ĐSQ Việt Nam xúc tiến thương mại và đầu tư với An- giê- ri

Nhằm tăng cường quan hệ hợp tác thương mại và đầu tư với An-giê-ri nói chung và với tỉnh Tipaza nói riêng, ngày 2/10/2019, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri do Đại sứ Phạm Quốc Trụ dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Tipaza, cách thủ đô An-giê 70km về phía Tây.

Đoàn công tác của đại sứ quán Việt Nam đi thăm một nhà máy sản xuất bàn ghế

Tại đây, Đoàn công tác đã có buổi gặp và làm việc với ông Mohamed Bouchama, Tỉnh trưởng tỉnh Tipaza. Cả hai bên đã giới thiệu tình hình và tiềm năng kinh tế của mình, trao đổi về các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương trên các lĩnh vực để xứng tầm với quan hệ chính trị và ngoại giao tốt đẹp giữa hai nước, đặc biệt là về kinh tế-thương mại. 

Trong đó, cả hai bên đều quan tâm việc xúc tiến đầu tư và thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, thủy hải sản, hợp tác đưa lao động Việt Nam sang làm việc tại An-giê-ri nói chung và Tipaza nói riêng. Ông Mohamed Bouchama cũng mong muốn tỉnh Tipaza có thể kết nghĩa với một tỉnh của Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri đã phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Tipaza (CCI) tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu tiềm năng hợp tác xuất nhập khẩu và đầu tư giữa hai nước với sự tham dự của đông đảo các lãnh đạo của CCI cùng khoảng 50 doanh nghiệp địa phương trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và du lịch.

Tại cuộc gặp, ông Maâmar Serandi, Chủ tịch CCI, đã đánh giá cao chuyến công tác của đoàn Đại sứ quán Việt Nam, đồng thời giới thiệu về các tiềm năng kinh tế cũng như cơ hội đầu tư tại tỉnh Tipaza. Ông Maâmar Serandi cũng kêu gọi các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp địa phương trong những lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp và du lịch.

Nhiều đại diện doanh nghiệp Tipaza tham gia tọa đàm cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực dệt may, nông nghiệp-chế biến nông sản và du lịch; đề nghị đoàn công tác giới thiệu thêm về các chính sách liên quan đến đầu tư và thương mại của Việt Nam cũng như đề nghị phía Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục pháp lý và nhập cảnh, lưu trú để các doanh nghiệp Tipaza nói riêng và An-giê-ri nói chung tìm hiểu và tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư vào Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại sứ Phạm Quốc Trụ đã điểm lại quan hệ hợp tác Việt Nam-An-giê-ri, đồng thời nhấn mạnh rằng chính phủ Việt Nam nói chung và Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri nói riêng sẽ tạo điều điều kiện thuận lợi, đặc biệt là về thủ tục pháp lý, cấp thị thực nhập cảnh, lưu trú và hỗ trợ cần thiết để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác và đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh và tiềm năng của nhau. Đại sứ cũng nêu ra một số biện pháp hai bên cần cùng nhau triển khai thực hiện để thúc đẩy hợp tác thời gian tới.  

Nhân dịp này, Tham tán Thương mại Hoàng Đức Nhuận đã giới thiệu về sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam trong những năm qua và định hướng phát triển kinh tế thương mại của Việt Nam trong thời gian tới cũng như tổng quan về tình hình quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam-Algeria.

Tham tán cũng giới thiệu và phân phát cho các đại biểu tham dự tọa đàm cuốn sách tiếng Pháp "Cẩm nang kinh doanh với thị trường Việt Nam", danh sách các hội chợ - triển lãm quốc tế tại Việt Nam trong 2019 và các doanh nghiệp xuất khẩu uy tín của Việt Nam.

Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm một số cơ sở sản xuất tại địa phương và trao đổi với chủ doanh nghiệp về khả năng hợp tác giữa họ với các doanh nghiệp Việt Nam.

Ngày 28 tháng 10 năm 1962, Việt Nam và An-giê-ri đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Đây là một sự kiện quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước chúng ta.

57 năm qua kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực về chính trị, kinh tế, văn hóa, và xã hội.

Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao, quan hệ kinh tế, thương mại, giữa Việt Nam và An-giê-ri luôn tăng trưởng ổn định; nhiều thỏa thuận hợp tác song phương, 11 kỳ họp của Ủy ban liên Chính phủ cùng nhiều cơ chế hợp tác ngoại giao nhân dân khác… đã tạo nên nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt giữa hai nước.

PV

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Nữ tiến sĩ kể chuyện bị quấy rối và cách vượt lên nỗi đau, giúp người cùng cảnh

Bà Hồng bị quấy rối từ rất sớm. Trong hầu hết những tình huống bị quấy rối, chỉ có một mình bà đối diện với kẻ thực hiện hành vi.

Cao Thái Hà tuổi 34 vui sống độc thân, yêu hết mình nhưng thích tự do

Đi qua nhiều thăng trầm, Cao Thái Hà tận hưởng cuộc sống tích cực, lạc quan. Nữ diễn viên thích yêu nhưng không đặt giới hạn tuổi tác cho việc kết hôn.

Cú liều lúc nửa đêm cứu chàng trai Sơn La khỏi 'sào huyệt' của kẻ buôn người

H. được rủ sang Campuchia làm công việc nhẹ nhàng, lương tháng 10-15 triệu đồng. Nhưng chỉ vài ngày sau khi nhận việc, H. nhận ra mình đang ở trong ''sào huyệt'' của những kẻ buôn người.

Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai ‘giống chân giò quá vậy’

Có những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.

Đang cập nhật dữ liệu !