Đối tượng 'thông chốt' kiểm dịch, bị truy đuổi thì dùng dao tấn công, đối diện mức án nào?

Đối tượng lì lợm và ngoan cố, có hành vi giằng co và dùng dao chém lực lượng làm nhiệm vụ để tẩu thoát, có thể phải đối mặt với mức án tù từ 6 tháng đến 3 năm tù giam - luật sư nhận định

Chiều 7/10, Công an huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Phạm Minh Châu (SN 1986, ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) về hành vi ''chống người thi hành công vụ'' tại chốt kiểm soát dịch.

{keywords}
Tại cơ quan công an, Phạm Minh Châu thừa nhận hành vi vi phạm.

Trước đó, vào khoảng 14h00 ngày 04/10, Phạm Minh Châu điều khiển xe mô tô mang BKS 19B1- 222.52 chở Triệu Minh Hải (SN 1981) đi từ TP Việt Trì đến TP Vĩnh Yên.

Khi đi đến chốt kiểm soát đầu cầu Hạc Trì (xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường), do không có giấy tờ theo quy định nên hai đối tượng đã điều khiển xe đi vào đường ngược chiều để trốn tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Khi phát hiện hành vi trên, tổ công tác tại chốt đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng Phạm Minh Châu không chấp hành mà cố tình phóng qua chốt kiểm soát và bỏ chạy theo quốc lộ 2A hướng về phía TP Vĩnh Yên.

Quá trình bỏ chạy, hai đối tượng đã tách ra làm hai hướng, Triệu Minh Hải về nhà ở TP Việt Trì; còn Phạm Minh Châu đã phóng xe vào một nhà dân để lẩn trốn.

Truy tìm được Phạm Minh Châu, tổ công tác yêu cầu Châu quay về chốt dịch để làm việc. Tuy nhiên, đối tượng rất lì lợm và ngoan cố, có hành vi giằng co và dùng dao chém lực lượng làm nhiệm vụ để tẩu thoát.

Ngay sau đó, cả Phạm Minh Châu và Triệu Minh Hải đã bị bắt giữ.

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc này, luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng VPLS Tinh Thông Luật (TPHCM) cho rằng: ''Với hành vi của Phạm Minh Châu đã được cơ quan công an làm rõ, bị can sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù giam về hành vi hống người thi hành công vụ theo quy định tại khoản 1 Điều 330 Bộ luật Hình sự”.

Luật sư Diệp Năng Bình chia sẻ thêm: “Trong thời gian qua, nhiều đối tượng vô cùng manh động khi gặp các tổ công tác phòng chống dịch, không chấp hành theo đúng quy định của pháp luật mà còn có hành vi “thông chốt”, gây nguy hiểm cho bản thân và mọi người, đặc biệt là lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch.

Khi bị tổ công tác truy đuổi, bắt các đối tượng nhằm tránh lây lan dịch bệnh trong nhân dân, các đối tượng vẫn ngoan cố bỏ chạy.

Đến khi lực lượng chức năng tiếp cận được thì họ lại có hành vi dùng vũ lực chống trả, thậm chí có những đối tượng quyết liệt chống đối, tấn công, gây thương tích cho người làm nhiệm vụ.

Với những hành vi như vậy, các cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh tay và xử lý nghiêm theo đúng quy đình của pháp luật, để răng đe người khác, nhằm tránh những hậu quả không đáng có xảy ra”.

Hải Ngọc

Isaac khuấy động đường đua VPBank Can Tho Music Night Run 2024

Không chỉ tham gia đường đua 5km tại VPBank Can Tho Music Night Run 2024, nam ca sĩ Isaac còn chiêu đãi khán giả loạt bản hit được phối EDM sôi động.

Có một Ba Na Hills mới với loạt trải nghiệm hấp dẫn

Sau 15 năm, Sun World Ba Na Hills ngày càng rực rỡ, đẳng cấp và quyến rũ hơn. Không chỉ sở hữu cây Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, khu du lịch này có nhiều lý do để gây thương nhớ, khiến du khách muốn quay trở lại nhiều lần.

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ưu đãi giảm giá bib VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight

Từ ngày 18/1, VPBank dành tặng ưu đãi giảm giá hấp dẫn khi khách hàng đăng ký mua bib tham gia giải chạy VPBank VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight 2024 trên ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO.

Gần 1.300 vận động viên tham gia giải chạy ‘SSC Run - Hướng tới tương lai’

Gần 1.300 vận động viên đã hào hứng khởi động và cán đích thành công tại giải chạy “SSC Run - Hướng tới tương lai” do Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức tại Khu đô thị Ecopark (Văn Giang, Hưng Yên) vào sáng 6/1/2024.

Du khách mê đắm ‘Mùa Giáng sinh trên mây’ giữa đỉnh Bà Nà

Không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm độc đáo, Lễ hội Mùa đông 2023 với chủ đề “Mùa Giáng sinh trên mây” trên đỉnh Bà Nà đang là lý do để du khách tìm đến Bà Nà dịp cuối năm.

Cáp treo - trải nghiệm du lịch độc đáo hút du khách quốc tế

Bên cạnh những di sản thiên nhiên và văn hóa, hình ảnh du lịch Việt Nam trong thời đại mới còn gắn liền với những công trình đáng kinh ngạc như cáp treo, được truyền thông thế giới khen ngợi là cách để phát triển du lịch bền vững.

Đêm diễn Westlife sau 12 năm trở lại: đã tai, mãn nhãn, trọn vẹn cảm xúc

Trở lại Việt Nam sau 12 năm, các chàng trai Westlife đã đưa gần 16.000 người hâm mộ trở lại thanh xuân với chuỗi ca khúc kinh điển của thế hệ 8X, 9X và màn trình diễn cảm xúc, mãn nhãn.

Nước lên nhanh, dân Đà Nẵng tất tả 'chạy lũ' trong đêm

Mưa như trút nước khiến nhiều khu dân cư ở đường Mẹ Suốt (TP Đà Nẵng) rơi vào tình trạng ngập sâu, người dân "chạy lũ" trong đêm.

Đang cập nhật dữ liệu !