ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan tổ chức gặp mặt Kiều bào Mừng xuân Kỷ Hợi

Ngày 27/1/2019, trong không khí đầm ấm, tươi vui và trang trọng, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập, làm việc tại Hà Lan đã tề tựu về buổi gặp mặt Mừng xuân Kỷ Hợi do Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan tổ chức.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Ngô Thị Hòa bày tỏ sự xúc động được cùng cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan chào đón ngày Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

Đại sứ cũng vui mừng thông báo về những thành quả về kinh tế, chính trị và xã hội của Việt Nam trong năm qua. Tình hình chính trị, văn hóa xã hội ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Quốc phòng, an ninh và chủ quyền quốc gia được giữ vững.

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực,vị thế và uy tín của Việt Nam ngày một nâng cao.

Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP đạt 7,08%, cao nhất trong 10 năm qua; du lịch đón 15 triệu lượt khách quốc tế; thu hút hơn 35,5 tỷ vốn FDI, thành lập mới hơn 130 nghìn doanh nghiệp.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả năm ước đạt trên 482,23 tỷ USD. Đặc biệt, lần đầu tiên, Việt Nam đạt mức xuất siêu 7,2 tỷ USD, xuất khẩu nông sản đạt trên 40 tỷ USD.

Đại sứ Ngô Thị Hòa nhấn mạnh năm 2018 vừa qua, Việt Nam và Hà Lan đã tổ chức thành công kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ Việt Nam - Hà Lan phát triển rất tốt đẹp.

Hà Lan là bạn hàng thương mại lớn thứ 2 của Việt Nam trong EU (đạt kim ngạch thương mại hai chiều gần 8 tỉ USD), nhà đầu tư châu Âu lớn nhất với 304 dự án đầu tư ở Việt Nam, tổng vốn đăng ký 8,17 tỷ USD. Chuyến thăm Hà Lan tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương đi vào hiệu quả và chiều sâu.

Năm 2019 này, hợp tác song phương hứa hẹn có nhiều phát triển tích cực hơn nữa qua chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Hà Lam Mark Rutte dự kiến trong tháng 4 tới.

Nhân dịp đầu Xuân mới, Đại sứ Ngô Thị Hòa bày tỏ sự vui mừng trước những thành tựu mà bà con ta ở nước ngoài đã đạt được; bày tỏ trân trọng, đánh giá cao lòng yêu nước và những đóng góp quý báu của bà con với đất nước.

Đại sứ khẳng định đồng bào ta ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc và là một động lực phát triển của đất nước, là cầu nối hợp tác giữa Việt Nam với các nước trên thế giới và hy vọng rằng bà con Việt kiều, cộng đồng sinh viên và lưu học sinh tại Hà Lan sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, luôn đoàn kết một lòng, cùng phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam giầu mạnh, có vị trí xứng đáng trong khu vực và thế giới, trở thành một nhịp cầu nối hợp tác hiệu quả, lâu dài giữa nước ta và Hà Lan.  

Buổi gặp mặt mừng Xuân mới diễn ra trong không gian văn hóa, âm nhạc và ẩm thực đậm đà bản sắc dân tộc. Xen kẽ các màn biểu diễn văn nghệ của các em thiếu nhi lớp học tiếng Việt, Hội sinh viên Việt Nam và kiều bào Việt Nam tại Hà Lan là trò chơi bốc thăm trúng thưởng vé máy bay do Vietnam Airlines tài trợ và các trò chơi năm mới vui tươi khác.

Đại sứ Ngô Thị Hòa cũng chúc bà con kiều bào có những ngày vui Tết đầy ắp tình cảm ấm cúng của gia đình và quê hương, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Nhiều bà con kiều bào và du học sinh tại Hà Lan bày tỏ niềm vui và chia sẻ buổi gặp mặt đã giúp bà con có những thời khắc hội ngộ thân tình và ấm áp trước thềm năm mới Kỷ Hợi.

Chương trình Tết cộng đồng 2019 đã để lại ấn tượng khó quên trong lòng những người con ở xa tổ quốc về giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi gặp mặt.

Đại sứ Ngô Thị Hòa phát biểu tại buổi gặp mặt

Đông đảo bà con Kiều bào tham dự

Đại sứ chụp ảnh lưu niệm cùng bà con

Buổi lễ diễn ra trong không khí ấm cúng

Nhiều tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn" do con em Kiều bào biểu diễn

Đại sứ cùng các thế hệ Người Việt trẻ tại Hà Lan

Đào Cảnh

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !