Đối tượng lên mạng mua bé gái về làm nô lệ tình dục chỉ phải nhận án 3 năm tù

Một bé gái 3 tuổi suýt bị mua bán để làm nô lệ tình dục nhưng bị cáo chỉ bị tòa án tuyên phạt hơn 3 năm tù giam.

Nam bị cáo người New Zealand chỉ bị phạt 3 năm tù giam sau hành vi lên mạng tìm kiếm và mua một bé gái (3 tuổi) về làm nô lệ tình dục. Bản án được công bố hôm 7/12 đã được giảm so với phán quyết ban đầu. 

Theo New Zealand Herald, trên trang web đen, bị cáo Aaron Joseph Hutton dùng cái tên “Kiwipedo” để giao dịch. Vào tháng 1/2021, Hutton từng bị tòa án tuyên phạt 5 năm tù giam.

 Bị cáo Aaron Joseph Hutton có ý định mua bé gái 3 tuổi về làm nô lệ tình dục. (Ảnh: New Zealand Herald)

Nhưng bản án lại được thay đổi vào tháng Bảy năm nay, sau khi Tòa án cấp cao nhận định mức án 5 năm tù giam ban đầu là không xác đáng. 

Tới ngày 7/12, bị cáo Hutton xuất hiện tại Tòa án quận Auckland và được Thẩm phán David Sharp tuyên phạt 3 năm tù giam, sau khi bị cáo thừa nhận cáo buộc sở hữu tài liệu phạm pháp và có ý định quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi. 

Trước đó, luật sư bào chữa cho Hutton nhấn mạnh thân chủ đã vô cùng hối hận. Luật sư cho biết thân chủ từng bị người họ hàng lớn tuổi lạm dụng tình dục nên bị ảnh hưởng tâm lý, và Hutton còn có tiền sử lạm dụng thuốc. 

Thẩm phán Sharp nhận định ý định quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi dẫn tới hành vi lên mạng tìm cách mua một bé gái mới 3 tuổi mà bị cáo Hutton phạm phải là suy đồi đạo đức, và không thể đưa vào yếu tố xem xét giảm nhẹ tội. 

Nhưng do bị cáo Hutton chưa thực hiện thành công giao dịch mua bán trẻ em, nên mức án phạt tù tối đa chỉ là 7 năm, theo Thẩm phán Sharp. 

Cuối cùng, bị cáo nhận mức phạt 3 năm 2 tháng tù giam, và thêm 2 năm tù vì sở hữu những hình ảnh trẻ em bị lạm dụng. 

Ban đầu, cảnh sát New Zealand theo dõi đối tượng sử dụng biệt danh “Kiwipedo” trên trang web đen vào năm 2014 nhờ thông tin mà cơ quan luật pháp Australia cung cấp.

Sau đó, cơ quan chức năng New Zealand tiến hành lục soát nơi làm việc của đối tượng Hutton ở thành phố Auckland và nhà riêng. 

Các cơ quan điều tra nghi ngờ “Kiwipedo” đã miêu tả nhân vật tai tiếng ở Austria là Josef Fritzl, kẻ giam cầm con gái ở tầng hầm suốt 24 năm để cưỡng hiếp, là “anh hùng”. 

Ngoài ra, “Kiwipedo” còn đề nghị một đường dây buôn bán trẻ em xuyên quốc gia tìm kiếm để mua một bé gái dưới 7 tuổi với giá 9.500 USD. Số tiền này có thể trả bằng tiền mặt hoặc tiền ảo bitcoin. 

Bị cáo Hutton thừa nhận từ tháng 1 – 2/2015, hắn đã cố gắng thỏa thuận thương vụ bóc lột tình dục bé gái dưới 7 tuổi. Hắn cũng chấp nhận cáo buộc sở hữu 417 hình ảnh trẻ em đang bị lạm dụng tình dục. 

Trong lần tuyên án ban đầu, ông Allan Roberts, Thẩm phán quận Auckland, đã nhấn mạnh“Nạn nhân mà bị cáo có ý định làm hại mới chỉ 3 tuổi. Cô bé đã suýt trở thành nô lệ tình dục của bị cáo”. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !