong và ngoài nước bởi kiến trúc độc đáo cùng các điệu múa truyền thống của người Chăm.

Bánh tôm hồ Tây - Món ăn nức tiếng của Hà Nội 'gây thương nhớ' cho du khách quốc tế

Đến với Thủ đô Hà Nội, du khách nước ngoài không chỉ thích thú với các địa điểm du lịch nổi tiếng, mà còn nhớ mãi món ăn, đặc sản nức tiếng bất cứ ai cũng đã từng thưởng thức, đó chính là bánh tôm hồ Tây.

Du lịch Đà Nẵng: Khám phá Bà Nà về đêm chỉ từ 500.000 đồng

Từ tháng 10/2024, khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) áp dụng chính sách giá combo “Ba Na By Night” linh hoạt theo từng khung giờ lên cáp treo.

Fansipan, Sa Pa - điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ 2/9

Kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày sẽ là thời điểm lý tưởng cho một chuyến đi du lịch tại Fansipan, Sa Pa - nơi nắng vàng như rót mật, khí hậu mát lạnh, ruộng bậc thang mùa lúa chín rực vàng và tưng bừng các lễ hội.

Lý do Hà Nam có cơ hội trở thành ‘Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á’

Được kỳ vọng là “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á”, Hà Nam là nơi-phải-đến dành cho những ai yêu thích khám phá các lớp trầm tích văn hoá bản địa.

Hà Nam được đề cử 2 hạng mục tại World Travel Awards lần thứ 31

Hà Nam vừa xuất sắc lọt vào danh sách đề cử World Travel Awards lần thứ 31 khu vực châu Á và châu Đại Dương, tại 2 hạng mục “Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á” và “Điểm đến văn hóa địa phương hàng đầu châu Á”.

Fansipan rực rỡ với thảm hoa tím trải dài tới tận chân trời

Tháng 8, đồi hoa tím trải rộng hơn 15.000m2 tại Sun World Fansipan Legend rực rỡ khoe sắc, làm đẹp cho bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ của dãy núi cao nhất Việt Nam.

Không sinh được con gái, bố chán nản đặt tên khiến chàng trai khốn khổ nhiều năm

Người đàn ông Bình Định tâm sự, anh từng suýt bị trầm cảm bởi cái tên oái oăm.

Đang cập nhật dữ liệu !